Những biến cố lớn trong đời của 3 "mẹ Hổ" nổi tiếng làng giải trí Hong Kong

Ngày 23/03/2018 14:00 PM (GMT+7)

3 nữ nghệ sĩ "mẹ Hổ" gồm: Âu Thanh Di, Lý Gia Hân và Quan Vịnh Hà và chuyện đời tư không hề bằng phẳng.

Nổi tiếng khó tính và quản các con chặt là thế nhưng 3 bà "mẹ Hổ" của làng giải trí Hong Kong này cũng từng vấp phải sóng gió trên đường đời mà không phải ai cũng biết.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 1

Sau 7 năm hẹn hò, năm 2006 Quách Tấn An chính thức kết hôn cùng Âu Thanh Di tại Disneyland. Mặc dù chênh nhau 15 tuổi nhưng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Đường đời chẳng ai nói trước được điều gì. Sau khi kết hôn, Âu Thanh Di liên tục sảy thai 2 lần khiến ai nấy đều lo lắng không yên. Khi mang thai, bao niềm vui và mong đợi được ấp ủ theo từng ngày. Thế nhưng, vì không thể giữ được con, nỗi đau quặn thắt ấy tưởng như có thể làm trái tim Âu Thanh Dĩ vỡ oà và chẳng thể vượt qua được.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 2

"Thành công lớn nhất cuộc đời tôi đó là có được tình yêu của Âu Thanh Di", Quách Tấn An cho biết.

Đến năm 2008, Thanh Di mang bầu lần thứ 3. Rút kinh nghiệm 2 lần trước, cô quyết định an dưỡng tại nhà, rất cẩn thận và không đi lại nhiều. Sau 10 năm kết hôn, Âu Thanh Di và Quách Tấn An có với nhau 2 mặt con: Con trai Lệnh Sơn và con gái Dĩ Nhã. Quách Tấn An là trụ cột kinh tế trong gia đình, thường ngày bận đóng phim kiếm tiền, nên việc giáo dục con cái đều giao cho Âu Thanh Di toàn quyền quyết định.

Âu Thanh Di là một "mẹ Hổ" đúng như tên gọi, năm xưa vì muốn Lệnh Sơn thi đậu vào trường tiểu học danh tiếng, cô đã thúc ép con trai mỗi tuần đều phải đến các lớp phổ cập khác nhau, đào tạo cậu bé trở thành một học sinh ưu tú toàn diện. Từ lúc con trai còn học lớp mầm non, cô đã giúp con sắp xếp các lớp năng khiếu như tiếng Anh, trượt băng và học vẽ. Sau đó còn tham gia nhiều lớp về âm nhạc và thể dục, bận rộn đến mức con trai hoàn toàn không còn chút thời gian để chơi đùa.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 3

Vợ chồng Quách Tấn An sốt sắng chuyện cho con trai vào trường điểm.

Để Dĩ Nhã chắc chắn thi đậu vào trường danh tiếng như anh, Âu Thanh Di không chỉ sắp xếp cho con gái học tiếng Anh và Toán, cô còn cho con học lớp Lễ nghi và các khóa đào tạo liên quan để tạo ứng tượng tốt khi phỏng vấn vào trường điểm.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 4

Trong làng giải trí Hong Kong, Âu Thanh Di là bà "mẹ Hổ" tiêu biểu, vì chuyện học hành của hai đứa con mà không ngại bôn ba khắp nơi. 

Sinh con với Âu Thanh Di vốn không phải chuyện dễ, chính vì vậy là khi nuôi con cô càng chú tâm gấp bội. Việc thay chồng dạy dỗ con cái nên người đã chứng minh cô là người bản lĩnh thế nào.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 5

Là ngôi sao hạng A trong làng giải trí Hong Kong, Lý Gia Hân từng là tâm điểm của khán giả bởi hàng loạt những tin đồn bủa vây. Dù có sự nghiệp diễn xuất thành công, song đời tư của cô lại được chú ý nhiều hơn, nhất là hai cuộc tình ồn ào với đại gia.

Được biết, sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988, Lý Gia Hân hẹn hò với tỷ phú Lưu Loan Hùng. Tuy nhiên, vị đại gia này đã có gia đình nên Lý Gia Hân bị mang tiếng là "hồ ly tinh" phá hoại hạnh phúc của người khác. Cùng với việc đại gia Lưu Loan Hùng luôn có quá nhiều bóng hồng vây quanh càng khiến Gia Hân mệt mỏi.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 6

Lý Gia Hân và đại gia Lưu Loan Hùng.

Chia tay đại gia Lưu Loan Hùng, phải đến 5 năm sau Gia Hân mới yêu Hứa Tấn Hanh (chồng hiện tại). Tuy nhiên, cô lại tiếp tục gặp không ít thị phi. Vì Hứa Tấn Hanh xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền lực, cũng như phải ly hôn vợ Hà Siêu Quỳnh - con gái của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân để rộng đường đến với Lý Gia Hân nên mỹ nhân sinh năm 1970 lại một lần nữa bị chỉ trích là người thứ ba, kẻ đào mỏ.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 7

Đám cưới của Gia Hân và đại gia diễn trong sự bức xúc từ dư luận vì chồng đã ly dị vợ trước để đến với cô.

Trước những lời mỉa mai của dư luận, Lý Gia Hân vẫn bỏ ngoài tai và chứng minh cho mọi người thấy mình đến với vị đại gia này không phải vì tiền mà vì tình yêu đích thực. Năm 2011, Lý Gia Hân sinh một bé trai đặt tên là Hứa Kiến Đồng.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 8

 Lý Gia Hân đích thân kèm cặp con trai học ngoại khóa.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 9

Con trai Lý Gia Hân học các môn thể thao quý tộc như cưỡi ngựa, khúc côn cầu, lặn... 

Được biết, Hứa Kiến Đồng được đào tạo biết đến 7 ngoại ngữ. Ngoài ra, Lý Gia Hân còn thúc ép con trai học vẽ tranh và phát triển các môn thể thao. Từ nhỏ đã cho con học bơi, học thể dục, hơn nữa, con càng lớn thì càng cho học thêm những môn vận động "khó nhằn" như khúc côn cầu trên băng, golf, leo núi, trượt tuyết… Có một dạo, Lý Gia Hân còn đưa Hứa Kiến Đồng đi tiếp xúc với ngựa và tuyên bố hy vọng con trai học cưỡi ngựa để rèn luyện cách giữ thăng bằng, đồng thời cũng mong con trai sau này sẽ học võ. Lý Gia Hân quả là mong muốn đào tạo con trai thành người vạn năng.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 10

Quan Vịnh Hà và Trương Gia Huy quen biết nhau từ những năm đầu thập niên 90. Khi đó, cô là ngôi sao sáng của đài TVB, còn Trương Gia Huy chỉ là diễn viên hạng B bình thường, vừa xấu trai, không có gia thế lại kém cô 3 tuổi. Chính vì vậy, mối tình của họ gặp phải không ít lời chỉ trích từ dư luận.

Là nam nhi, khoảng thời gian đó đối với Trương Gia Huy là những chuỗi ngày mệt mỏi. Anh loay hoay cố gắng để tìm vị trí trong làng giải trí nhưng dường như mọi cố gắng đều như muối bỏ biển. Cảm giác hụt hẫng không thể cách nào vực dậy được, Trương Gia Huy làm đủ mọi việc để quên đi tất cả trong đó có Quan Vịnh Hà. Đến khi gia đình Trương Gia Huy bất ngờ có biến cố, anh mới biết Quan Vịnh Hà chính là định mệnh, cả đời này anh cũng sẽ không buông tay cô.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 11

Thời gặp Quan Vịnh Hà, Trương Gia Huy vẫn là diễn viên hạng B.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 12

Sau vài lần hợp tan, Trương Gia Huy biết rằng anh không thể sống thiếu Quan Vịnh Hà.

Năm 2003, Trương Gia Huy quyết định gạt bỏ mọi tự ti và những lời dè bỉu của dư luận, âm thầm đăng ký kết hôn với Quan Vịnh Hà tại Úc. Năm 2006, Quan Vịnh Hà sinh con gái đầu lòng và quyết định rút lui khỏi làng giải trí để chuyên tâm làm vợ làm mẹ, chăm sóc gia đình và là hậu phương vững chắc giúp chồng phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Ngôi sao Như Ý Cát Tường từng tiết lộ con là một cô bé nhút nhát, hiền lành, vì thế luôn có bố mẹ ở bên che chở và bao bọc. Yêu thương con hết mực nhưng với mong muốn bé có kiến thức bài bản, ngay từ khi con còn nhỏ, Vịnh Hà đã dành cho con "kỷ luật thép" trong chuyện học hành.

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 13

Những biến cố lớn trong đời của 3 amp;#34;mẹ Hổamp;#34; nổi tiếng làng giải trí Hong Kong - 14

Quan Vịnh Hà cũng là bà "mẹ Hổ" lừng danh trong làng giải trí Hong Kong. Cô kỳ vọng con gái Trương Đồng thi vào trường Đại học danh tiếng.

Để con gái Trương Đồng được hỗ trợ đầy đủ nhất trong quá trình học, Quan Vịnh Hà thuê đến 7 gia sư kèm cặp con theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt về giờ giấc. Trong suốt nhiều năm, cặp đôi chuyển nhà từ khu Sai Kung sang vịnh Sandy, rồi tới Happy Valley chỉ để con gái có thể theo học những trường đẳng cấp và có uy tín nhất Hong Kong. Ngoài việc học chính khóa, cô bé Trương Đồng còn được mẹ đưa tới các lớp ngoại khóa như thể dục và trượt băng nghệ thuật. Mục tiêu lớn nhất mà hai vợ chồng vạch ra cho con hiện nay là thi vào Đại học danh tiếng Stanford dù bé còn nhỏ.

Ốm nghén vì có bầu lần 2, HH Hong Kong không thể chơi cùng con trai mới 9 tháng tuổi
Diệp Thúy Thúy phải nhờ chồng mới có thể chăm sóc cho cậu con trai béo ú.
An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