Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt

Triết Khải - Ngày 18/09/2020 00:01 AM (GMT+7)

Từng là nhóm nhạc có phong cách vũ đạo ấn tượng, các thành viên của nhóm Techno sau 12 năm tan rã đều vẫn còn rất "máu lửa" với sân khấu.

XEM VIDEO: Techno từng "làm mưa làm gió" làng nhạc Việt với ca khúc "Nhớ anh".

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 1

Nhóm Techno ra đời sau 2 tiết mục biểu diễn đầy thu hút của bộ 3 Kỳ Phương, Thúy Uyên và Hồ Lệ Thu trên sân khấu Làn Sóng Xanh năm 1998. Điều dễ nhận thấy nhất ở Techno là họ luôn thể hiện những bài nhạc trẻ sôi động, được hòa âm phối khí kỹ lưỡng cùng vũ đạo điêu luyện. Phong cách của nhóm đã tạo thành một làn sóng mới trong làng nhạc nhẹ Việt Nam.

Đặc biệt, khán giả của Techno không chỉ có giới trẻ mà còn có cả người nghe lớn tuổi. Đa số vũ đạo của nhóm đều do thành viên Kỳ Phương - biên đạo múa sáng giá trong làng nghệ thuật TP.HCM thời bấy giờ - dàn dựng.

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 2

Thời gian đầu hoạt động, Techno nổi tiếng khi là nhóm nhạc 3 thành viên cả nam và nữ tiên phong trong việc vừa hát vừa thể hiện vũ đạo.

Sau 2 năm hoạt động, Hồ Lệ Thu rời nhóm để tập trung cho sự nghiệp solo. Đến giờ, khi nhắc đến Techno, khán giả vẫn quen với đội hình 2 người hơn. Khi ấy, trang phục biểu diễn của Kỳ Phương và Thuý Uyên khá cầu kỳ, thường do họ tự thiết kế. Những bài hát đình đám của nhóm vẫn còn ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ cho đến tận bây giờ có: Cho người tình xa, Khi em ra đi, Lời hứa, Nhớ em, Khi đã yêu...

Năm 2008, Techno mới chính thức tan rã vì 2 thành viên đều đã gần 40 tuổi và có những định hướng phát triển riêng trong sự nghiệp.  

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 3

Techno hoạt động bền bỉ với đội hình 2 thành viên, gây ấn tượng khi theo đuổi phong cách ăn mặc cá tính, thời thượng.  

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 4

Kỳ Phương từng làm giảng viên môn hình thể của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM cùng với kinh nghiệm sáng tác, biên đạo múa. Sau khi Techno tan rã, Kỳ Phương thành lập công ty giải trí với sự hỗ trợ đắc lực của các anh chị em đồng nghiệp thân thiết. Thời gian đầu, công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và đạo diễn cho các chương trình lễ hội, âm nhạc.

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 5

Hậu Techno, Kỳ Phương hoạt động chủ yếu với vai trò biên đạo múa, biên tập âm nhạc, đạo diễn cho nhiều chương trình ca múa nhạc, liveshow, MV. 

Từ năm 2014 đến nay, Kỳ Phương mở rộng sang lĩnh vực đào tạo ca sĩ, nhạc sĩ, nhóm nhạc, vũ công, nhóm múa chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn mở các lớp thanh nhạc, ký xướng âm, nhạc lý, kỹ năng biểu diễn, tiếng nói sân khấu, vũ đạo... từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn trẻ bước gần đến với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Hiện tại, Kỳ Phương đã thành lập 3 trung tâm đào tạo với hàng trăm học viên theo học thường xuyên.

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 6

Kỳ Phương biểu diễn trên sân khấu cùng các học trò do mình đào tạo.

"Làm việc ở công ty đào tạo nghệ thuật rất thú vị nhưng vất vả, đòi hỏi tôi cần phải tập trung cao độ và công việc này khác hẳn với con đường tôi đi trước đó. Nhưng ở độ tuổi này, tôi không thể sung sức như tuổi trẻ mà cứ cào xới mãi trên mảnh đất nghệ thuật nên phải tìm đường lùi cho mình là làm công ty. Ở đây, tôi có thể mang hết những kinh nghiệm đã tích lũy được để truyền dạy cho các cháu. Và tôi vẫn đi hát, vẫn sống với nghề thường xuyên”, Kỳ Phương chia sẻ.

