Người Hà Nội đi "chợ Tây" giữa thủ đô

Ngày 05/05/2014 14:55 PM (GMT+7)

Nằm trong một con ngõ nhỏ của phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, chợ chỉ tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, thu hút nhiều người nước ngoài sống quanh khu vực.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 1

Chợ Tây họp vào những ngày thứ 7 hàng tuần, tại một ngõ nhỏ ở phố Tô Ngọc Vân (Q. Tây Hồ, Hà Nội). Khách hàng là những người sống quanh khu vực. Không chỉ đi mua, nhiều người nước ngoài cũng bán hàng. Sạp bánh ngọt của người đàn ông này lúc nào cũng tấp nập khách. Những chiếc bánh mới ra lò được nhiều người mua. Giá bánh khá đắt, và được khách hàng nhận xét là thơm, ngon nhưng ngậy hơn so với các cửa tiệm khác.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 2

Phiên chợ thường kéo dài từ 8h30 sáng đến 12h30. Khách mua hàng có mặt từ rất sớm. Họ đặc biệt thích những sản phẩm được làm bằng tay cẩn thận, cầu kỳ của người Việt Nam. Trước kia, người đến chợ phiên hầu hết là khách nước ngoài, nhưng hiện nay người Việt cũng có mặt rất đông để xem và mua.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 3

Ở chợ này cũng có sạp bán các sản phẩm dành cho thú cưng với đủ các loại như sữa tắm, thức ăn, vòng đeo cổ đuổi côn trùng, đồ chơi gặm nhấm…Người nước ngoài rất chiều chuộng vật nuôi, nên thường không cân nhắc khi mở ví sắm đồ cho chúng.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 4

Phần nhiều các gian hàng ở chợ Tây này là đồ handmade, từ các vật dụng nhỏ là móc khóa, trang sức, tranh thêu đến các sản phẩm trang trí nhà cửa như hoa vải, gối, đồng hồ... Giá những món đồ này đắt hơn so với sản phẩm đại trà, nhưng bù lại rất độc đáo. Đây cũng là yếu tố khiến cho loại hàng hóa nói trên tương đối đắt khách tại đây.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 5

Những đồ làm bằng gốm, sứ cũng được người nước ngoài lựa chọn nhiều. Rebecca (người Anh) thường mua các sản phẩm này làm quà tặng bạn bè, người thân mỗi khi về nước. "Họ rất thích vì mỗi món quà tôi mang về làm họ bất ngờ", Rebecca cho biết.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 6

Gian hàng quần áo lại thu hút nhiều vị khách Việt Nam. Nhiều món hàng bán tại đây không vì mục đích lợi nhuận. Vì vậy, hàng tồn kho hay đồ đã qua sử dụng cũng được mua nhiều. Giá của những mặt hàng này thường rẻ, nên được khách nhiệt tình ủng hộ.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 7

Bóng bay nghệ thuật là gian hàng thu hút khách nhí. Sạp bán bóng có những mẫu sẵn hoặc làm theo yêu cầu của khách hàng.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 8

Không giống như các chợ dân sinh khác, ở chợ Tây, các gian hàng được phân chia tương đối logic. Khu vực cổng chợ tập trung các gian hàng bán đồ ăn như bánh mỳ, rau củ... Còn vị trí trong cùng là "lãnh địa" của đồ lưu niệm, trang sức, khăn tắm.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 9

Món bánh crepe đặc trưng có xuất xứ từ Pháp bán tại chợ Tây với giá 10.000 đồng/chiếc. Loại bánh này được làm từ bột lúa mạch, bơ, trứng, sữa, ăn kèm mứt, mật ong. Theo người quản lý chợ, thực phẩm và đồ ăn chín tại đây đều phải đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Người Hà Nội đi quot;chợ Tâyquot; giữa thủ đô - 10

Các loại thực phẩm: rau, củ...

Theo Nhật An (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan