Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con 

Triết Khải - Ngày 04/09/2020 00:01 AM (GMT+7)

Hơn 1 thập kỷ kể từ khi The Bells tan rã, các thành viên nữ đều đã làm mẹ, riêng các thành viên nam thì người vẫn độc thân, người còn lại có bạn đời đồng giới.  

XEM VIDEO: Bản hit "Mây và núi" từng một thời gây "bão" của The Bells.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 1

Nhóm The Bells thành lập ngày 24/12/1999 với 3 thành viên đầu tiên đều xuất thân từ vũ đoàn ABC là Mai Thanh, Minh Du và Quang Huy. Thời gian đầu hoạt động, nhóm gây ấn tượng với phong cách Teen Pop khá dễ thương và sôi động. Sau khi phát hành 2 album Tiếng chuông ngân The Bells Vol.2 khá thành công, The Bells tạm thời ngưng hoạt động vì Minh Du chính thức rời nhóm vào cuối tháng 3/2003.

Sau hơn 1 năm tạm biệt khán giả, tháng 7/2004, The Bells xuất hiện trở lại trên sân khấu với thành viên mới là Đài Trang - một vũ công từ vũ đoàn Hoàng Thông. Lúc này nhóm cũng chuyển mình sang phong cách Hip hop, RnB để thuận theo xu hướng âm nhạc được giới trẻ Việt thời bấy giờ ưa chuộng. Sự trở lại này được đánh dấu bằng album The Bells Vol.3 được giới chuyên môn đánh giá là khá ấn tượng. 

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 2

The Bells là nhóm nhạc hiếm hoi đạt được thành công khi theo đuổi mô hình nhóm nhạc nam - nữ thời cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000. Nhóm được yêu thích bởi phong cách âm nhạc trẻ trung kết hợp vũ đạo đẹp mắt.

Tháng 3/2005, The Bells tiếp tục thay đổi thành viên khi Quang Huy rời nhóm và Phước Huy - một thành viên nữa của vũ đoàn Hoàng Thông - được chọn thay thế. Với đội hình mới này, The Bells gặt hái khá nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh,..., đặc biệt gây tiếng vang với bản hit Mây và núi. Cũng trong khoảng thời gian này, The Bells được đài truyền hình JSL của Thái Lan mời sang Bangkok tham gia gameshow về Hip hop với quy mô các nước khu vực Đông Nam Á.  

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 3

Hình ảnh mới nhất của 3 thành viên thuộc đội hình đầu tiên của The Bells (từ trái qua): Mai Thanh, Quang Huy và Minh Du.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 4

Sau nhiều lần đổi người, 3 thành viên (từ trái sang): Đài Trang - Phước Huy - Mai Thanh là đội hình cuối cùng, hoạt động nhiều năm trước khi The Bells rã nhóm.

Ngày 20/8/2008, The Bells chính thức tan rã sau gần 9 năm hoạt động trong sự tiếc nuối của nhiều người yêu nhạc. Lần tái hợp hiếm hoi của nhóm là vào cuối năm 2011, trong một chương trình đặc biệt mừng Giáng sinh diễn ra tại TP.HCM.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 5

Quang Huy là thành viên kỳ cựu và được xem là “mảnh ghép” quan trọng của The Bells đời đầu. Khi quyết định rời nhóm, anh sang Thái Lan học lặn rồi chuyển qua nghề trang điểm. Hiện tại, Quang Huy gắn bó với công việc "son phấn" dưới tên Tommy L, đồng thời là một nhiếp ảnh gia tự do tại Mỹ. Sau nhiều năm xa rời showbiz Việt, tháng 7/2014, Quang Huy bất ngờ tổ chức đám cưới đồng giới với bạn trai sau 9 năm yêu tại Mỹ.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 6

Sau nhiều năm vắng bóng, Quang Huy thu hút nhiều sự chú ý khi kết hôn đồng giới tại Mỹ vào cuối năm 2013.

Bạn đời của Quang Huy là người Mỹ, hơn anh 10 tuổi, làm trong lĩnh vực IT. Được biết, Quang Huy và bạn trai quen nhau khi anh đang theo học tại Thái Lan: "Chúng tôi đi chơi rồi quen nhau. Tôi có cơ hội đưa anh ấy đến một vài nơi nên gần gũi, thân thiết hơn. Lúc đó tiếng Anh của tôi chưa giỏi nên hơi bất đồng ngôn ngữ. Sau khi yêu anh ấy, tiếng Anh của tôi mới khá lên được. Có lần tôi hỏi anh ấy lúc mới quen nhau, anh có hiểu tôi nói gì không, anh thật thà bảo không hiểu gì hết, chỉ cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh ấy thôi". 

Nói về người bạn đời của mình, Quang Huy chia sẻ: "Tôi thuộc diện nhỏ con. Lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy người ta cao to hơn mình nhiều quá. Đi chơi với nhau, tôi đã nghĩ người đàn ông này là người yêu lý tưởng của mình nhưng chắc mình không phải là người lý tưởng của họ. Cũng không ngờ chúng tôi lại hiểu nhau, hợp và yêu nhau lâu đến vậy".

