Văn Mai Hương trả lời nghi án "đụng dao kéo"

Ngày 17/01/2013 14:15 PM (GMT+7)

Vóc dáng thon gọn khiến nhiều người nghi ngờ Văn Mai Hương đã đi thẩm mỹ.

Giọng ca Nếu như anh đến chia sẻ cô vừa giảm từ 54 kg xuống 48 kg và tiếp tục tập nhảy, ăn uống phù hợp để đẹp hơn.

- Có nhiều phản hồi tích cực về vẻ ngoài mi nhon hiện tại của Văn Mai Hương, chị có thể chia sẻ thêm về bí quyết giữ dáng?

- Hiện tại, tôi tăng khẩu phần ăn gồm nhiều rau xanh và hạn chế những thực phẩm chứa nhiều cholesterol, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để bổ sung thêm dinh dưỡng và vitamin. Đồng thời, tôi cũng tích cực luyện tập thể hình mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng. Ngoài ra, tôi đầu tư vào việc học nhảy để có thể "giải phóng" hình thể và sử dụng một cách hiệu quả nhất trên sân khấu.

- Trong trào lưu những ngôi sao trong showbiz đang thi nhau phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên quyến rũ hơn, chị có ý định này?

- Tôi nghĩ mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về sự quyến rũ. Với tôi, tuổi trẻ năng động, có vẻ đẹp tự nhiên chính là ưu thế và sự quyến rũ riêng. Tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình bây giờ và không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ.

- Nếu được thay đổi một điều gì đó trên cơ thể, chị sẽ chọn điều gì?

- Tất cả những gì tôi có đã tạo nên Văn Mai Hương được khán giả yêu mến, thế nên tôi quyết định không thay đổi bất cứ điều gì (cười).

Văn Mai Hương trả lời nghi án quot;đụng dao kéoquot; - 1

- Chị có thể chia sẻ thêm về việc học tại trường và chị đã gặp khó khăn gì khi là một người nổi tiếng?

- Trường tôi theo học có đặc thù dành riêng cho những sinh viên có năng khiếu về nghệ thuật, do đó không có sự phân biệt giữa các bạn sinh viên khác với mình. Lịch trình của tôi luôn đảm bảo theo học văn hóa và tham dự vào các kỳ thi quan trọng trong năm.

- Chị chuẩn bị phát hành single và album mới, chị có thể chia sẻ thêm về hai sản phẩm này?

- Single Anh mang theo mùa xuân là một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Bồ tặng cho tôi trước khi ê-kíp hiện nay được thành lập. Đây là ca khúc với giai điệu đẹp, lời ca tươi mới, rất phù hợp để đón chào một năm mới sang và Valentine đến. Ngay khi tôi gửi ca khúc đến cho nhạc sĩ Huy Tuấn đã lập tức được anh lựa chọn làm single mới, khởi động cho những dự án âm nhạc trong năm 2013 của tôi. Single được hòa âm phối khí bởi ê-kíp của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Còn về album mới thứ hai, tôi sẽ tung ra vào tháng 3 gồm những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ tài năng "underground" như Phúc Bồ, Khắc Hưng, Young Uno... với phong cách pop dance theo xu hướng âm nhạc thịnh hành hiện nay.

Văn Mai Hương trả lời nghi án quot;đụng dao kéoquot; - 2

- Lần trở lại này, chị có điều gì khiến khán giả phải bất ngờ?

- Tôi nghĩ bất ngờ hay không còn tùy cảm nhận của từng người, không thể nói chắc chắn được. Tôi luôn đảm bảo những sản phẩm âm nhạc đạt chất lượng và được đầu tư một cách nghiêm túc.

- Chị có cảm thấy bị áp lực khi sắp ra mắt album thứ hai sau thành công của album đầu tiên?

- Với mỗi sản phẩm âm nhạc, tôi đều đầu tư công sức và tinh thần vào đó, cố gắng hết sức để có thể làm tốt hơn so với trước đó. Thế nên, tôi không nghĩ là có áp lực, phải chăng là tự bản thân mong mỏi sẽ đáp ứng được kỳ vọng từ tình cảm khán giả đã dành cho mình.

- Không thể phủ nhận hit "Nếu như anh đến" đã tạo nên một sự thành công vượt trội, trở thành chính "rào chắn" về sau cho Văn Mai Hương bởi điều đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt bởi lúc đó "khẩu vị" của khán giả mới mẻ, chị có kế hoạch nào để thoát khỏi "cái bóng của chính mình"?


- Điều đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt và để lại ấn tượng sâu sắc hơn nhưng điều đó lại càng thúc đẩy tôi nỗ lực hơn với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Thật ra, tôi chẳng nghĩ đến cái gọi là "cái bóng của chính mình". Tôi chọn âm nhạc là con đường chỉ có đi thẳng và phải quên hết những gì tạm gọi là thành công. Tôi nghĩ đó cũng chính là sự diễn tiến của một sự nghiệp âm nhạc.

Văn Mai Hương trả lời nghi án quot;đụng dao kéoquot; - 3

Tôi chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp âm nhạc mà đã lo sợ về điều mơ hồ ấy làm sao có thể đi đường dài với thứ mình yêu thích. Theo tôi, rào cản lại dành cho chính những người thay vì thưởng thức một tác phẩm mới lại ngồi so sánh giữa bài này với bài khác.

- Chị định sẽ tiếp tục theo đuổi phong cách âm nhạc dành cho tuổi teen hay tạo nên một thay đổi nhỏ để làm bước đệm cho sự bứt phá mới mẻ khác?

- Tôi nghĩ mình vẫn còn rất trẻ và phải học hỏi, trau dồi nhiều mới có thể đạt được độ chín cần thiết trong phong cách âm nhạc hiện nay. Một ca sĩ phải ở trong không gian âm nhạc phù hợp với suy nghĩ và tâm tư mới có thể cảm nhận được hết cái hay cái đẹp và truyền cảm hứng đến với người nghe. Do đó, tôi lựa chọn những ca khúc phù hợp với lứa tuổi của mình. Khi đã chín chắn hơn, tôi sẽ có cơ hội để khám phá những ngôn ngữ âm nhạc mới khác

Cảm ơn Văn Mai Hương!

Theo Trung Kiên (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan