Khôn hay dại khi nghệ sĩ phơi bày đời tư trong các chương trình truyền hình?

Ngày 16/08/2020 14:00 PM (GMT+7)

Diễn viên hài Lê Giang, cựu siêu mẫu Xuân Lan hay mới nhất là NSND Lê Khanh đã có những giây phút trải lòng trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, việc phơi bày quá khứ đến đâu, như thế nào lại là câu chuyện đáng bàn để người nghệ sĩ không rơi vào tình huống mất nhiều hơn được.

Đời tư càng gây sốc càng thu hút công chúng

Vài năm trở lại đây, những chương trình về đời tư, chuyện tình cảm của nghệ sĩ như: Người ấy là ai?, Chị em chúng mình - The Real Việt Nam phát sóng trên VTV3... trước nữa có Sau ánh hào quang phát sóng trên HTV7, Lần đầu tôi kể phát sóng trên HTV2... đã thu hút được sự quan tâm của công chúng hơn so với các chương trình, cuộc thi khác...

Dường như công chúng ngoài chuyện muốn hiểu hơn về thần tượng, nghệ sĩ mình yêu thích, họ còn tò mò chuyện đời sống, tình cảm của một người nổi tiếng sẽ như thế nào, nghệ sĩ yêu và sống có giống như những người bình thường hay không...

Khôn hay dại khi nghệ sĩ phơi bày đời tư trong các chương trình truyền hình? - 1

Các nghệ sĩ trong chương trình Chị em chúng mình - The Real Việt Nam. 

Trong chương trình Chị em chúng mình - The Real Việt Nam, NSND Lê Khanh đã chia sẻ chuyện tình cảm thời con gái của mình. NSND Lê Khanh cho biết: "Tôi từng yêu một bạn cùng lớp, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ban đầu tôi yêu anh ấy vì thấy bạn bè có người yêu hết rồi nên cũng sốt sắng yêu. Nhưng rồi tôi yêu anh ấy được tới 9 năm liền. Yêu lâu như vậy, nhưng trong sâu thẳm không hề cảm thấy ở anh ấy một người đàn ông đủ vững chãi để làm chồng, làm cha, che chở cho một cô gái yếu đuối như tôi. Tuy nhiên, tôi lại không biết phải bỏ anh ấy như thế nào".

Khôn hay dại khi nghệ sĩ phơi bày đời tư trong các chương trình truyền hình? - 2

NSND Lê Khanh trong chương trình Chị em chúng mình - The Real Việt Nam. Ảnh: VTV

Theo NSND Lê Khanh, chị rất muốn nói với người yêu rằng tình yêu của mình không đủ để có thể thành vợ chồng, nhưng chẳng hiểu sao chị không thể nói. Cho tới một ngày Lê Khanh phát hiện người yêu ngoại tình và chị choáng váng, cảm giác đau đớn khi bị phản bội.

Cũng trong câu chuyện, NSND Lê Khanh kể có lần chị đã chuẩn bị một cái bấm móng tay có đầu nhọn, định bụng là nếu bắt quả tang người yêu và người phụ nữ kia tay trong tay ở quán thì chị sẽ ra tay. Nhưng chị bảo may quá lại không bắt quả tang và chị chợt tỉnh mộng.

Nhiều khán giả bất ngờ với câu chuyện của chị, bởi lâu nay NSND Lê Khanh luôn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, thông tin về chị trên các mặt báo hầu như chỉ nói về chuyên môn và vai diễn của chị. Bản thân phóng viên muốn phỏng vấn về đời sống của chị cũng khó, và thường nhận lại là câu từ chối. Vậy mà khi tham gia chương trình trên sóng truyền hình, chị sẵn sàng nói câu chuyện tình cảm về bạn trai cũ trước khi lấy đạo diễn, nhà quay phim - NSƯT Phạm Việt Thanh. 

Còn nhớ cách đây mấy năm, trong chương trình Sau ánh hào quang, câu chuyện chia sẻ của diễn viên hài Lê Giang và chồng cũ Duy Phương đã "gây bão" trong dự luận. 

Tại chương trình, Lê Giang đau đớn kể cảnh sống chung chồng. Không những vậy, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ rằng cô từng bị chồng cũ - diễn viên hài Duy Phương bạo hành, ném từ cầu thang xuống hay chặn đánh giữa đường. Sau khi chương trình phát sóng, diễn viên hài Duy Phương đã phản ứng rất mạnh mẽ, cho rằng Lê Giang đang nói xấu ông, là thông tin một chiều không chính xác. 

Hay câu chuyện của cựu siêu mẫu Xuân Lan, cô kể đã vất vả "chữa gay" cho bạn trai 7 năm, nhưng sau đó anh lập gia đình với một người đàn ông khác. Cựu siêu mẫu còn nghẹn lòng kể chuyện bố của con gái nhất quyết chối từ con, thậm chí bắt cô photoshop hình con để không ai nhận ra.

Mất nhiều hơn được

Có thể nói nhà sản xuất đã rất giỏi nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của khán giả. Họ lên kịch bản với những tình huống càng kịch tính càng tốt. Những câu chuyện gây bất ngờ, chi tiết xúc động, rơi nước mắt, thậm chí gây sốc... sẽ được nhà sản xuất khai thác tối đa. Chính vì vậy mà mỗi nghệ sĩ khi tham gia sẽ bắt buộc phải "dắt lưng" một vài câu chuyện của chính mình để "trưng ra" với khán giả. 

Tuy nhiên, nếu như những câu chuyện mà nghệ sĩ chia sẻ không ảnh hưởng đến người thứ hai, thứ ba, không làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người khác thì đi một nhẽ, sẽ không có gì phải bàn. Thế nhưng đôi khi việc kể câu chuyện quá khứ, moi lại sự việc nào đó đã khiến cho người thứ hai, thứ ba bị tổn thương, làm cuộc sống của họ bị đảo lộn, thì điều đó người nghệ sĩ nên xem xét lại.

Trong câu chuyện của NSND Lê Khanh, là nghệ sĩ gạo cội, luôn kín tiếng trong đời sống riêng, nhưng đã không ngần ngại kể về tình yêu thời con gái, về việc người bạn trai không tạo được sự tin tưởng, sự vững chắc để chị tin đó sẽ là người chồng trong tương lai và rồi đang loay hoay tìm cách chia tay thì vớ được việc bạn trại ngoại tình… Câu chuyện của chị đã động tới người thứ hai và có ý kiến cho rằng, NSND Lê Khanh không nên phơi bày đời tư như thế. Liệu rằng khi thông tin được đăng tải trên khắp các mặt báo, người bạn trai cũ đó sẽ nghĩ gì? Người thân của người đó sẽ nghĩ gì? Cuộc sống của họ có bị đảo lộn trước tiết lộ của NSND Lê Khanh?

Khôn hay dại khi nghệ sĩ phơi bày đời tư trong các chương trình truyền hình? - 3

Diễn viên hài Lê Giang và MC Trấn Thành trong Sau ánh hào quang

Khôn hay dại khi nghệ sĩ phơi bày đời tư trong các chương trình truyền hình? - 4

Diễn viên hài Duy Phương, chồng của nữ diễn viên hài Lê Giang

Câu chuyện của diễn viên Lê Giang và chồng Duy Phương cũng đã gặp phải kết đắng, bởi sau đó cuộc sống của diễn viên hài Duy Phương đã bị đảo lộn, ảnh hưởng tới danh dự của nam diễn viên. Duy Phương kể ông mất ngủ, quán kinh doanh vắng khách, bản thân ông bị mang tiếng xấu, thậm chí ông chỉ muốn tìm đến cái chết.

Với cựu siêu mẫu Xuân Lan, cái kết cũng thê thảm không kém, những người được nhắc đến trong câu chuyện của Xuân Lan cũng bị ảnh hưởng. Khi cô kể về bạn trai đồng tính, danh tính của người này bị dân mạng truy tìm. Bố của con gái của Xuân Lan cũng bị lôi vào cuộc. Chính Xuân Lan phải lên tiếng xin lỗi những người cũ vì khơi lại quá khứ.

Nhìn lại những sự việc đã xảy ra, thì có thể thấy, việc chọn lựa tham gia chương trình đối với mỗi nghệ sĩ, với câu chuyện mà họ muốn phơi bày trong quá khứ thể hiện sự khôn ngoan biết điểm dừng của mỗi nghệ sĩ. Và nói gì thì nói, đây chính là điều được nhiều hơn hay mất nhiều hơn của mỗi nghệ sĩ khi biết cách chọn lọc, biết cách đưa ra câu chuyện tình cảm, đời sống của mình cho chương trình, gửi tới công chúng. 

NSND Lê Khanh bị tình 9 năm cắm sừng, lấy được chồng hồi trẻ đẹp như nam thần
Nữ NSND còn thấy cảm ơn "tiểu tam", vì nhờ có vậy cô mới chấm dứt được mối tình dài đến 9 năm để rồi gặp được ông xã.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và người yêu