Thu Minh: "Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền mua"

Dương Vũ - Ngày 21/07/2023 00:01 AM (GMT+7)

Tuy con trai sinh ra đã có cuộc sống sung túc, vợ chồng Thu Minh vẫn lên kế hoạch để quý tử tự lập, muốn bé Gấu đi làm kiếm tiền từ năm 16 tuổi.

XEM VIDEO: Thu Minh khoe con trai lai Tây tay chân "dài ngoằng", ai nhìn cũng xuýt xoa. 

Ở tuổi U50, Thu Minh có những điều mà nhiều người phụ nữ ao ước, từ sự nghiệp thành công, sự nổi tiếng, sắc vóc cho đến cuộc hôn nhân viên mãn với chồng Tây. Trên sân khấu, cô "máu lửa" đúng với danh xưng "nữ hoàng nhạc dance", 30 năm hoạt động nghệ thuật nhưng "lửa nghề" chưa tắt mà ngược lại vẫn được nhiều đồng nghiệp kính nể, công chúng mến mộ. Trong đời sống riêng, Thu Minh có chồng giỏi, con ngoan và một tổ ấm sung túc. 

Gần đây, "bà mẹ 1 con" trở lại showbiz Việt với dự án mang tên Muse It, là nơi để cô kết nối, chia sẻ với các đồng nghiệp chuyện nghề và trở về đúng vai trò của một nghệ sĩ cầm mic. Khán giả thấy Thu Minh trẻ ra, tươi tắn hơn, theo nữ ca sĩ là vì "tâm sinh tướng". 

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 1

- Chào Thu Minh! Chị cho rằng 97% khán giả dành cho dự án mới của mình lời khen và nhận xét tích cực. Vậy chị nghĩ sao nếu trong 3% còn lại, có người nói Thu Minh đang cố phô diễn bản thân cũng như kỹ thuật để thể hiện đẳng cấp? 

Nếu 3% khán giả cho rằng Thu Minh đang "cố", đó là quyền của họ. Tôi có quan điểm cởi mở trong cách tiếp nhận những ý kiến trái chiều. Bây giờ làm nghệ thuật khó hơn những thập kỷ trước, không còn sự thẩm định mang tính chất khuôn khổ như cách Thu Minh được tiếp nhận ngày xưa. Vì vậy, tôi cũng phải linh hoạt, học cách để trở nên uyển chuyển, thích nghi theo. 

Khi tiếp nhận một thông tin, tôi chỉ quan trọng điều đó có xuất phát từ người muốn đóng góp, chia sẻ và nêu quan điểm có văn minh, lịch sự, thuyết phục hay không? Tôi hoan nghênh mọi ý kiến của khán giả vì họ đã cất công vào xem, bình luận và dành thời gian để đánh giá. Tôi chân thành cảm ơn vì điều đó.

- Vậy nếu họ nói cách Thu Minh thể hiện như muốn "lấn át", "dìm hàng" những người đồng nghiệp đứng cùng? 

Tôi tôn trọng ý kiến đó. Năng lượng của Thu Minh tỏa ra trước giờ là sự tích cực, và tôi luôn muốn chia sẻ những gì bản thân biết, là những kinh nghiệm mình đúc kết nhiều năm cho khán giả hay đồng nghiệp. Nếu không làm việc thì thôi, còn khi đã làm thì năng lượng của tôi tỏa ra rất mạnh. Điều này vừa là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm vì vô tình tạo cảm giác Thu Minh "át vía" bất kỳ ai khi đứng cạnh. 

Nhưng nếu nói "dìm hàng" thì hơi tội cho Thu Minh (cười). Vì tôi thấy các khách mời khi đến với chương trình đều như thăng hoa và được khán giả khen. Một phần nhờ mình đã mất nhiều thời gian để xây dựng nội dung cho phần nói chuyện, hát cùng khách mời để cho ra những thông điệp về cách nghệ sĩ tư duy và làm nghề. Hơn hết, chương trình sẽ cho khán giả những thông tin, kiến thức nền tảng về kỹ năng ca hát, trình diễn của nghệ sĩ.

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 2

- Xét về hình ảnh trên sân khấu từ trước đến nay, Thu Minh nghĩ thế nào nếu khán giả cho rằng chị lúc nào cũng "over", từ cách xử lý bài hát cho tới cách gằn giọng?

Thế bây giờ tôi phải làm sao (cười)? Đó là giọng trời sinh của Thu Minh nên khán giả cũng thông cảm. Nếu giọng hát của tôi không có nội lực, kỹ thuật, sự mãnh liệt cảm xúc trong cách hát không đồng quan điểm với khán giả cùng thời của mình, thì chắc Thu Minh đã không có thành công và vị trí riêng trong suốt 30 năm sự nghiệp.

Tuy nhiên, âm nhạc cũng có vòng xoay như thời trang, mỗi thập kỷ sẽ thịnh thành một thể loại hay kiểu hát riêng. Lúc trước hát phều phào là bị chê, hát nội lực mới được công nhận. Giờ xu hướng là hát "như thở như nói", dễ thương dễ nghe. Ngược lại, sử dụng nội lực, kỹ thuật thường bị nhận xét là... nghe "mệt". Nhưng không sao, Thu Minh chiều được hết, miễn là khán giả vui.

Khán giả hãy xem Muse It tập 1 để thấy Thu Minh hát kiểu sexy với Noo Phước Thịnh, tập 2 với Trúc Nhân thì giọng như "baby girl" mới yêu rất nhẹ nhàng. Tập 3 hát với Trấn Thành sẽ vui tươi nhẹ nhàng, và các tập sắp lên sóng nữa, nghe và đánh giá thêm giúp Thu Minh. Nếu thực sự quan tâm tới cách tôi hát, xin hãy bỏ thêm thời gian để nghe và cảm nhận.

- Chị nghĩ sao nếu khán giả nói Thu Minh đang "teen hóa"?

Nói Thu Minh "teen hóa" là chính xác! Mà điều này không cần cố gắng, tự nhiên tôi thấy mình vậy (cười). Ở độ tuổi này, tôi đã trải qua rất nhiều từ hào quang, danh vọng đến tiền bạc, vật chất, nếm trải thành công, hạnh phúc và kể cả những đau thương. Mọi thứ bây giờ đến với tôi phải "vui", đó mới là điều quan trọng.

Tôi là một phụ nữ muốn giữ lại thanh xuân, sự tươi trẻ, cũng như lan tỏa điều này tới những người xung quanh. Tôi kết nối nhiều hơn với các bạn trẻ vì mình có thể cập nhật nhiều điều từ họ. Dù sao tôi vẫn là đàn chị, mặt mũi có thể trẻ nhưng kiến thức, tư tưởng đã thuộc về thế hệ cũ. Tôi phải cảm ơn nếu ai đó nhận xét Thu Minh "teen hóa", vì tôi cho rằng đó là một lời khen ở độ tuổi này. Bởi đâu phải ai cũng muốn trẻ là trẻ được đâu (cười).

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 3

- Chia sẻ về sự thay đổi sau khi có gia đình và sinh con, chị từng nói: "Thu Minh bây giờ đã hạ cái tôi rất nhiều và không còn thái độ ngôi sao". Với chị của nhiều năm về trước, "thái độ ngôi sao" được nhắc tới là gì?

Tôi bây giờ "thải độc" mỗi ngày, nên mấy chuyện ấy tôi không để tâm tới. Tôi thừa nhận trong quá khứ mình cũng từng có giai đoạn mắc "bệnh ngôi sao". Bây giờ khi thấy những bé như vậy, tôi thấy thương và mắc cười vì ngày xưa mình y chang. Với học trò, tôi có thể dạy các em về kỹ thuật, kinh nghiệm trình diễn… Nhưng có những thứ thầy hay gia đình không thể dạy được, chỉ "đời" mới dạy được. 

Thu Minh bây giờ đã học được rất nhiều điều mà "đời" dạy mình, cho nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Những gì xảy đến đều cho chúng ta bài học, dù đau thương nhưng khi đứng lên được sẽ tốt cho bản thân.

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 4

- Gần đây, cụm từ "thái độ ngôi sao" được cộng đồng mạng nhắc tới nhiều khi quan sát các nghệ sĩ "tranh giành" vị trí. Trường hợp đặt Thu Minh trong một chương trình có nhiều gương mặt cùng nổi tiếng, chị có đưa ra yêu cầu gì về thứ tự xuất hiện của mình không, chẳng hạn như phải đứng giữa?

