Cuộc sống ở tuổi thất thập cổ lai hy của "Tể tướng Lưu gù" Lý Bảo Điền

Vy Vy - Ngày 27/05/2023 20:00 PM (GMT+7)

Đã U80, "Tể tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền có thú vui đặc biệt an nhàn tận hưởng tuổi già.

Sinh năm 1946, Lý Bảo Điền lớn lên tại Giang Tô, Trung Quốc. Ông có đam mê với nghệ thuật và diễn xuất từ sớm. Lý Bảo Điền nổi danh với rất nhiều tác phẩm danh giá như Tể tướng Lưu gù, Thần y Hỷ Lai Lạc...

Lý Bảo Điền là nam nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng giới phim ảnh Trung Quốc.

Lý Bảo Điền là nam nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng giới phim ảnh Trung Quốc.

Hiện tại, ở tuổi 77, Lý Bảo Điền gần như vắng bóng màn ảnh. Ông đã rời xa giới giải trí từ lâu. Nam nghệ sĩ không còn tham vọng danh lợi. Ông không thích cuộc sống đấu đá trong giới giải trí. Lý Bảo Điền cũng không tham gia các sự kiện showbiz và không có hứng thú đóng phim vì kịch bản không hay, thiếu mới mẻ.

Về già, nam nghệ sĩ tận hưởng những ngày đọc sách và vẽ tranh để khuây khỏa. Lý Úc - con trai Lý Bảo Điền thường xuyên đăng hình bố đọc sách ở thư phòng hay những bức tranh do chính ông vẽ. Được biết, nam nghệ sĩ không được đào tạo qua trường hợp mà chỉ tự mày mò nên rất tâm huyết với từng tác phẩm của mình.

Lý Bảo Điền ở tuổi xế chiều có đam mê vẽ tranh.

Lý Bảo Điền ở tuổi xế chiều có đam mê vẽ tranh.

Ông có nhiều tác phẩm thú vị và đã ra sách tranh.

Ông có nhiều tác phẩm thú vị và đã ra sách tranh.

Năm 2022, Lý Bảo Điền xuất bản tuyển tập tranh cá nhân Tự thuyết tự hoa Lý Bảo Điền. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Nếu một ngày tôi không thể cầm bút vẽ nữa, cuộc sống của tôi khi đó cũng chẳng còn ý nghĩa lắm”.

Lý Úc - con trai của Lý Bảo Điền thường xuyên khoe ảnh của bố.

Lý Úc - con trai của Lý Bảo Điền thường xuyên khoe ảnh của bố.

Dù không nổi tiếng bằng bố nhưng Lý Úc cũng có cuộc sống khá giàu sang.

Dù không nổi tiếng bằng bố nhưng Lý Úc cũng có cuộc sống khá giàu sang.

Ngoài vẽ tranh, Lý Bảo Điền còn có sở thích sưu tầm đĩa than và nghe nhạc. Ông đang tận hưởng những tháng ngày bình yên thoải mái. Nam nghệ sĩ không vướng bận chuyện gì nên làm theo những thứ bản thân yêu thích.

Trước khi có cuộc sống bình yên thoải mái như hiện tại, Lý Bảo Điền từng có thời gian dính vào lùm xùm trịch thượng, thái độ ngôi sao. Thực tế, vì khá khó tính trong chuyện chọn kịch bản và không thích màu mè phô trương nên ông không được nhiều đạo diễn yêu thích. Ngoài ra, nam diễn viên giữ một nguyên tắc không quảng cáo cho các nhãn hàng.

Lý Bảo Điền từ khi mới đóng phim đến lúc về già đều có nguyên tắc của riêng mình khi chọn phim nên bị cho là có thái độ ngôi sao.

Lý Bảo Điền từ khi mới đóng phim đến lúc về già đều có nguyên tắc của riêng mình khi chọn phim nên bị cho là có thái độ ngôi sao.

Có một giai thoại về Lý Bảo Điền kể rằng năm 2003, sau khi bộ phim Thần y Hỷ Lai Lạc tạo cơn sốt, ông được nhiều công ty mời quảng cáo thuốc với cát-xê lên tới 5 triệu NDT (16,6 tỷ đồng). Song, nam nghệ sĩ quyết từ chối vì “Tôi không dùng thuốc đó, làm sao có thể nói với người tiêu dùng thuốc này hiệu nghiệm thế nào”.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, Lý Bảo Điền giờ sống vui vẻ cùng con cháu.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, Lý Bảo Điền giờ sống vui vẻ cùng con cháu.

Ngôi sao 24/7: Trương Bá Chi đón sinh nhật già khó nhận ra, ảnh chưa chỉnh sửa làn da lão hoá đáng sợ
Ngoài loạt hình già nua của Trương Bá Chi là ảnh Phạm Băng Băng như "ngọn lửa đỏ" trong tiệc ở Cannes.

Ngôi sao

Theo Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao