Ác nữ Chân Hoàn Truyện biến mất khỏi màn ảnh, xả vai hơn 10 năm con gái vẫn bị nguyền rủa

Giang Nguyễn - Ngày 22/11/2023 04:12 AM (GMT+7)

Sau vai diễn phản diện trong Chân Hoàn Truyện, cô từng có thời gian dài ở ẩn vì một lý do.

Con nhà gia giáo, vượt sự phản đối để tìm đường thay đổi cuộc đời

Chân Hoàn truyện không chỉ là một bộ phim cung đấu nổi tiếng mà còn làm nên tên tuổi của "Chân Hoàn" Tôn Lệ, "Hoàng hậu" Thái Thiệu Phân, "Hoa phi" Tưởng Hân và nhiều người khác. "An Lăng Dung" Đào Hân Nhiên cũng được biết đến nhờ bộ phim, nhưng dù Chân Hoàn truyện đã phát sóng được hơn 10 năm ác nữ này vẫn bị cư dân mạng "ghét cay ghét đắng".

Theo đó, nhân vật An Dung Lăng vì hiểu lầm, lại bị Hoàng hậu lôi kéo nên đã phản bội, gây họa cho Chân Hoàn và Thẩm My Trang. Cuối cùng An Lăng Dung phải gánh chịu hậu quả và kết thúc cuộc đời mình một cách đau khổ và đầy hận thù.

Nhân vật An Lăng Dung do Đào Hân Nhiên thủ vai bị khán giả ghét cay ghét đắng không kém cạnh nhân vật Hoa Phi (do Tưởng Hân đóng).

Nhân vật An Lăng Dung do Đào Hân Nhiên thủ vai bị khán giả "ghét cay ghét đắng" không kém cạnh nhân vật Hoa Phi (do Tưởng Hân đóng).

Sinh năm 1986 trong một gia đình gia giáo, bố của Đào Hân Nhiên là nhà thư pháp, mẹ là giáo viên dạy văn nên từ bé cô đã được bố mẹ quản giáo rất nghiêm. Nhưng rồi, Đào Hân Nhiên vẫn lén cha mẹ chìm đắm vào những cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao khi lên cấp 2 và tình yêu nghệ thuật của cô được nhen nhóm từ đó.

Về sau, Đào Hân Nhiên ghi danh vào trường nghệ thuật bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bố mẹ. Tuy nhiên, con đường vào nghề của cô chẳng hề suôn sẻ khi không có người chống lưng, cũng không được theo học ở những ngôi trường điện ảnh nổi danh. Đào Hân Nhiên một thân một mình lên Bắc Kinh, tìm cơ hội để thay đổi cuộc đời như nhiều diễn viên khác. Đến khi hóa thân thành An Lăng Dung trong Chân Hoàn truyện năm 2010, cô mới bắt được cơ hội của mình.

Đào Hân Nhiên vốn dĩ đã được đoàn văn công lựa chọn làm diễn viên múa sau khi tốt nghiệp, nhưng cô lại không muốn đóng khung trong một bộ môn vũ đạo nên đã quyết định thi vào khoa biểu diễn của học viện âm nhạc.

Đào Hân Nhiên vốn dĩ đã được đoàn văn công lựa chọn làm diễn viên múa sau khi tốt nghiệp, nhưng cô lại không muốn đóng khung trong một bộ môn vũ đạo nên đã quyết định thi vào khoa biểu diễn của học viện âm nhạc.

Xả vai hơn 10 năm vẫn bị ghét, con gái bị trù ẻo

Nhân vật An Lăng Dung thành nhân vật bị ghét nhất Chân Hoàn truyện, đến mức bố mẹ của nữ diễn viên cũng suýt "cạch mặt" con gái, cho thấy sự nỗ lực của Đào Hân Nhiên cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. "An Lăng Dung" đã trở thành kiệt tác của Đào Hân Nhiên, nhưng nó cũng khiến cô không thể thoát khỏi hình bóng nhân vật. Thậm chí có người chỉ nhớ "An Lăng Dung" chứ không nhớ Đào Hân Nhiên. Tuy nhiên, Đào Hân Nhiên cho đó là một điều tuyệt vời: "Là một diễn viên, điều quan trọng nhất bạn nên làm là nhập vai thật tốt. Nếu người khác chỉ gọi tôi là Đào Hân Nhiên bất kể tôi đóng vai gì, điều đó có nghĩa là tôi chưa thành công".

Ác nữ Chân Hoàn Truyện biến mất khỏi màn ảnh, xả vai hơn 10 năm con gái vẫn bị nguyền rủa - 3

Khi sự nghiệp diễn xuất sắp cất cánh thì Đào Hân Nhiên tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Hà Kiến Trạch hơn cô 5 tuổi vào năm 2015. Cô sinh công chúa đầu lòng Hà Đào vào tháng 9 năm sau và chọn tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào gia đình cũng như chăm sóc con cái.