Từ phía ban tổ chức (BTC) hay những nhà chuyên môn có quyền định đoạt vấn đề, họ luôn dành cho Thu Minh sự tôn trọng nên tôi chưa bao giờ phải lấn cấn về điều này. 

Ở khía cạnh người làm nghề, đã có thời điểm vị trí của tôi luôn được sắp xếp ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Nhiều chương trình có anh chị tiền bối, có thể tên tuổi không còn "hot" trên thị trường, nhưng nếu thấy tên họ xuất hiện phía sau mình hoặc hình ảnh của họ nhỏ hơn, tôi sẽ lập tức đưa ra ý kiến cho BTC. 

Quan trọng nhất vẫn là thái độ bản thân. Tôi hiểu BTC muốn đặt ngôi sao đang "hot" ở vị trí đẹp, ưu tiên để thu hút khán giả và bán vé. Tôi thông cảm, nhưng vẫn phải tự ý thức. Có thể mình đang là ngôi sao, nhưng sẽ tới thời điểm mình trở thành "tiền bối". Không ai "hot" được suốt đời. Nếu tôi không biết cư xử, làm gương thì sau này các bậc đàn em cũng sẽ như thế với mình. Nói thẳng, tôi xem đó là sự răn dạy cho các thế hệ sau. Vì thế, tôi luôn chủ động đề nghị BTC sắp xếp tên mình đứng sau những anh chị lớn.

Những bạn là học trò của Thu Minh giờ là ngôi sao hạng A, họ vẫn biết cách cư xử, hiểu chuyện, "kính trên nhường dưới". Ngẫm lại, tôi cũng may vì chưa có cơ hội phải "đòi hỏi" vị trí đứng. Tuy nhiên, nếu tôi bước vào một chương trình mà hình ảnh của mình lại nhỏ hơn một bạn nghệ sĩ trẻ hay tên xếp sau họ, điều đầu tiên tôi sẽ đánh giá ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đây là văn hoá ứng xử trong tất cả các ngành nghề, không chỉ riêng làng giải trí.

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 5

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 6

- Chị nghĩ sao nếu khán giả nói Thu Minh quá may mắn, lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì cưới được chồng giàu?

Đúng! Tôi không phủ nhận chuyện mình là người may mắn, mà thật ra cũng phải do bản thân ăn ở tốt mới được vậy (cười). Những ai theo dõi cả thời thanh xuân của Thu Minh đến giờ đều biết tôi không có bất kỳ scandal tình ái nào, mặc dù khi lên sân khấu thì tôi tiên phong cho dòng nhạc dance, ăn mặc có hơi sexy. Thời điểm đó, họ tranh luận nhiều khi nhìn cách Thu Minh lên sân khấu. Họ nghĩ tôi sống phóng túng lắm, vì mình để tóc tém 3 phân, mặc quần ngắn kéo cao đi hát, trong khi các đồng nghiệp như Hà Trần, Mỹ Linh… lúc nào cũng "kín cổng cao tường" (cười). Nhưng đó là Thu Minh trên sân khấu trong vai trò một nghệ sĩ chuyên nghiệp, và hình ảnh ấy phù hợp với dòng nhạc mà tôi theo đuổi.

Về khía cạnh gia đình, tôi thấy mình may mắn lấy được một ông chồng… có thể "bắt nạt" được. Anh ấy luôn đặt nhu cầu và niềm vui của vợ con lên hàng đầu. Chuyện giàu có không quan trọng vì phụ nữ bây giờ chọn người mà họ ngưỡng mộ, yêu người đàn ông hơn họ, dạy và bảo vệ được họ. 

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 7

- Vậy nếu người đàn ông ở bên cạnh chị lúc này không giàu, điều gì sẽ là lý do để chị lựa chọn anh ấy?

Trước đó tôi cũng có người yêu, mà không phải ai cũng như ông xã Thu Minh bây giờ. Khán giả cứ gán từ "quá giàu" chứ thực ra vợ chồng tôi chỉ đủ sống và đủ để thích gì làm nấy. Bây giờ lướt mạng xã hội, tôi thấy ai cũng giàu hơn mình (cười). Nhiều đại gia ở Việt Nam cũng đứng vào hàng tỷ phú thế giới.

Thật ra, tôi ngưỡng mộ và cưới một người đàn ông không phải vì họ giàu có, nhiều tiền hơn mình. Một người chồng tốt nên là trụ cột về kinh tế, nhưng nếu không được thì vợ chồng vẫn có thể "chung lưng đấu cật". Có những cặp vợ chồng, người phụ nữ sẽ "xông pha" nhiều hơn vì họ có tư duy làm kinh tế tốt, khi đó người đàn ông có thể là hậu phương. Với nhà Thu Minh, ông xã vẫn "gánh" được gia đình nếu tôi không thể đi hát hay kiếm ra tiền.

Thứ hai, anh ấy "dạy" được tôi. Từ lúc có chồng, thế giới quan của tôi mở ra rất nhiều, không còn là ca sĩ chỉ biết hát, biết trình diễn… Cách nhìn của tôi rộng và lớn hơn. 

Thứ ba, đó là cảm giác đồng hành và an toàn. Khi có bất kỳ điều gì khiến tôi chỉ cần nhíu mày, anh ấy lập tức "bắt sóng" và hỏi cảm giác của vợ, xem có điều gì phiền muộn để cùng giải quyết. Thậm chí khi đang họp với công ty, nếu tôi có vấn đề thì anh ấy sẵn sàng tạm nghỉ để ra ngoài chia sẻ và giải quyết cho vợ, sau đó mới quay lại công việc. 

Quan trọng, anh ấy rất yêu con, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Đó là lý do khiến Thu Minh nghĩ người đàn ông này xứng đáng. Còn chuyện tiền bạc hay vật chất, bây giờ chẳng quan trọng với tôi. 

Thu Minh tin ông xã là người đàn ông vì gia đình, luôn bảo vệ vợ con và khiến cô an tâm trong cuộc sống.

Thu Minh tin ông xã là người đàn ông vì gia đình, luôn bảo vệ vợ con và khiến cô an tâm trong cuộc sống.

- Với những gì khán giả biết về Thu Minh, họ thấy vợ chồng chị khá đủ đầy. Giả dụ rơi vào hoàn cảnh không còn tài sản, chị nghĩ điều đó có ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của mình?

(Cười) Tôi là người lo xa, nên cũng đã chia sẻ và có kế hoạch với chồng khi thấy nền kinh tế toàn cầu hiện tại đang gặp nhiều khó khăn. Gần đây, tôi cũng không mua túi hiệu, sắm sửa hay shopping gì… 

Trong cuộc hôn nhân này, tôi biết có lúc mình sẽ bất đồng quan điểm với chồng, vì dù sao anh ấy hơn vợ 20 tuổi nên chắc chắn từng trải hơn. Cách sống của anh ấy cũng sẽ trầm lặng hơn tôi rất nhiều. Anh ấy có thể ngồi hàng giờ ở nhà làm việc trong khi tôi "hướng ngoại" hơn. Tôi có thể tung tẩy khắp nơi, đi club với học trò nhưng sau tất cả, mình biết ơn vì vẫn có ngôi nhà để trở về. Nhìn cách anh ấy chơi với con, tôi biết đây là gia đình của mình. Ngược lại, tôi cũng phải có những thứ để xứng đáng với điều đó. 

Nói thật, Thu Minh sinh ra không phải là công chúa. Gia đình tôi xuất phát điểm cũng không giàu có, chỉ là công nhân viên chức, ở trong một căn hộ tập thể nhỏ. Tất cả những gì tôi có là từ hai bàn tay trắng làm nên và chồng tôi cũng vậy. Qua dịch COVID-19, chúng tôi nhận ra rằng bây giờ có nhiều tiền hay ít tiền cũng không quan trọng, miễn sao gia đình vui khỏe, được ăn những món mình thích và đồng hành cùng con… 

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 9

- Chị nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng Thu Minh "sợ chồng" vì anh ấy là trụ cột kinh tế?

Chồng mình không sợ thì sợ ai (cười). Nhưng chữ "sợ" ở đây là "nể sợ". Tôi chỉ sợ người ta buồn hay mình không xứng với tình yêu và sự bảo vệ, cách họ sống vì mình như một gia đình. Ngược lại, anh ấy cũng sẽ như thế, phải có sự "sợ" và "nể" tôi. Chuyện vợ chồng sống chung được với nhau lâu dài là cả một nghệ thuật. 

- Với một người đàn ông tài giỏi, có địa vị như chồng chị, "nghệ thuật làm vợ" mà chị nhắc tới là gì?

Đầu tiên, tôi đẻ cho anh ấy đứa con giống từ tính cách đến khuôn mặt. Sau đó, tôi cũng phải có cách cư xử với mọi người xung quanh, cách làm việc hay phấn đấu… để anh ấy thấy "nể" vợ. Khi lấy tôi anh ấy đâu còn trẻ, phải có lý do anh ấy lựa chọn mình để kết hôn. Trước đây, ai cũng thấy anh từng bỏ thời gian đi tháp tùng, xách túi, nâng váy cho vợ. Anh hiểu tôi khi lên sân khấu sẽ tận hiến cho nghệ thuật, là người có uy tín và khiến anh ấy phải ngưỡng mộ. Từ đó, anh sẽ hiểu tôi cũng kiếm tiền tốt, là một người phụ nữ độc lập về tài chính.

- Trải qua rất nhiều cột mốc, từ một nghệ sĩ đến khi làm mẹ, chị nghĩ mình thay đổi nhiều không?

Nhiều đấy. Thu Minh của bây giờ kiên nhẫn, kiềm chế tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay gây gổ với con như bạn. Bé Gấu bây giờ đã 8 tuổi, như "anh biết tuốt" trong nhà. Mà thực tế, anh ấy biết nhiều thứ hơn cả mẹ. Anh ấy có thể nói nhiều chủ đề với bố, nhưng câu cửa miệng với mẹ lúc nào cũng là: "Mẹ không biết gì hết! Con tra Google rồi, phải như thế này thế kia…". Thậm chí, anh ấy dạy lại mẹ. Nhiều lúc muốn kìm hãm hay ngăn Gấu làm điều gì, tôi phải lấy quyền làm mẹ, quyền của người bảo hộ để dạy con.

- Chị nghĩ sao nếu nói bé Gấu sợ bố hơn mẹ?

Điều này tôi công nhận, vì kiến thức của bố nhiều hơn mẹ (cười). Tôi có thể đồng hành và dạy Gấu nhiều nhất khi con tập đàn piano, hoặc chỉ cho con cách cư xử với bạn bè. 

Bây giờ, tôi thấy con là một chàng trai có sự tự lập, và bố mẹ luôn khuyến khích Gấu cố gắng để có những thành tựu riêng của mình. Đúng là so với những đứa trẻ khác, Gấu sẽ có sự hậu thuẫn từ gia đình, nhưng vợ chồng tôi có cách dạy con riêng. 16 tuổi, tôi sẽ cho con đi làm những công việc part-time để con biết giá trị của đồng tiền. Bây giờ, tôi có thể xài túi đắt tiền nhưng không có xu hướng cho con xài đồ hiệu. Quần áo của bé có thể là hàng giảm giá. Tôi muốn món hàng hiệu đầu tiên con xài phải là món đồ con tự bỏ tiền kiếm được để mua. 

Thu Minh: amp;#34;Tôi có thể xài túi đắt tiền, nhưng muốn món đồ hiệu đầu tiên con dùng là tự kiếm tiền muaamp;#34; - 10

- Con trai ảnh hưởng nhiều từ bố, vậy cậu ấy giống mẹ ở điểm nào?

Tôi thấy Gấu đang thừa hưởng và phát huy rất tốt một điều từ mẹ, đó là "bướng" (cười). Bé rất rõ ràng về quan điểm khi lập luận, cách bày tỏ suy nghĩ và năng lượng chia sẻ mạnh mẽ, bảo vệ ý kiến cũng rất giống mẹ.

- Cảm ơn những chia sẻ của Thu Minh!

Chi Pu đi hát 6 năm, Thu Minh vẫn giữ quan điểm: Tôi không thể gọi em là ca sĩ
Nữ ca sĩ cho biết, sau nhiều năm Chi Pu đi hát, cô vẫn "không thấy gì khác…".

Thu Minh

Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con