Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu

Ngày 22/11/2015 14:04 PM (GMT+7)

"Hạ Tử Vy" và "Ngũ Aka" khiến fan thích thú khi chọc ghẹo nhau tại lễ trao giải Kim Mã.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu

Xuất hiện tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 52, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng khiến không ít người thích thú khi có màn đấu đá thú vị cùng nhau trên sân khấu trao giải. Được biết, trong khoảnh khắc đôi bạn thân này bước ra sân khấu, nhạc phim Hoàn Châu cách cách thủa nào đã được bật lên khiến nhiều fan thích thú.

Trên sân khấu, khi được Tô Hữu Bằng nhìn ngắm nàng Hạ Tử Vy ngày nào và nhận xét: "Tử Vy đã lớn như thế này rồi sao?". Đáp lại màn trêu chọc của Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như phản bác: "Ngũ Aka, tóc của huynh cũng đã dài ra thế này rồi sao?". Màn đối đáp thú vị của cặp bạn thân khiến các fan thích thú.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 1

Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng "đá đểu" nhau trên sân khấu.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 2

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 3

Cặp bạn thân ôm nhau tình cảm khiến fan thích thú.

Đặc biệt, Lâm Tâm Như còn vui vẻ "đá đểu" Tô Hữu Bằng: "Anh còn là một trong những đạo diễn trẻ xuất sắc nhất thật khiến muội mở mang tầm mắt". Tô Hữu Bằng cũng không phải "dạng vừa" khi đáp trả: "Huynh cũng không thể ngờ là muội lại đoạt giải Kim Mã với vai trò nhà sản xuất đấy".

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 4

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 5

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 6

Loạt ảnh hậu trường nhí nhố của Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 7

Lâm Tâm Như ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Ngoài hành động nhí nhố trêu chọc nhau trên sân khấu, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như còn chụp nhiều bức hình thân mật bên nhau trên Weibo. Hình ảnh cặp đôi thân thiết nhận được khá nhiều lời bình từ phía các fan. Thậm chí nhiều người ghép đôi cả hai hãy đến bên nhau.

Thư Kỳ hở bạo trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Mã

Ngày 21/11, lễ trao giải Kim Mã đã chính thức được tổ chức thu hút sự chú ý của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đó không thể không nhắc tới những cái tên như Thư Kỳ, Lâm Chí Linh, Quách Phú Thành, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng...

Diện những bộ đồ ấn tượng nhất xuất hiện trên thảm đỏ, dàn ngôi sao nổi tiếng khiến ống kính phóng viên không thể rời mắt. Nổi bật nhất tại sự kiện phải kể đến sự có mặt của Thư Kỳ với chiếc đầm xuyên thấu thiết kế đường cut-out táo bạo. Nữ diễn viên nổi tiếng khéo léo khoe được đôi chân dài nuột nà và vóc dáng gợi cảm.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 10

Thư Kỳ nổi bật tại sự kiện.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 11

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 12

Nữ diễn viên mặc táo bạo với váy xẻ cut-out.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 13

Thư Kỳ khéo léo khoe vóc dáng và đôi chân dài.

Xuất hiện cùng Thư Kỳ tại sự kiện lần này là bạn diễn Trương Chấn. Cặp đôi vừa cùng nhau hoàn thành vai diễn trong Nhiếp Ẩn Nương. Bộ phim được đánh giá khá cao bởi sự kết hợp ăn ý của cặp đôi nổi tiếng một thời.

Lâm Tâm Như - Tô Hữu Bằng trêu chọc nhau trên sân khấu - 14

Thư Kỳ bên bạn diễn Trương Chấn.

Danh sách trao giải các hạng mục chính LHP Kim Mã 2015:

Phim hay nhất: Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

Đạo diễn xuất sắc: Hầu Hiếu Hiền cho phim Thích khách Nhiếp Ấn Nương

Nam diễn viên chính xuất sắc: Phùng Tiểu Cương phim Lão Pháo Nhi

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Lâm Gia Hân phim Trăm ngày cáo biệt

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Bạch Chỉ phim Giẫm máu tầm mai

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Lã Tuyết Phượng phim Túy sinh mộng tử

Đạo diễn mới triển vọng: Tô Hữu Bằng phim Tai trái

Diễn viên mới triển vọng: Lý Hồng Kỳ phim Túy sinh mộng tử

Kịch bản gốc hay nhất: Giả Chương Kha cho phim Sơn hà cố nhân

Kịch bản chuyển thể hay nhất: Vạn Mã Tài Đán cho phim Tharlo

Quay phim xuất sắc: Lý Bình Binh phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Trương Thụ Bình, Khâu Vĩ Minh phim Hoa lệ thượng ban tộc

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Hoàng Văn Anh phim Thích khách Nhiếp Ẩn Nương

Chỉ đạo võ thuật xuất sắc: Từ Hạo Phong phim Sư phụ

Nhạc phim hay nhất: Lâm Thượng Đức, Tăng Quân Phương phim Túy sinh mộng tử

Ca khúc phim hay nhất: Không được từ bỏ trong phim Mặt trời bé con của Lỗ Bích

Giải thưởng nhân vật điện ảnh kiệt xuất: Hầu  Hiếu Hiền.

Giải thưởng cống hiến: Lý Lệ Hoa do Thành Long và là học trò của bà trao giải.

Nguyễn Nguyễn/ Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tô Hữu Bằng