Năm 2013, Kỳ Phương trở lại sân khấu âm nhạc khi tham gia gameshow Tôi là người chiến thắng và lọt vào vòng Chung kết. Năm 2015, với sự hỗ trợ của 100 nghệ sĩ, Kỳ Phương thực hiện MV Tự hào tôi yêu Việt Nam để tuyên truyền và cổ động. Năm 2017, anh bất ngờ trở thành thí sinh của chương trình Gương mặt thân quen bên cạnh các nghệ sĩ trẻ sau thời gian dài tập trung cho việc kinh doanh. Sau đó, Kỳ Phương lui về tập trung cho sự nghiệp quản lý các trung tâm đào tạo nghệ thuật. 

Trong sự nghiệp solo của mình, Kỳ Phương từng phát hành một số album đáng nhớ như: Anh sẽ về, Dạ vũ - Sẽ mãi bên nhau, Hà Thúc Kỳ Phương hay gần nhất là album nhạc Dance Remix hợp tác cùng Thu Minh và Phương Thanh.

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 7

Những năm gần đây, Kỳ Phương xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng khi tham gia một số gameshow trên sóng truyền hình. 

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 8

Rời khỏi Techno, Thúy Uyên tập trung hơn cho công việc của một huấn luyện viên thể dục. Năm 2013, cô bất ngờ quay trở lại showbiz trong cuộc thi Gương mặt thân quen và đoạt ngôi Á quân. Sau đó, Thuý Uyên tiếp tục góp mặt trong 2 mùa Gương mặt thân quen nhí năm 2014 và 2015 với vai trò huấn luyện viên.

Từ những thành công này, cựu thành viên nhóm Techno nhanh chóng bắt tay vào việc ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng với single Ngôi sao. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại showbiz của Thuý Uyên sau thời gian dài tạm ngưng việc ca hát để theo đuổi công việc làm huấn luyện viên. 

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 9

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, Thúy Uyên "rẽ hướng" thành huấn luyện viên thể dục sau khi Techno tan rã.

Về tình duyên, Thuý Uyên từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm và có 1 cô con gái hiện đã 17 tuổi. Cô kết hôn vào năm 1994 khi mới chỉ 24 tuổi và chia tay khi cả hai không còn tiếng nói chung. Con gái của cựu thành viên Techno từng xuất hiện trong MV Hey - Khỏe để yêu đời của mẹ, ra mắt vào tháng 5/2014, cùng lan truyền thông điệp vì sức khoẻ. Được biết, Thuý Uyên đã truyền tình yêu thể thao cho con từ khi cô bé mới 2, 3 tuổi. 

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 10

 Thuý Uyên được khán giả nhớ đến với làn da nâu khỏe mạnh, mái tóc xoăn xù và phong cách biểu diễn vô cùng nóng bỏng.

Hiện tại, Thuý Uyên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với người chồng quốc tịch Mỹ kém mình 13 tuổi. Nữ ca sĩ gặp ông xã ngay sau thời điểm chia tay người yêu trước. Thuý Uyên và chồng đều yêu thích thể thao, âm nhạc và đã quyết định đăng ký kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. Được biết con gái Thúy Uyên cũng khá cởi mở, gắn bó với người chồng mới của mẹ.

Theo Thúy Uyên tâm sự, chính sự chênh lệch tuổi tác đã giúp 2 người bù trừ cho nhau. "Một người đàn ông trưởng thành họ thích phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và hiểu được gia đình cần gì", nữ ca sĩ bày tỏ. 

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 11

Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu, Thúy Uyên đã tìm được “bến đỗ” mới với chồng ngoại quốc. 

Thuý Uyên từng bộc bạch: “Tính cách vợ chồng tôi đều thẳng thắn, có gì nói nấy nên cuộc sống rất thoải mái. Ngày sinh nhật tôi, anh hỏi vợ thích gì, tôi chưa biết muốn gì thì anh mua về máy khoan và 2 quả tạ. Hóa ra, anh để ý và biết tôi cần mấy thứ này. Đối với tôi như vậy là hạnh phúc, tốt hơn nhiều việc mua cho chiếc nhẫn rồi không ngó ngàng tới”.

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 12

Dù chỉ gắn bó với Techno vỏn vẹn 2 năm đầu khi nhóm vừa thành lập, nhưng Hồ Lệ Thu cũng từng là "mảnh ghép" được nhiều người chú ý.

Năm 2000, Hồ Lệ Thu sang Pháp định cư và không lâu sau trở thành ca sĩ của trung tâm Thúy Nga. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc định kỳ, biểu diễn ở các tụ điểm âm nhạc của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Đến nay, nữ ca sĩ đã ra mắt 8 album solo, tiêu biểu có: Một thoáng hương tình, Buồn ơi chào mi, Để ta say... 

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 13

Hồ Lệ Thu có sự nghiệp ca hát khá thành công ở hải ngoại sau khi tách khỏi nhóm Techno.

