Hy hữu thiếu nữ có thai dù quan hệ bằng miệng

Ngày 03/03/2025 08:38 AM (GMT+7)

Năm 1988, trường hợp thiếu nữ 15 tuổi ở Lesotho không có âm đạo nhưng mang thai và sinh con từng khiến các chuyên gia y tế bối rối.

Ngày 26/2, Live Science, Yahoo, NY Post đồng loạt đưa tin về trường hợp y khoa hy hữu xảy ra từ năm 1988, ghi nhận một thiếu nữ 15 tuổi ở Lesetho, Nam Phi, nhập viện với các dấu hiệu đau bụng. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã mang thai 9 tháng. Báo cáo về trường hợp hiếm gặp này từng được đăng trên Tạp chí Sản phụ khoa Anh. Điều gây sốc là thiếu nữ không có âm đạo, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp được gọi là teo âm đạo, chỉ ảnh hưởng đến một trong 10.000 đến 15.000 bé gái sơ sinh. Sản phụ sau đó sinh con trai khỏe mạnh, nặng 2,8 kg bằng phương pháp sinh mổ.

Các chuyên gia y khoa ban đầu bối rối không hiểu làm cách nào cô gái này có thể thụ thai mà không cần thụ tinh trong ống nghiệm.

Ảnh: Adobe Stock

Ảnh: Adobe Stock

Thiếu nữ này kể rằng những tháng trước khi sinh con, cô nhận thấy cơ thể mình thay đổi hình dạng nhiều, nhưng vì không có âm đạo và cũng không quan hệ tình dục qua đường âm đạo, cô "không tin mình đã mang thai".

Ở những cuộc phỏng vấn tiếp theo, bà mẹ trẻ nói cô nhận ra mình không có âm đạo sau "những lần giao hợp thông thường nhưng không thành công", vì thế cô đã quan hệ tình dục bằng đường miệng.

Khi được hỏi về cách cô có thể mang thai, người này tiết lộ rằng 9 tháng trước khi sinh, cô bị một vết dao đâm vào bụng, không lâu sau khi quan hệ bằng miệng với bạn trai. Thời điểm đó, cô tâm sự với một y tá rằng người yêu cũ đã tấn công khi phát hiện cô vừa làm "chuyện ấy" với bạn trai mới.

Nhóm chuyên gia y tế chăm sóc bệnh nhân sau đó nhận định tinh trùng mà cô nuốt vào đã bơi đến cơ quan sinh sản bằng đường tiêu hóa, do dạ dày thông với khoang bụng sau vết đâm, dẫn đến việc thụ thai gián tiếp.

Điều khiến ca mang thai này còn gây sốc hơn là thông thường, axit tiêu hóa trong dạ dày đủ mạnh để nhanh chóng tiêu diệt tinh trùng, khiến chúng không thể sống được. Tuy nhiên, nhóm y tế tin rằng tinh trùng đã sống sót kỳ diệu vì cô gái trong tình trạng đói vào thời điểm bị tấn công, do đó có rất ít axit trong dạ dày. Chính điều này đã cho phép tinh trùng đi vào tử cung.

Dù vậy, một vài bác sĩ khác nghi ngờ tính trung thực của câu chuyện này. Ở tuổi 15, hầu hết các cô gái đã đau bụng kinh vài lần, và nếu không có âm đạo để dịch thoát ra ngoài, bụng cô gái sẽ chứa đầy các dịch kinh ứ đọng, khiến cho việc có thai là rất khó xảy ra. Trước lập luận này, các tác giả báo cáo phỏng đoán rằng việc thụ thai có thể xảy ra khi cô gái mới rụng trứng một lần, hoặc nhiều nhất là hai lần trước khi có thai.

Chồng triệt sản vợ vẫn mang thai, cặp đôi được bệnh viện đền bù 56 triệu đồng
Một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại Châu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Tin tức mẹ bầu

Hướng Dương (Theo NY Post)
Nguồn: [Tên nguồn]28/02/2025 19:00 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai