Sau khi bị vợ đơn phương tuyên bố ly hôn, chồng Từ Hy Viên lại gặp thêm "họa"

Vy Vy - Ngày 07/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Uông Tiểu Phi vẫn chưa giải quyết xong mâu thuẫn với vợ lại dính tới thông tin kiện cáo không hay.

Hôm nay (ngày 7/7), trang Sina vừa có bài viết mới nhất về South Beauty, tập đoàn thực phẩm do bà Trương Lan và con trai Uông Tiểu Phi làm chủ vừa bị đối tác kiện cáo ra tòa. Theo đó, bị cáo của vụ kiện tụng này chính là chồng của Từ Hy Viên và nguyên cáo là 2 công ty La Dolce Vita Fine Dining và La Docle Vita Fine Dining Holdings Limited.

Uông Tiểu Phi mới dính tới án kiện cáo kinh doanh.

Uông Tiểu Phi mới dính tới án kiện cáo kinh doanh.

Theo đó, trong đơn kiện, 2 công ty trên đã tố cáo Uông Tiểu Phi vì hành vi lừa đảo, làm giả chứng từ và phóng đại các số liệu liên quan đến tài chính của công ty mình khi hai bên có mua bán cổ phần. Hiện tại, vụ việc đang gây ồn ào trên mặt báo và trở thành tiêu điểm chú ý của phóng viên báo chí.

Phía nguyên đơn đã mua cổ phần của công ty South Beauty vào cuối năm 2013. Hiện tại, họ yêu cầu bị cáo Uông Tiểu Phi phải trả lại số tiền 286 triệu USD (6,5 nghìn tỷ đồng) trong toàn bộ quá trình giao dịch.

Uông Tiểu Phi bị 2 công ty yêu cầu trả lại tiền đã thu mua cổ phiếu.

Uông Tiểu Phi bị 2 công ty yêu cầu trả lại tiền đã thu mua cổ phiếu.

Được biết, chính Uông Tiểu Phi thay mẹ Trương Lan thực hiện cuộc đàm phán với 2 công ty trên. Vị thiếu gia nổi tiếng đã cung cấp rất nhiều bản sao tài chính của South Beauty cho nhà đầu tư để chứng minh khả năng tài chính với chỉ số tăng trưởng dương. Và 36 triệu USD (828 tỷ đồng) được chuyển thẳng vào tài khoản của ông xã Từ Hy Viên khi đó.

Nhưng sau này, phía hai công ty phát hiện ra rằng các chứng từ của Uông Tiểu Phi đưa ra là không chính xác, có dấu hiệu gian lận. Đại diện của 2 công ty đã thương lượng với vị doanh nhân và yêu cầu anh trả lại số tiền thu mua cổ phần nhưng bị từ chối.

Bà Trương Lan vừa bị bắt và kết án vì hành vi coi thường pháp luật.

Bà Trương Lan vừa bị bắt và kết án vì hành vi coi thường pháp luật.

Tháng 1 vừa rồi, bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi bị kết án 1 năm tù. Bà bị bắt vì hành vi coi thường pháp luật. Cụ thể, năm 2015, bà Trương Lan bị điều tra và buộc tội bán tháo cổ phần công ty với giá trị gần 6,5 triệu USD (149 tỷ đồng). Vì vậy, đối với chuyện của con trai, bà không có khả năng giúp đỡ cho anh.

Từ Hy Viên mới đơn phương tuyên bố ly hôn với Uông Tiểu Phi.

Từ Hy Viên mới đơn phương tuyên bố ly hôn với Uông Tiểu Phi.

Có thể nói thời gian này, cuộc sống của Uông Tiểu Phi đang gặp khá nhiều rắc rối. Không chỉ vướng tới án kiện kinh tế, hôn nhân của anh và Từ Hy Viên cũng khủng hoảng trầm trọng. Cụ thể, Từ Hy Viên đã đơn phương tuyên bố ly hôn với ông xã sau khi cả hai bất đồng quan điểm một thời gian dài. Có tin tức Uông Tiểu Phi đang cố cứu vãn hôn nhân nhưng tình hình không khả quan.

Uông Tiểu Phi khóc trong lần livestream mới đây vì lo lắng cho các con đang ở cùng vợ.

Uông Tiểu Phi khóc trong lần livestream mới đây vì lo lắng cho các con đang ở cùng vợ.

Sau tuyên bố ly hôn, Từ Hy Viên im hơi lặng tiếng, chồng sốt ruột gọi điện cho mẹ vợ
Uông Tiểu Phi vừa có động thái mới đối với bà xã dù cô sau khi tuyên bố ly hôn hoàn toàn im lặng.

Từ Hy Viên

Vy Vy /Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