Đào Hân Nhiên nhận được lời cầu hôn của bạn trai Hà Kiến Trạch giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đã ở bên cô từ lúc mới vào nghề diễn. Sau khi lập gia đình, cô nhanh chóng sinh cho nhà chồng nàng công chúa đầu lòng Hà Đào.

Đào Hân Nhiên nhận được lời cầu hôn của bạn trai Hà Kiến Trạch giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đã ở bên cô từ lúc mới vào nghề diễn. Sau khi lập gia đình, cô nhanh chóng sinh cho nhà chồng nàng công chúa đầu lòng Hà Đào.

Cùng năm, bộ phim Yên Chi mà Đào Hân Nhiên tiếp tục đảm nhận vai phản diện gây bão mạng. Vốn đã bị ghét từ thời Chân Hoàn truyện, cô lại bị cư dân mạng công kích với lời lẽ không mấy tốt đẹp. Họ còn lôi cả con gái Đào Hân Nhiên vào cuộc, nguyền rủa cô bé không được sống tốt.

Đào Hân Nhiên vô cùng bức xúc đã đáp trả gay gắt vào thời điểm đó: "Nhất định phải ép người có văn hoá chửi thề sao? Bạn có thể đem cảm xúc bên ngoài phim mắng tôi cũng chẳng sao cả, nhưng mà trù ẻo con gái tôi, bạn nghĩ bạn sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Tôi không phải thánh mẫu bạch liên hoa đâu".

Việc tiếp tục vào vai phản diện khiến con gái của Đào Hân Nhiên bị vạ lây.

Việc tiếp tục vào vai phản diện khiến con gái của Đào Hân Nhiên bị vạ lây.

Sống tích cực, không hối hận khi tạm dừng sự nghiệp để làm mẹ

Còn nhớ sau thành công của Chân Hoàn truyện, khi được hỏi về dự tính về con đường diễn xuất, Đào Hân Nhiên thẳng thắn chia sẻ cô đã từ chối nhiều vai phản diện vì không muốn lặp lại một hình ảnh An Lăng Dung thứ 2. Tuy thể hiện một nhân vật đáng nhớ nhưng cái tên Đào Hân Nhiên lại không không nổi tiếng bằng các diễn viên khác trong phim.

Cái tên Đào Hân Nhiên không thể bật lên vì cô đã trở thành mẹ và muốn dành thời gian cho con của mình.

Cái tên Đào Hân Nhiên không thể bật lên vì cô đã trở thành mẹ và muốn dành thời gian cho con của mình.

Về việc này, cô cũng thoải mái trả lời truyền thông: "Nguyên nhân lớn nhất là tôi đã sinh con rồi dừng lại, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó". Khi được hỏi, liệu Đào Hân Nhiên có muốn vượt qua các nữ diễn viên khác trong Chân Hoàn truyện không, cô nói rằng bản thân rất vui khi được làm mẹ và tin rằng trong cuộc sống, chỉ cần là chính mình, việc nhìn vào người khác là quá khó và không cần thiết.

Đồng thời, Đào Hân Nhiên cũng nhấn mạnh rằng cô ngưỡng mộ những nữ diễn viên đóng phim ngay sau khi sinh hoặc đưa con đến trường quay "vì họ phải nỗ lực và vất vả hơn người thường". Nhưng việc tập trung nuôi con ở nhà cũng giúp cô bồi đắp tình mẫu tử: "Tôi nên đồng hành cùng con gái trong hành trình phát triển của nó, vì thời gian đó thật dễ thương. Con bé cần sự bầu bạn và nuôi dưỡng của tình yêu thương".

Gia đình viên mãn của Đào Hân Nhiên.

Gia đình viên mãn của Đào Hân Nhiên.

Đầu năm 2021, Đào Hân Nhiên mặc trang phục cổ trang tái hiện vai An Lăng Dung nhưng bị chê có khuôn mặt không còn như xưa. Đào Hân Nhiên thể hiện EQ cao đáp trả: "Ngoại hình của mỗi người sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của họ. Khi bạn có tình yêu và sự bình yên trong tâm hồn, bạn có thể nhìn thấy sự giãn nở giữa hai lông mày. Khi trái tim bạn có mâu thuẫn thì cuộc sống cũng sẽ đầy rẫy những xung đột. Mọi thứ đều được viết trên khuôn mặt". Năng lượng tích cực của Đào Hân Nhiên đã phản bác lại những bình luận không hay từ dư luận.

Đào Hân Nhiên tái hiện hình ảnh An Lăng Dung trong một chương trình năm 2021.

Đào Hân Nhiên tái hiện hình ảnh An Lăng Dung trong một chương trình năm 2021.

Càn Long trẻ con của Chân Hoàn truyện: Được Thành Long nâng đỡ, trưởng thành lột xác vượt đàn anh
Không ai nghĩ chàng diễn viên trẻ Vương Văn Kiệt lại "lột xác" ngoạn mục như vậy sau 1 thập kỷ.

Ngôi sao

Theo Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