Trẻ sơ sinh bị đau mắt phải chữa trị tại nhà như thế nào?

Ngày 28/08/2019 18:07 PM (GMT+7)

Không kể người lớn, trẻ sơ sinh bị đau mắt cũng là những hiện tượng phổ biến thường xuyên gặp phải. Nếu không chăm sóc đúng cách thì trẻ có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm.

Trẻ sơ sinh bị đau mắt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong các trường hợp bình thường, cha mẹ chỉ cẩn rửa sạch, lau khô mắt cho bé mỗi ngày là được. Quan sát thêm, nếu mắt con có những dấu hiệu bệnh phát triển nghiêm trọng, lúc đó mới cần sự can thiệp của bác sĩ và dùng thuốc theo hướng dẫn. Cha mẹ không được tự ý dùng thuốc nhỏ mắt cho trẻ hay cho bé uống bất kỳ loại thuốc nào để chữa đau mắt.

1. Dấu hiệu bé sơ sinh bị đau mắt

- Trẻ sơ sinh bị ghèn 1 bên mắt

- Bé bị đau mắt đỏ

- Trẻ sơ sinh hay chảy nước mắt

- Mí mắt trẻ sơ sinh sưng hoặc sụp xuống

- Mắt trẻ có chất nhầy và chảy nước

- Mắt bé có ghèn xanh, vàng

- Một số bé bị đau mắt lâu ngày còn có màng ở mắt

Bé bị đau mắt có thể không gây ra sốt, không bỏ ăn nhưng sẽ gây khó chịu khiến trẻ quấy khóc.

2. Nguyên nhân và cách xử lý trẻ bị đau mắt

Trẻ sơ sinh bị đau mắt có một vài nguyên nhân chính sau:

2.1. Do vi khuẩn, virus

Virus Adenovius và các loại vi khuẩn như phế cầu, tụ cầu, liên cầu là những loại virus nguy hiểm gây ra bệnh đau mắt đỏ ở trẻ em nhất là các bé sơ sinh có hệ miễn dịch còn non nớt.

Cách xử lý: Khi phát hiện trẻ bị nhiễm virus dẫn đến viêm giác mạc, kết mạc, đau mắt ngoài việc điều trị tại mắt còn phải chú ý điều trị toàn thân. Do bệnh có nguyên nhân từ virut nên điều đầu tiên là giữ gìn vệ sinh thật tốt, tránh lây nhiễm. Sử dụng thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ, không tùy tiện sử dụng bất kỳ bài thuốc truyền miệng nào. Bên cạnh đó, các mẹ có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ cho trẻ để làm sạch mắt và kháng viêm.

Trẻ sơ sinh bị đau mắt phải chữa trị tại nhà như thế nào? - 1

Bé bị đau mắt, ghèn 1 bên mắt nếu không chăm sóc tốt có thể lây chéo sang mắt còn lại. (Ảnh minh họa)

2.2 Do bị dị ứng

Dị ứng xảy ra khi kết mạc của trẻ bị chịu một tác động hay kích thích nào đó dẫn đến bị ngứa hoặc sưng đỏ, nước mắt chảy ra nhiều. Các tác nhân đó có thể là bụi bẩn, gió, không khí ô nhiễm, phấn hóa,...

Cách xử lý: Bảo vệ trẻ trong môi trường sạch sẽ, tránh ô nhiễm. Dùng nước muối sinh lý nhỏ cho trẻ ít nhất 3 lần/ngày.

2.3 Do tắc tuyến lệ

Theo một vài nghiên cứu, 10% số trẻ sơ sinh sẽ gặp phải tình trạng này do nước mắt tự nhiên không thoát được ra ngoài dẫn đến hiện tượng mắt trẻ lúc nào cũng đầy nước mặc dù trẻ không khóc. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến viêm, đỏ, hình thành mủ gây ra một số biến chứng vĩnh viễn cho mắt.

Cách xử lý:

- Vệ sinh mắt cho trẻ, lau sạch ghèn mắt bằng bông mềm đã vô khuẩn, không dùng lại khăn hay bông trong lần vệ sinh mắt tiếp theo.

- Dùng nước muối sinh lý nhỏ mắt cho trẻ.

- Massage mắt, massage tuyến lệ cho trẻ: Một trong những cách chữa đau mắt cho trẻ sơ sinh tại nhà là mẹ có thể thực hiện thao tác matxa mắt và tuyến lệ cho trẻ để tác động một lực vừa đủ lên vùng bị tắc giúp chất lỏng lưu thông, mắt bé đỡ bị chảy nước. Lưu ý: Trước khi massage cho trẻ mẹ phải tháo toàn bộ trang sức, cắt móng tay và vệ sinh tay thật sạch. Thao tác này thực hiện một ngày từ 5 đến 10 lần. Trẻ được massage sẽ có cảm giác dễ chịu, bớt ghèn, gỉ, nước mắt.

2.4 Do bị lẹo mắt

Lẹo mắt là hiện tượng trẻ bị mọc mụn nhỏ như những nốt thịt thừa ở ngay bờ mi do một tuyến lệ nhỏ nào đó bị tắc gây ra. Khi trẻ bị lẹo nhiều người vẫn trị theo cách dân gian, tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh nên đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị dứt điểm, do bệnh này rất dễ tái phát.

Cách xử lý: Trẻ bị lẹo mắt tuyệt đối mẹ không được dùng vật nhọn chích hoặc nặn vỡ mụn vì làm như vậy sẽ khiến trẻ bị đau, tăng khả năng nhiễm trùng mà lẹo mắt thì không khỏi. Cách xử lý hiệu quả tại nhà là chườm ấm, mẹ dùng miếng khăn mềm sạch nhúng vào nước ấp vắt kiệt nước rồi chườm lên lẹo cho con. Mỗi ngày chườm khoảng 3 lần, mỗi lần chườm 5-10 phút. Nếu lẹo mắt của bé không giảm, có dấu hiệu sưng lên thì nên đưa bé đến gặp bác sĩ để có phác đồ điều trị hợp lý.

3. Những lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh bị đau mắt

Trẻ sơ sinh bị đau mắt phải chữa trị tại nhà như thế nào? - 2

Nên dùng bông thay vì dùng khăn để vệ sinh mắt cho trẻ. (Ảnh minh họa)

- Không tùy tiện xông mắt cho trẻ: Đối với người lớn, có một vài bài thuốc dân gian như xông mắt bằng lá trầu hay là giành giành để trị chứng đau mắt đỏ. Tuy nhiên, phương pháp này không được áp dụng đối với trẻ sơ sinh vì mắt trẻ sơ sinh rất non nớt, thành phần, liều lượng và cách xông mắt không đúng sẽ phản tác dụng khiến bệnh tình của trẻ thêm nặng.

- Không lấy tay cạy ghèn mắt trẻ: Trẻ sơ sinh bị đau mắt nhiều ghèn mẹ cũng không nên vì thế mà dùng tay hay khăn khô lau ghèn mắt trẻ bởi như vậy trẻ rất dễ bị rách màng mắt, đau, rát.

- Không tự pha nước muối để vệ sinh mắt trẻ: Nước muối sinh lý là tốt nhất vì đảm bảo không lẫn tạp chất, muối ăn có thể bị lẫn tạp chất và bụi bẩn không phải là muối dùng để vệ sinh mắt trẻ mẹ nên nhớ.

- Không đưa trẻ đến nơi đông người hay nơi có nhiều khói bụi: Nơi đông người và khói bụi tiềm tàng nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh tật và cũng khiến tình trạng đau mắt của con nặng thêm. Do vậy khi con bị đau mắt cần bảo vệ con trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

4. Trường hợp phải đưa trẻ đến gặp bác sĩ

Nhiều mẹ không biết bé sơ sinh bị đau mắt phải làm sao nên nhiều khi trẻ vừa bị đau mắt đã đưa đến gặp bác sĩ. Sự cẩn thận đó là tốt tuy nhiên đôi khi không cần thiết. Khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường như sau mới cần đưa đến gặp bác sĩ:

- Khi mắt trẻ ngày càng sưng đỏ, không có dấu hiệu thuyên giảm

- Khi trẻ bị đau mắt nhiều ghèn, kéo màng giảm khả năng nhìn của trẻ

- Khi trẻ sơ sinh bị ghèn mắt lâu ngày, ghèn mắt có màu xanh, vàng

- Trẻ bị đau mắt qua 5 ngày không thuyên giảm

- Trẻ khó chịu, quấy khóc, dụi mắt liên tục, sốt cao.

Cách chữa đau mắt đỏ cho trẻ sơ sinh 2 ngày là khỏi
Dịch đau mắt đỏ đang bắt đầu "vào mùa", mẹ hãy bỏ túi những mẹo nhỏ giúp phòng và trị đau mắt đỏ cho trẻ.

Dương Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách