Đám cưới của Long Nhật và vợ Hoa khôi được tổ chức ở 4 nơi, giữa đêm tân hôn dàn sao hỏi "Còn sống không?"

ANNE - Ngày 03/07/2023 13:00 PM (GMT+7)

Nhìn tấm ảnh cưới của Long Nhật, Kim Tử Long ghẹo rằng: "Đây là hát tuồng hay gì vậy?"

XEM VIDEO: Long Nhật kể về đám cưới và những kỷ vật gắn bó với mình.

Mới đây trong chương trình Ký ức ngọt ngào, Long Nhật đã cùng Kim Tử Long, Vân Khánh ôn lại ký ức xưa thông qua bức ảnh kỷ niệm và những kỷ vật. Nhìn tấm ảnh cưới của Long Nhật, Kim Tử Long tiếp tục ghẹo rằng: "Đây là hát tuồng hay gì vậy, anh tưởng em quay phim". 

Sau khi khẳng định đây đám cưới thật của mình, nam ca sĩ thích thú chia sẻ: "Hồi đó đám cưới em tổ chức ở 4 thành phố: Hải Phòng, Huế, Hà Nội, Sài Gòn. Đêm tân hôn vào lúc gần sáng thì những người bạn thân thương là Phương Thanh, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng...gọi điện hỏi: Còn sống không?"

Bức ảnh cưới của Long Nhật và bà xã.

Bức ảnh cưới của Long Nhật và bà xã.

Được biết vợ Long Nhật tên Vũ Thị Kim Ngân. Cô sinh năm 1967, từng lọt top 10 cuộc thi Người đẹp Hải Phòng năm 1994. Cả hai gặp nhau vào năm 1998 và nên duyên vợ chồng chỉ sau vài tháng hẹn hò. Trước khi kết hôn, Long Nhật đã trải qua vài mối tình, trong khi anh chính là mối tình đầu của vợ.

Dù gặp nhiều tin đồn trong cuộc sống nhưng Long Nhật và vợ vẫn chứng minh cuộc sống hôn nhân bền vững trong hơn 20 năm qua. Cả hai đã có với nhau 4 người con: 3 gái, 1 trai.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc sau hơn 20 năm.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc sau hơn 20 năm.

Tại chương trình lần này, Long Nhật còn khoe nhiều kỷ vật gắn bó với mình. Khi tấm hình Long Nhật diễn cùng Lý Hùng ở thành phố Việt Trì thời trẻ hiện lên, Kim Tử Long cười nói: "Ngày xưa đi hát, một đêm mình có thể chạy 3,4 show của cùng 1 bầu sô, 1 bầu sô mà tổ chức 3,4 điểm. 1 điểm hát chẳng cần gì, chẳng cánh gà, chỉ có sân khấu bằng gỗ, tấm phông đằng sau và cái đèn xoay nhỏ xíu".

Tương tự đồng nghiệp, Long Nhật say sưa giới thiệu về những kỷ vật mình mang tới: "Một cái là huy chương vàng, một cái là kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sa. Nói chung em rất lận đận về vấn đề đi Trường Sa, ngày đoàn đi em bị ốm và em phải chờ đợi hơn 20 năm mới có cơ hội ra Trường Sa, đây là chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ". Điều này khiến MC Kim Tử Long vô cùng "ghen tị" vì anh chưa từng được đặt chân đến Trường Sa. 

Long Nhật khoe những kỷ vật quý giá.

Long Nhật khoe những kỷ vật quý giá.

Sau khi hát ca khúc Rất Huế tại chương trình, Long Nhật đặc biệt chia sẻ: "Ngày xưa có một người bạn rất thân mà những bản hit của người bạn đó Long Nhật không bao giờ dám hát, là Quang Linh. Thương về miền Trung, Yêu nhau ghét nhau, Chim sáo ngày xưa... là không dại chi mà hát, bởi hắn hát hay quá rồi. Bài Rất Huế không bao giờ em nghĩ em hát nhưng hôm nay chương trình chọn, cảm ơn Vân Khánh".

Thấy vậy, Vân Khánh liền nói: "Mặc dù bài này anh Nhật chưa hát nhưng anh vẫn mang đến cảm giác rất Huế luôn. Em là thế hệ trẻ nhưng em lai lai một chút còn anh Long Nhật đúng kiểu từ tốn, đài các. Hôm nay em rất ngạc nhiên anh Nhật làm bài này tươi mới, rất khác. Cảm ơn anh đã thổi hồn vào Rất Huế theo một cách rất Long Nhật". 

Anh tiết lộ không bao giờ dám hát hit của Quang Linh.

Anh tiết lộ không bao giờ dám hát hit của Quang Linh.

Ca sĩ Long Nhật bị nước trong phổi phải nhập viện 1 năm
Long Nhật tâm sự, anh từng muốn kết thúc cuộc sống vì đổ bệnh không thể hát.

Long Nhật

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình