Nghệ sĩ Mạc Can vào viện dưỡng lão dù con cháu đầy đủ, hoàn cảnh hiện tại khiến nhiều người xót xa

Ngọc Kim Thắm - Ngày 05/01/2024 11:59 AM (GMT+7)

Nghệ sĩ Mạc Can chuẩn bị dọn vào trung tâm dưỡng lão theo nguyện vọng.

XEM VIDEO: MC Trấn Thành ghé thăm nhà nghệ sĩ Mạc Can.

Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP. HCM xác nhận nghệ sĩ Mạc Can sẽ được vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TP.HCM), đi cùng còn có nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà. Ngoài ra, Trịnh Kim Chi cho biết kế hoạch chuyển các nghệ sĩ lớn tuổi từ Khu dưỡng lão nghệ sĩ sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè cũng được triển khai. 

Mạc Can sẽ vào viện dưỡng lão vào ngày 27/2 sắp tới.

Mạc Can sẽ vào viện dưỡng lão vào ngày 27/2 sắp tới.

Về trường hợp của nghệ sĩ Mạc Can, Trịnh Kim Chi cho biết, Hội sân khấu TP. HCM rất quan tâm và cố gắng giúp đỡ cho nam nghệ sĩ gạo cội này. Cô chia sẻ: "Chú Mạc Can hiện lớn tuổi và bị liệt, không tự phục vụ cho mình trong sinh hoạt hằng ngày được. Con gái của chú phải đi làm và đang có cuộc sống khó khăn, đi đi về về để chăm sóc chú rất bất tiện. Trong khi đó, ở Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè có y tế chăm sóc nên rất tiện cho việc bảo vệ sức khoẻ của chú".

Dự kiến, Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà và 7 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ sẽ đến nơi ở mới vào ngày 27/2. Theo đó, các nghệ sĩ có nguyện vọng đón Tết Nguyên đán 2024 tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ như thường lệ trước khi dọn sang "nhà mới". Tương tự, Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà sẽ đón Tết cùng gia đình, sau đó mới di chuyển vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Theo chia sẻ của Trịnh Kim Chi, gia cảnh hiện tại của Mạc Can đang có cuộc sống khó khăn.

Theo chia sẻ của Trịnh Kim Chi, gia cảnh hiện tại của Mạc Can đang có cuộc sống khó khăn.

Được biết, nghệ sĩ Mạc Can đang sống cùng con trong căn trọ nhỏ ở quận Bình Tân (TP.HCM). Chị Dung là con gái ông có cuộc sống không dư dả, phải đi làm cả ngày. Ngoài cha già, chị còn phải chăm con nhỏ. Nhiều năm qua, Mạc Can bị bệnh khớp nặng, tuổi già sức yếu nên không thể đi lại. Ông ngồi xe lăn, chỉ có thể tự sinh hoạt trong phạm vi hẹp. 

Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ phải ngồi xe lăn khiến người hâm mộ xót xa.

Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ phải ngồi xe lăn khiến người hâm mộ xót xa.

Dù có gia đình chăm sóc nhưng Mạc Can luôn mong ước được vào viện dưỡng lão để bầu bạn cùng các đồng nghiệp. Giờ đây, tâm nguyện của ông đã được thực hiện. Theo lời chị Dung, bố vui mừng cả ngày khi hay tin được vào trung tâm dưỡng lão. Ngày thường khi con gái đi làm, ông hay buồn vì ở nhà một mình thui thủi, đi lại khó khăn.

Về phía chị Dung, cô luôn muốn chăm lo cho bố nhưng buộc phải dựa trên nguyện vọng của ông. Cô thấy yên tâm khi bố sẽ được các nhân viên túc trực chăm sóc 24/24, hỗ trợ di chuyển bất cứ lúc nào ông muốn. Về sau, chị sẽ thường xuyên vào thăm ông nếu không phải đi làm.

Trước đó vào đầu năm 2023, thông tin diễn viên Mạc Can muốn vào viện dưỡng lão nhận được nhiều sự quan tâm. Thời điểm đó, chị Dung chia sẻ: "Tôi phải theo ý ba, vì ba muốn vui vẻ, có bạn bè. Chứ tôi là con thấy vậy cũng buồn lắm. Ở nhà tôi cũng lo cho ba, nhưng ban ngày tôi phải đi làm đến chiều mới về. Ba ở nhà một mình cũng buồn, vì trước đây ba quen đi rồi".

Con gái Mạc Can cho biết bố rất vui vì được vào viện dưỡng lão.

Con gái Mạc Can cho biết bố rất vui vì được vào viện dưỡng lão.

Chia sẻ thêm, diễn viên Mạc Can là  gương mặt quen thuộc với khán giả thập niên 80-90 qua các vai diễn trong: Vó ngựa trời nam, Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam,… Hơn 50 năm hoạt động, ông gắn bó với nhiều ngành nghề. Ở tuổi U80, Mạc Can gần như dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Con gái ông cho biết do sức khỏe suy yếu, đi đứng khó khăn nên ông khó lòng đi diễn. 

Mạc Can là nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt Nam.

Mạc Can là nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt Nam.

Về già, ông mắc nhiều bệnh, sức khỏe suy yếu.

Về già, ông mắc nhiều bệnh, sức khỏe suy yếu.

Dù vậy, Mạc Can vẫn miệt mài sáng tác sách. Ông chia sẻ, viết sách vì đam mê và cũng là để trang trải cuộc sống. Nhiều lần ông phải bán tác phẩm của mình để đóng tiền thuê nhà hay đổi lấy bữa cơm.

Không còn đóng phim, Mạc Can gắn bó với nghề viết sách.

Không còn đóng phim, Mạc Can gắn bó với nghề viết sách.

Nghệ sĩ Mạc Can giữ quan điểm tự nuôi lấy mình là tốt nhất
Nghệ sĩ Mạc Can cho biết không phải ai giúp đỡ ông cũng nhận. Nam diễn viên quan điểm tự nuôi lấy mình là tốt nhất.

Ngôi sao

Theo Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao