Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết

Ngày 05/12/2013 05:02 AM (GMT+7)

Làng hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách - Bến Tre) cùng làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem là vựa hoa của miền Tây. Trước Tết 2 tháng, xứ ngàn hoa đã rộn ràng mua bán.

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 1

Ngoài những mặt hàng kiểng bông, kiểng lá, cây cổ thụ cũng được ưa chuộng trong tết năm nay

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 2

Làng hoa kiểng Sa Đéc - Đồng Tháp, một trong những trung tâm hoa kiểng của miền Nam, rộng khoảng 335ha với hơn 3.600 lao động chuyên trồng hoa và cây cảnh

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 3

 Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ được khoảng 50 giống hoa hồng: hồng nhung đỏ thắm, mượt mà; hồng Gờ-rơ-da màu tím sen; hồng Cơ-lê-ô-bát màu hồng phấn; hồng Cô-kết màu gạch tôm... cùng hàng trăm giống hoa khác

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 4

Theo  một số người trồng hoa lâu năm Sa Đéc, hơn 4 năm nay, làng hoa đã có nhiều đơn đặc hàng từ các nước ngoài như Campuchia, Thái Lan, Đài Loan… đặt hàng hoa kiểng Tết

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 5

Những chậu kiểng lá phục vụ cho công trình cũng được nhà vườn cho vào chậu để đem giao cho khách

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 6

Vận chuyển hoa kiểng theo cách của người miền Tây

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 7

Chăm sóc những chậu mai vàng đúng kỹ thuật là điều rất quan trọng để cho hoa đúng vào dịp Tết

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 8

Còn các loại hoa cúc, việc chăm bón cũng lắm công phu, nhất là giai đoạn cấm cây, xịa chậu để cây cho hoa nở không bị đổ ngã...

Vựa hoa miền Tây trước ngày ra chợ Tết - 9

Ngoài những mặt hàng kiểng bông, kiểng lá, còn có mặt hàng kiểng trái tạo hình con vật đang được “ăn khách” trong dịp Tết này.

Theo Ngọc Trinh (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan