Tình trạng của con trai út Quách Thành Danh sau 2 năm trị bệnh ít gặp, hết nửa tỷ/tháng

Tiểu Minh - Ngày 17/08/2021 16:26 PM (GMT+7)

Quách Thành Danh cho biết tình trạng sức khoẻ của con trai thứ 5 đã có nhiều tiến triển sau hơn 2 năm điều trị bệnh bẩm sinh. Bé bắt đầu có thể tự đứng vững và học được vài kỹ năng cơ bản.

XEM VIDEO: "Ông bố 5 con" Quách Thành Danh khoe cảnh con trai lớn tập võ.

Ca sĩ Quách Thành Danh nổi tiếng từ năm 2004 với ca khúc Tôi là tôi, sau đó thành danh ở hải ngoại và các tỉnh miền Tây. Anh được xem là một trong số những "ông hoàng miền Tây" nổi tiếng chỉ nhờ 1 ca khúc, sau đó cực kỳ "đắt show".

Đầu năm 2019, Quách Thành Danh cùng vợ bầu và 4 con quyết định sang Mỹ định cư. Nam ca sĩ cho biết việc đưa gia đình sang Mỹ là quyết định liều lĩnh và tốn kém khi công việc của 2 vợ chồng ở Việt Nam vẫn có phần thuận lợi. Tuy nhiên, vì muốn các con có môi trường sống tốt, và sau này để thuận tiện chữa bệnh cho con trai thứ 5, cặp đôi vẫn quyết định bám trụ tại Mỹ.

Quách Thành Danh nổi tiếng vào những năm 2014 và cực kỳ đắt show ở miền Tây.

Quách Thành Danh nổi tiếng vào những năm 2014 và cực kỳ "đắt show" ở miền Tây.

Anh âm thầm kết hôn với bà xã kém 8 tuổi vào năm 2010, sau đó đẻ 5 người con. Hiện Quách Thành Danh là một trong những nghệ sĩ đông con nhất showbiz Việt.

Anh âm thầm kết hôn với bà xã kém 8 tuổi vào năm 2010, sau đó đẻ 5 người con. Hiện Quách Thành Danh là một trong những nghệ sĩ đông con nhất showbiz Việt.

Sau khi sang Mỹ, Quách Thành Danh chi 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) mua nhà mới rộng 1.000 m2 ở bang Texas, mua xe để bắt đầu cuộc sống. Nam ca sĩ tâm sự thời gian đầu phải làm nhiều nghề như thợ điện, thợ nước, làm vườn và giúp việc… vì muốn tốt cho tương lai của các con.

Con trai thứ 5 của Quách Thành Danh ra đời vào năm 2019 với tình trạng sức khoẻ được các bác sĩ tại Mỹ đánh giá là nghiêm trọng. Từ lúc còn trong bụng mẹ, bé được chẩn đoán mắc bệnh tim, 2 ngày tuổi đã có chuyển biến xấu và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Suốt thời gian điều trị tại bệnh viện và sau đó ở nhà, con trai Quách Thành Danh luôn cần có y tá riêng túc trực. Sau 8 tháng chữa trị, sức khoẻ của bé Tuấn Nhiên ổn định khoảng 80%, vẫn phải duy trì y tá ở nhà để theo dõi 12 tiếng/ngày trong 2 năm.

Con trai út của Quách Thành Danh sinh tại Mỹ vào tháng 4/2019, được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp phổi, luôn phải có y tá bên cạnh để theo dõi sức khoẻ suốt 2 năm nay.

Con trai út của Quách Thành Danh sinh tại Mỹ vào tháng 4/2019, được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp phổi, luôn phải có y tá bên cạnh để theo dõi sức khoẻ suốt 2 năm nay.

Mới đây, "ông bố 5 con" cho biết tình trạng của bé Tuấn Nhiên đã có sự cải thiện rõ rệt, đang ở giai đoạn khắc phục chứng cao huyết áp phổi và nhiều khả năng sẽ trị dứt bệnh trong khoảng 1 năm nữa. Anh cho biết các bác sĩ tại Mỹ đánh giá trường hợp của bé có tiến triển khả quan, tốc độ hồi phục nhanh dù đây là ca bệnh hiếm, khó chữa. Vợ của nam ca sĩ cũng cho hay, hiện tại con được chỉ định dùng thuốc và duy trì máy thở để kích thích sự phát triển của phổi.

"Mỗi lần tái khám, bác sĩ sẽ điều chỉnh mức độ của máy theo hướng giảm dần. Hiện nay bé đang sử dụng máy ở mức gần như thấp nhất và được dự đoán sẽ tự thở được sau một thời gian nữa", mẹ của bé Tuấn Nhiên chia sẻ với báo chí.

Quách Thành Danh cho biết con trai út đã có chuyển biến tích cực sau 2 năm điều trị và chăm sóc đặc biệt tại nhà riêng.

Quách Thành Danh cho biết con trai út đã có chuyển biến tích cực sau 2 năm điều trị và chăm sóc đặc biệt tại nhà riêng.

Gia đình của nam ca sĩ cho biết sức khoẻ của con vẫn được giám sát liên tục bởi 4 y tá thay phiên nhau trực tại nhà riêng cả ngày lẫn đêm. Phòng ngủ của Tuấn Nhiên cũng được trang bị đầy đủ máy móc, vật dụng chuyên nghiệp do bệnh viện cung cấp, trong đó có máy thở trị giá hơn 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng). Đồng thời, trong phòng bé có camera giám sát để theo dõi tình trạng sức khoẻ khi có chuyển biến. 

Trong suốt 2 năm qua, vợ chồng Quách Thành Danh duy trì việc chăm sóc con trai theo hướng dẫn của bệnh viện với sự hỗ trợ của y tá. Buổi sáng, bé được đưa ra ngoài tắm nắng, thay đổi không khí. Thời gian còn lại bé sẽ sinh hoạt tại phòng riêng với các y tá và được bố mẹ theo dõi qua camera.

Phòng ngủ của con trai Quách Thành Danh được lắp camera, có nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ và y tá túc trực cả ngày lẫn đêm, ngủ lại tại nhà để tiện chăm sóc.

Phòng ngủ của con trai Quách Thành Danh được lắp camera, có nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ và y tá túc trực cả ngày lẫn đêm, ngủ lại tại nhà để tiện chăm sóc.

Chia sẻ về sự thay đổi tích cực của con trong vòng 2 năm qua, gia đình Quách Thành Danh rất vui vì Tuấn Nhiên bắt đầu biết tự đứng vững được 15 phút. Trước đó, bé chỉ ngồi là chủ yếu. Ngoài ra, những kỹ năng cơ bản cũng sớm được quý tử thích nghi. Hiện tại, vợ chồng Quách Thành Danh vẫn lo lắng nhất về bệnh cao huyết áp phổi của con, bé di chuyển luôn cần phải có máy thở cố định ở cổ. Tuy căn bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển trí não của con trai Quách Thành Danh, nhưng lại khá bất tiện với một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi.

Trước đó, Quách Thành Danh cho biết thời gian con nằm viện lúc mới sinh, chi phí chữa bệnh ước tính là gần 40 tỷ đồng bao gồm máy móc, thuốc men. Tuy nhiên, gia đình anh có sự hỗ trợ lớn từ bảo hiểm. Hiện tại, vợ chồng nam ca sĩ vẫn được bảo hiểm hỗ trợ một phần các khoản phí điều trị cho con.

Quách Thành Danh cho biết nhờ có bảo hiểm mà anh có thể chi trả chi phí điều trị cho con lên tới hàng chục tỷ đồng.

Quách Thành Danh cho biết nhờ có bảo hiểm mà anh có thể chi trả chi phí điều trị cho con lên tới hàng chục tỷ đồng.

Vợ Quách Thành Danh chia sẻ, ước tính mỗi tháng tiền thuốc và chi phí khám chữa bệnh cho con cô duy trì ở mức 450 - 470 triệu đồng. Đây là con số quá lớn với gia đình nếu không có bảo hiểm chi trả.

"Tiền lương mỗi tháng cho 4 y tá là hơn 10.000 USD. Thuốc của bé 1 chai giá 7.000 USD, chưa kể các loại thuốc bổ và thuốc hỗ trợ... Bé phải tái khám có tháng vài lần, lần nào cũng dùng xe cứu thương và chi phí tái khám không rẻ. Ngoài ra còn tiền ăn uống, bỉm sữa... Chưa tính con số cụ thể, tôi đoán tốn chừng 20-25.000 USD (450-470 triệu đồng) mỗi tháng", cô cho biết.

Ngoài con út, 4 con lớn của Quách Thành Danh đều sinh ra bình thường, phát triển khoẻ mạnh.

Ngoài con út, 4 con lớn của Quách Thành Danh đều sinh ra bình thường, phát triển khoẻ mạnh.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Quách Thành Danh thường chia sẻ hình ảnh các bé khác, ít khi đăng ảnh bé Tuấn Nhiên.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Quách Thành Danh thường chia sẻ hình ảnh các bé khác, ít khi đăng ảnh bé Tuấn Nhiên.

Hiện gia đình Quách Thành Danh đang sống trong một căn nhà rộng lớn ở Mỹ.

Hiện gia đình Quách Thành Danh đang sống trong một căn nhà rộng lớn ở Mỹ.

Quách Thành Danh bất ngờ bỏ lại nhà 22 tỷ ở Sài Gòn để sang Mỹ định cư
Nam ca sĩ cho biết, anh cùng vợ và 4 con đã sang Mỹ được hơn 1 tháng.

Quách Thành Danh

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt