Tin buồn: Phi Nhung qua đời sau hơn 40 ngày điều trị COVID-19

Kỳ Dương - Ngày 28/09/2021 12:45 PM (GMT+7)

Thông tin này vừa được phía Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, sau nhiều nỗ lực cứu chữa cho nữ ca sĩ kể từ thời điểm mắc COVID-19.

XEM VIDEO: Hành trình từ thiện của Phi Nhung trước khi qua đời vì COVID-19.

Sau hơn 40 ngày điều trị tại bệnh viện vì nhiễm COVID-19, Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa ngày 28/9. Theo chẩn đoán ban đầu, nữ ca sĩ sinh năm 1970 đã có biến chứng nặng khi nhiễm bệnh, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm "cơn bão cytokine", suy đa cơ quan. Dù đã dùng rất nhiều biện pháp cứu chữa nhưng Phi Nhung không thể qua khỏi.

Trước đó, Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8. 

Phi Nhung qua đời sau hơn 40 ngày điều trị COVID-19.

Phi Nhung qua đời sau hơn 40 ngày điều trị COVID-19.

Nguồn tin từ bệnh viện cho biết: "Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này". Hiện tại, thông tin sau khi được công bố đã khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc thương.

Trước đó, theo chia sẻ từ quản lý và ekip, đáng lẽ Phi Nhung đã trở về Mỹ đoàn tụ với con gái từ tháng 7/2021. Tuy nhiên, cô đã chọn ở lại TP.HCM để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Phi Nhung khi ấy nói: "Thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

Khi quyết định ở lại, Phi Nhung tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vắc xin, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu bếp ăn tình thương cho người vô gia cư... từ giữa tháng 6 đến ngày 5/8.

Phi Nhung ở lại Việt Nam làm từ thiện, sau đó được cho là bị lây nhiễm từ F0 khi tham gia bếp ăn từ thiện.

Phi Nhung ở lại Việt Nam làm từ thiện, sau đó được cho là bị lây nhiễm từ F0 khi tham gia bếp ăn từ thiện.

Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Nữ ca sĩ từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con, không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này.

Tin buồn: Phi Nhung qua đời sau hơn 40 ngày điều trị COVID-19 - 3

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10/4/1970 tại Pleiku, Gia Lai. Cô là con lai mang 2 dòng máu Mỹ - Việt. Phi Nhung được nhiều người biết tới là nữ ca sĩ chuyên hát các dòng nhạc trữ tình, dân ca và quê hương. Các ca khúc đáng chú ý của cô có: Áo mới Cà Mau, Con gái của mẹ, Bông điên điển, Lấy chồng xứ lạ, Sông quê, Dù anh nghèo,...

Từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, con đường ca hát giúp Phi Nhung thay đổi cuộc đời. Theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương, giọng ca Áo mới Cà Mau được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Sau nhiều năm làm nghề, nữ ca sĩ có được chỗ đứng nhất định ở thị trường âm nhạc trong nước lẫn hải ngoại. 

Khi còn bé, Phi Nhung chỉ được đi học đến hết lớp 6 rồi lao vào nghề may mặc. Mẹ qua đời năm cô 11 tuổi. Nữ ca sĩ đã trải qua những ngày tháng vất vả, phải lo đủ mọi việc, kể cả việc chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu.

Ảnh hiếm của Phi Nhung bên mẹ và em hồi nhỏ.

Ảnh hiếm của Phi Nhung bên mẹ và em hồi nhỏ.

Năm 17 tuổi, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh và cư ngụ tại tiểu bang Florida. Cô được một tổ chức từ thiện dạy tiếng Anh trong 6 tháng và đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm, cô tranh thủ thời gian may vá thuê.

Sau một thời gian, Phi Nhung xin vào hãng làm công nhân sản xuất đèn cầy rồi đóng hộp thực phẩm. Vì làm 2 công việc nên cô chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, nhiều lúc kiệt sức. Năm đó, nữ ca sĩ tròn 18 tuổi. 

Năm 1992, Phi Nhung mang bầu con gái Wendy nhưng không dám kể với người thân, phải tự đọc sách và hỏi thêm các đồng nghiệp ở xưởng may. Tới ngày sinh, cô tự đi xe vào bệnh viện mà không có ai theo cùng. Wendy tròn 1 tháng tuổi, Phi Nhung mang con đến xưởng may vừa làm việc vừa chăm sóc. 

Phi Nhung bên con gái Wendy năm nay 29 tuổi. Wendy tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Cuối năm 2020, con gái Phi Nhung cũng mắc COVID-19 ở Mỹ nhưng không cho mẹ biết vì sợ mẹ lo.

Phi Nhung bên con gái Wendy năm nay 29 tuổi. Wendy tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Cuối năm 2020, con gái Phi Nhung cũng mắc COVID-19 ở Mỹ nhưng không cho mẹ biết vì sợ mẹ lo.

Trong một lần hát thiện nguyện ở nhà thờ, Phi Nhung tình cờ gặp Trizzie Phương Trinh. Chính vợ cũ Bằng Kiều đã nhận ra giọng hát truyền cảm của Phi Nhung nên chủ động đề nghị giúp đỡ bằng cách đưa cô về nhà mình tại California. Từ đây, cô bắt đầu thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ.

Sau này, khi đã nổi danh và sở hữu mức cát-xê "khủng", Phi Nhung vẫn giữ lối sống giản dị. Cô ăn mặc khá đơn giản, không dùng hàng hiệu.  

Phi Nhung nhận 23 đứa trẻ làm con nuôi, trong đó có Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng chay để kiếm thêm thu nhập, trang trải việc chăm lo, nuôi dưỡng các con nuôi.

Quản lý giải thích vì sao có tin đồn Phi Nhung đã qua đời khi điều trị COVID-19
Quản lý của Phi Nhung mong cư dân mạng đừng trách Hồ Văn Cường vì thái độ trong suốt thời gian mẹ nuôi nằm bệnh viện chữa COVID-19.

Phi Nhung

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phi Nhung