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 7

Cựu thành viên đời đầu của The Bells hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời người Mỹ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn về tình yêu đồng giới, Quang Huy không ngần ngại bật mí: "Về tính cách, anh ấy sống tình nghĩa hơn những người nước ngoài mà tôi từng quen. Anh ấy rất thương yêu và giúp đỡ gia đình, bạn bè. Lúc nào anh ấy cũng suy nghĩ rất xa, luôn có kế hoạch cho tôi chứ không chỉ yêu, đi chơi hay mua quà tặng". 

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 8

Chuyện tình cảm của Quang Huy và bạn trai được gia đình rất ủng hộ nên đã tiến tới hôn nhân. 

Quang Huy kể: "Dịp lễ Tết, dù không ở bên nhau nhưng anh ấy luôn mua trước những món quà nho nhỏ, giấu vào đâu đó trong nhà. Sau đó đến ngày sẽ gọi điện thoại cho tôi đi tìm. Anh ấy cực kỳ lãng mạn và dễ thương khi đưa tôi đến những nơi tôi chưa bao giờ đến hoặc rủ tôi làm những việc chưa bao giờ làm. Anh ấy luôn hỏi tôi từng làm cái này, cái kia chưa".

Ngược lại, cựu thành viên của nhóm The Bells cũng thuộc tuýp người lãng mạn. Vào buổi sáng, nam ca sĩ thường để một bó hoa bên giường tặng bạn đời hoặc mua những món quà nho nhỏ cho đối phương.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 9

Một thời gian sau khi The Bells tan rã, Đài Trang tự tin trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ solo và hình ảnh "miêu nữ". Thế nhưng các sản phẩm của cô không tạo được nhiều ấn tượng trong lòng người yêu nhạc. Cựu thành viên nhóm The Bells từng được công chúng chú ý với mối tình 6 năm với rapper Tiến Đạt.

Vào đầu năm 2009, Đài Trang từng chia sẻ lý do chia tay bạn trai rapper vì được quan tâm. Cô nhận xét Tiến Đạt là người ít hòa đồng và luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, không cởi mở, chia sẻ cùng mọi người. "Lý do cũng chỉ vì sự vô tâm quá mức của Tiến Đạt và tôi thấy mình không thể nào làm thay đổi được kiểu sống ấy của anh", Đài Trang tâm sự.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 10

Đài Trang từng hẹn hò rapper Tiến Đạt nhưng chia tay vì anh ít quan tâm đến cô.  

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 11

Sau khi The Bells tan rã, các hoạt động âm nhạc solo của Đài Trang không tạo được ấn tượng với khán giả. 

Tháng 11/2012, Đài Trang làm đám cưới với Nguyễn Hoàng Duy - một nhạc sĩ nổi tiếng, chuyên tạo ra nhiều bản hit đình đám, như Lặng Thầm, Muộn Màng, Đổi Thay, Điều Hạnh Phúc Nhất... Tháng 1/2015, nữ ca sĩ hạ sinh con gái đầu lòng kháu khỉnh tên Nguyễn Khánh Linh, "nghệ danh" ở nhà là Sourire. Hiện tại, cô tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 12

Đài Trang kết hôn với nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy - người từng cộng tác với cô trong những sản phẩm solo trước đó vào cuối năm 2012.

Tháng 7/2027, xuất hiện trong chương trình Giải mã cặp đôi, Nguyễn Hoàng Duy hài hước chia sẻ: “Vợ mình gợi cảm nhất khi ngủ với điều kiện là đừng nhìn vào khuôn mặt vì mọi người cũng biết rồi đó, sáng sớm mới ngủ dậy, chưa đánh răng rửa mặt, mở mắt ra thấy mặt vợ là… không cần phải giải thích thêm”.

Sau khi bị chồng trêu như vậy, Đài Trang đã "phục thù" bằng cách kể tất tần tần những tật xấu của chồng như hay thức khuya, lý sự, không chịu nghe lời vợ. Bên cạnh đó, chồng Đài Trang cũng chia sẻ rằng khi gặp "trục trặc" trong chuyện chăn gối, anh sẵn sàng thẳng thắn chia sẻ với vợ để hai bên cùng tìm ra cách giải quyết. Với nam nhạc sĩ, sự thẳng thắn là yếu tố quan trọng để 2 vợ chồng hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. 

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 13

"Bà mẹ 1 con" hiện đang tập trung cho việc kinh doanh và có đời sống hôn nhân viên mãn.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 14

Khi còn ở Việt Nam, Mai Thanh nhận được nhiều lời mời từ các ca sĩ cũng như công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí để về làm quản lý cho họ. Thế nhưng cô quyết định dồn hết công sức, thời gian cho công việc mà mình đã vạch sẵn kế hoạch từ trước là kinh doanh thời trang.

Sau khi dừng lại mọi hoạt động ca hát, Mai Thanh kết hôn rồi sang Mỹ định cư. Cô và chồng có với nhau 1 con gái nhưng sau đó bất ngờ ly hôn. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2010, Mai Thanh cho biết bản thân sợ yêu sau khi trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Cựu thành viên The Bells nói: "Tôi sợ yêu lại, vẫn hoài nghi về những người đàn ông đến với mình. Nhưng nếu bị thần Cupid bắn mũi tên trúng ngay tim mình thì có tránh cũng không được. Thôi thì vẫn sẽ yêu dù vẫn sợ và vẫn hoài nghi".

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 15

Hậu The Bells, Mai Thanh không tiếp tục ca hát mà tập trung cho việc kinh doanh.

Dù rời xa sân khấu nhưng Mai Thanh vẫn luôn theo dõi, cập nhật thông tin về showbiz Việt, cố gắng thu xếp thời gian để tham gia những sự kiện, hoạt động của giới ca sĩ. Tháng 4/2010, sau khi việc kinh doanh đã phần nào ổn định, Mai Thanh nhận thêm vai trò mới là làm quản lý ca sĩ.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 16

Mai Thanh từng có thời gian thử sức với vai trò quản lý ca sĩ.

Giữa năm 2014, Mai Thanh chia sẻ hình ảnh đã hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh nhưng không tiết lộ bất cứ thông tin gì khác về cha của bé. Cuộc sống của cô hiện tại khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều hình ảnh. Thỉnh thoảng cô có gặp gỡ các thành viên cũ của The Bells tại Mỹ. Khi trở về Việt Nam, nữ ca sĩ vẫn liên lạc với một số bạn bè.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 17

Mai Thanh lên chức mẹ lần 2 khi hạ sinh con trai tại Mỹ vào giữa năm 2014.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 18

Hậu The Bells, Phước Huy đổi nghệ danh thành Minh Huy và cho ra mắt album solo Tắc kè. Cũng từ đó, biệt danh Takej Minh Huy gắn liền với anh. Năm 2010, thành viên nhỏ tuổi nhất The Bells ra mắt dự án mới sau lần phát hành album Vol.1 không thành công. Khi ấy, anh đầu tư khá nhiều vào album online My Friends và album Vol.2 My style, tuy nhiên cũng không đạt nhiều hiệu ứng tốt. Sau đó, anh cũng thử sức vai trò quản lý, làm ông bầu của nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên - Lady Q.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 19

Phước Huy là thành viên hoạt động âm nhạc sôi nổi nhất sau khi The Bells "đường ai nấy đi".

Tháng 10/2016, Phước Huy gây chú ý khi tái xuất với vai trò nhà thiết kế thời trang cho một triển lãm ô tô. Ngoài ra, anh cũng kinh doanh cửa hàng quần áo, làm stylist cho các ca sĩ rồi chuyển hẳn sang công việc chuyên gia trang điểm.   

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 20

Ngoài ca hát, Phước Huy cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, stylist và trang điểm.

Tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng có thời điểm Phước Huy liên tục gây chú ý bởi những phát ngôn gây tranh cãi. Tháng 5/2020, anh chia sẻ quan điểm, cho rằng việc nhạc sĩ Mr Siro cover lại bài hát Không thể cùng nhau suốt kiếp đã bán cho ca sĩ Hòa Minzy là một hành động "chơi xấu". 

Ngoài phát ngôn trên, dân mạng cũng chú ý đến cái tên Takej Minh Huy sau khi anh lên tiếng về lùm xùm của gia đình Mai Phương. Cụ thể, lúc Mai Phương qua đời, mạng xã hội bỗng xuất hiện các video được cho là ghi lại cảnh mẹ ruột của cố nghệ sĩ có những hành động quá đáng với con gái ở thời điểm cô đã rất yếu vì bệnh tật.

Khi sự việc đang cao trào, Takej Minh Huy đã lên tiếng về di nguyện của Mai Phương với tư cách là bạn thân cô. Tuy nhiên, nam diễn viên bị một bộ phận dân mạng "ném đá", nghi ngờ anh làm vậy để gây chú ý nhằm hâm nóng tên tuổi.

Hiện tại, Phước Huy vẫn sống độc thân và có nhiều hoạt động kinh doanh riêng.

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 21

Cựu thành viên The Bells khoe ảnh chụp cùng bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương.    

Nhóm The Bells hậu tan rã: Người kết hôn đồng giới ở Mỹ, người sống ẩn dật nuôi 2 con  - 22

Nhóm Weboys hậu tan rã: Người yêu 10 năm mới cưới, người sống cảnh gà trống nuôi con
Từng là những "soái ca" Vpop được nhiều cô gái theo đuổi, 13 năm kể từ ngày tan rã, 3 chàng trai Weboys ngày nào giờ đều đã đang và sắp làm bố.
Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đài Trang The Bells