Hồ Lệ Thu từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên "gãy gánh" khi cô còn ở Việt Nam. "Lúc đó, Lệ Thu rất trẻ, đang thời sung sức đi hát. Người chồng đầu của tôi lại khá gia trưởng. Lấy anh, tôi như gái ngoan, suốt ngày ở nhà, chỉ biết đi chợ, nấu nướng. Tôi hy sinh nhiều thứ, bỏ cả nghề hát để tề gia nội trợ, nhưng khi tôi muốn về thăm mẹ, anh lại không cho. Nhiều lần như thế, tôi quyết định chia tay sau khi có chung một con gái”, cựu thành viên Techno cho hay.

Lần kết hôn thứ 2 của Hồ Lệ Thu là với một người đàn ông Pháp. Khi ấy, nữ ca sĩ cùng chồng sang Pháp sống. Cô từng nghĩ đàn ông phương Tây hay chiều chuộng, ga lăng với phái đẹp. Nhưng ở với chồng, suốt ngày cô bị nhốt trong nhà.

Sau khi chia tay, nói về quãng thời gian này, Hồ Lệ Thu chia sẻ: “Anh muốn sở hữu tôi như một món đồ. Mỗi ngày, anh chỉ phát đủ tiền cho tôi đi chợ. Tôi chịu đựng suốt 5 năm vì không muốn thêm một lần đổ vỡ. Điều cay đắng nhất là tôi mang tiếng lấy chồng Tây mà không lo được cho mẹ. Tôi rất thích có một đứa con lai, nhưng anh thì không muốn dính líu tới chuyện con cái”.

Năm 2008, Hồ Lệ Thu làm đám cưới lần 3 hoành tráng ở Việt Nam với một Việt kiều Mỹ. Vừa đám cưới xong, cô phát hiện chồng ngoại tình ở Hà Nội. Sau đó, Hồ Lệ Thu về Mỹ, âm thầm làm thủ tục đơn phương ly hôn.  

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 14

Hồ Lệ Thu có 1 con gái tên Phi Anh, năm nay 26 tuổi. Con gái cô mở công ty riêng, 2 mẹ con thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. 

Những năm gần đây, Hồ Lệ Thu về nước nhiều hơn để hoạt động thiện nguyện, gặp gỡ các đồng nghiệp. Năm 2018, cô tái xuất với MV Còn trách nhau làm gì sau gần 20 năm định cư ở nước ngoài.

Sau 3 cuộc hôn nhân không thành, Hồ Lệ Thu khẳng định không hề cảm thấy hối hận. Hiện tại, cô có bạn trai là một doanh nhân, không liên quan gì đến lĩnh vực giải trí. Anh hơn tuổi nữ ca sĩ, cũng từng trải qua đổ vỡ nên cả hai có nhiều sự đồng cảm trong cuộc sống.

Nhắc đến chuyện tình cảm hiện tại, Hồ Lệ Thu nói: “Tôi coi chuyện tình cảm như một cái duyên. Nhiều năm qua, không ít người tìm đến tôi, ngỏ ý muốn cùng tôi vun đắp một mối quan hệ vững bền. Dù hầu hết đều thành công, tài giỏi, tôi vẫn chỉ quý họ như bạn vì chưa tìm được chất xúc tác để tiến xa hơn. Khi gặp bạn trai hiện tại, tôi nghĩ thầm duyên đã đến. Quan trọng hơn, anh thông cảm với nghề của tôi".

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 15

Khán giả bất ngờ và ngưỡng mộ hình thể khỏe khoắn, gợi cảm của Hồ Lệ Thu ở tuổi 47.

Hồ Lệ Thu đang có cuộc sống thoải mái bên bố mẹ và con gái, vừa đi hát, vừa kinh doanh mỹ phẩm. Nhờ kinh doanh thuận lợi, Hồ Lệ Thu có khối tài sản không nhỏ ở Mỹ. Thời gian gần đây, cô thường xuyên đăng ảnh gợi cảm trên Facebook cá nhân. Nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng đẹp bằng cách tập yoga mỗi ngày, ăn chế độ kiêng tinh bột, nhiều hoa quả và giữ tinh thần lạc quan.     

Nhóm Techno hậu tan rã: Người ly hôn tận 3 lần, người đã thành giám đốc thành đạt - 16

Nhóm HKT hậu tan rã: Người bị tố tham tiền bỏ vợ, người suýt tự kết liễu vì nghèo
Dù không còn hoạt động nhiều trong lĩnh vực giải trí nhưng các thành viên nhóm HKT vẫn hay được nhắc đến vì những ồn ào đời tư.
Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao