Sự thật tin Á hậu Thuỵ Vân ly hôn chồng đại gia cưới 10 năm chưa công khai danh tính

Tiểu Minh - Ngày 13/10/2020 14:00 PM (GMT+7)

Á hậu Thuỵ Vân vừa chính thức lên tiếng khi thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn cô đã hôn ly hôn và về thân thế của chồng.

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, Thuỵ Vân là một trong những mỹ nhân được chú ý bởi sắc đẹp và cả học vấn. Sau đó, cô xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC của hàng loạt các chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Bản tin tài chính kinh doanh… 

Năm 2010, Thụy Vân kết hôn với một doanh nhân tên Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Cho đến hiện tại, người đẹp vẫn rất hiếm khi chia sẻ về người bạn đời của mình. Mỹ nhân sinh năm 1986 chỉ tiết lộ công việc của chồng khi mới kết hôn là kỹ sư xây dựng và giám đốc của một công ty bất động sản.

Thời gian đầu, nàng Á hậu chỉ kể về chồng là người có quan hệ rộng nhưng không muốn bị công chúng "soi mói", làm phiền vì có vợ là người nổi tiếng. Tôn trọng việc chồng không muốn lộ diện trước truyền thông, Thụy Vân cũng mong giữ tổ ấm như khoảng trời riêng của mình.

Sự thật tin Á hậu Thuỵ Vân ly hôn chồng đại gia cưới 10 năm chưa công khai danh tính - 1

Nhan sắc Thuỵ Vân sau 12 năm giành danh hiệu Á hậu Việt Nam. Công việc hiện tại của cô chủ yếu là làm MC. 

Sự thật tin Á hậu Thuỵ Vân ly hôn chồng đại gia cưới 10 năm chưa công khai danh tính - 2

Người đẹp cho biết hiện vẫn đang làm tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng đã thay đổi phòng ban.

Sau 1 thập kỷ trở thành người phụ nữ của gia đình, gần đây xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Á hậu Thuỵ Vân đã âm thầm ly hôn chồng đại gia. Người đẹp vừa chính thức đưa ra phản hồi phủ nhận những thông tin thất thiệt. 

Á hậu Việt Nam 2008 cho biết: "Tin đồn Thụy Vân ly hôn chồng là không đúng. Tôi xin khẳng định lại. Có thể trước đây do mình ít khoe chồng, chỉ khoe con. Anh ấy là người kín tiếng, không thích chia sẻ nhiều với truyền thông vì sợ ảnh hưởng tới công việc. Nếu mọi người để ý thì thi thoảng vẫn có ảnh khoe chồng nhưng che mặt. Nói với anh ấy về tin đồn trên, anh chỉ cười xòa. Mọi người yên tâm, những người yêu mến Thụy Vân yên tâm là tôi vẫn sống hạnh phúc với gia đình của mình, và vẫn ở với chồng”.

Sự thật tin Á hậu Thuỵ Vân ly hôn chồng đại gia cưới 10 năm chưa công khai danh tính - 3

Hình ảnh hiếm hoi về chồng và con trai của Á hậu Việt Nam 2008. Cô cho biết ông xã là người kín tiếng, không thích chia sẻ nhiều trên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến công việc.

"Anh ấy khá khép mình, không bao giờ đồng ý để vợ đăng ảnh mình lên Facebook. Đôi khi đăng một tấm ảnh gia đình tôi phải 'xin phép' anh ấy, rồi cũng bị 'kiểm duyệt' xem có 'che chắn' cẩn thận không rồi mới được đăng”, mỹ nhân 8X giải thích thêm.

Ngoài ra, người đẹp cũng phủ nhận việc ông xã là đại gia. “Mọi người định nghĩa hộ tôi thế nào là đại gia? Như tôi nghĩ thì đại gia là những người rất giàu, rất già, béo. Chồng tôi là một người làm kinh tế tốt, đủ để lo cho con cái học hành trường quốc tế. Còn đại gia thì phải là cực giàu, nhà bao nhiêu mảnh đất, rất nhiều xe cộ, tiêu tiền không tiếc tay… Chồng tôi chưa đến độ đấy”, Thuỵ Vân cho biết.

Sự thật tin Á hậu Thuỵ Vân ly hôn chồng đại gia cưới 10 năm chưa công khai danh tính - 4

Á hậu Thuỵ Vân sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2012.

Thuỵ Vân cũng chia sẻ vợ chồng nhiều lúc "bát đũa xô nhau" nhưng đều hành xử rất văn minh mỗi khi nóng giận. Cả hai thống nhất khi người này nóng thì người kia nín nhịn, khi nào thật bình tĩnh mới nói chuyện lại với nhau. Thậm chí khi nóng thì sẽ nhắn tin cho nhau để tránh nói trực tiếp sẽ dẫn đến to tiếng, hoặc nói ra những lời có thể làm tổn thương nhau.

"Sau mỗi lần mâu thuẫn, ai sai sẽ là người xuống nước trước. Tôi là người rất rõ ràng, nếu sai sẽ tự nhận còn đúng sẽ phân tích cho người kia hiểu chứ không bao giờ khăng khăng rằng mình luôn đúng. Nhờ vậy, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết. Hôn nhân phải như thế mới bền lâu được!”, Á hậu nói.

Cuối năm 2019, Thuỵ Vân cho biết lý do vẫn chần chừ chưa sinh thêm con dù hiện tại bé Tony đã được 8 tuổi. Cô muốn đợi thêm 1-2 năm nữa để công việc kinh doanh thực sự phát triển. Bên cạnh đó, người đẹp cũng muốn đầu tư thời gian cho công việc của một phóng viên văn hóa tại đài.

Khi ấy, Thụy Vân nói: "Tony đòi mẹ sinh em bé từ lâu rồi với câu hỏi: 'Mẹ ơi, tại sao các bạn khác đều có em bé, còn con thì không?' Nếu 2 năm nữa mọi người thấy tôi không xuất hiện thì chắc là trời thương cho tôi một lần nữa thực hiện thiên chức của mình".

BTV Thụy Vân - nữ thần trong lòng nhiều anh em và những thông tin có thể bạn chưa biết
Là Á hậu - BTV được đông đảo công chúng yêu mến nhưng những thông tin về Thụy Vân khá ít ỏi.
Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay