Có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, 13 năm Phan Hiển vẫn chưa quen bị “nóc nhà” Khánh Thi “cướp” tiền trên tay

Cẩm Tú - Ngày 16/01/2023 14:20 PM (GMT+7)

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng Phan Hiển đã trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hân hoan mừng rỡ cho đến ngạc nhiên, ngỡ ngàng rồi hoảng hốt, buồn bã khiến nhiều người bật cười.

Khánh Thi – Phan Hiển là cặp đôi “cô – trò” rất nổi tiếng trong làng giải trí. Bên nhau 13 năm và có với nhau 2 mặt con nhưng mãi tới tháng 12/2022, nữ kiện tướng dancesport mới có danh phận. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy ngọt ngào là vậy nhưng Khánh Thi – Phan Hiển cũng giống như những cặp vợ chồng khác, không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Phan Hiển từng tiết lộ thời gian đầu khi về chung sống cùng nhau, Khánh Thi vẫn giữ cách ứng xử của huấn luyện viên với học trò vào gia đình. Sau vài ba năm, Khánh Thi mới biết cách tiết chế hơn, không lớn tiếng. Dẫu vậy, Phan Hiển vẫn thừa nhận: “Vợ vẫn trên cơ tôi, kiểu gì tôi cũng ở dưới, vợ tiến lên là phải lùi xuống”.

Có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, 13 năm Phan Hiển vẫn chưa quen bị “nóc nhà” Khánh Thi “cướp” tiền trên tay - 1

Nam kiện tướng dancesport cũng cho biết, trong gia đình bà xã Khánh Thi là “tay hòm chìa khóa”, anh làm được bao nhiêu tiền đều gửi vợ giữ cả. “Ngay từ đầu đến với nhau, tôi đã giao hết tiền cho vợ vì để tôi cầm tiền kiểu gì cũng tiêu hết", Phan Hiển cho hay.

Tuy nhiên anh vẫn có “quỹ đen” để có tiền mua những món quà nho nhỏ cho vợ, còn để mua xe sang cho vợ, anh sẽ xin trợ giúp từ bố mẹ. “Mọi thu nhập tôi đã đưa cho vợ thì không thể có tiền tặng những món quà quá lớn. Những lúc tôi xin tiền, ba mẹ tôi cũng nói nhưng rồi vẫn cho và cách nói không làm tôi giận", ông bố 2 con thật thà kể.

Có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, 13 năm Phan Hiển vẫn chưa quen bị “nóc nhà” Khánh Thi “cướp” tiền trên tay - 2

Mặc dù đã nộp lương cho vợ 13 năm nhưng khi bị “nóc nhà” Khánh Thi lấy tiền thưởng ngay trên tay, dường như Phan Hiển vẫn chưa quen. Cụ thể mới đây Phan Hiển đi thi và được thưởng nóng 6,5 triệu đồng khiến anh vô cùng sung sướng, tươi cười hớn hở. “Lần đầu tiên trong đời mình đi thi mà được thưởng nóng nhiều tiền đến như vậy luôn đó mọi người”, Phan Hiển vừa xòe tiền vừa hào hứng khoe.

Phan Hiển hào hứng khoe số tiền mới được thưởng nóng.

Phan Hiển hào hứng khoe số tiền mới được thưởng nóng. 

Có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, 13 năm Phan Hiển vẫn chưa quen bị “nóc nhà” Khánh Thi “cướp” tiền trên tay - 4

Khánh Thi không một động tác thừa, nhanh tay lấy tiền thưởng của ông xã cho vào túi mình.

Khánh Thi không một động tác thừa, nhanh tay lấy tiền thưởng của ông xã cho vào túi mình. 

Anh dự tính dùng số tiền này để đi độ xe, nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì “nóc nhà” Khánh Thi tiến đến, nhanh tay lấy số tiền trên tay ông xã và cho vào túi mình. Do mải mê “buôn chuyện” với người xung quanh cũng như chìm đắm trong sự vui sướng nên Phan Hiển hoàn toàn không nhận thức được hành động của bà xã. Mãi tới khi anh nhận ra thì mọi việc đã quá muộn màng rồi.

“Ủa, gì vậy? Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, nhanh lắm”, Phan Hiển hoảng hốt nói. Có thể thấy, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng Phan Hiển đã trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hân hoan mừng rỡ cho đến ngạc nhiên, ngỡ ngàng rồi hoảng hốt, buồn bã khiến nhiều người bật cười. Tuy nhiên, chắc đây cũng là viễn cảnh mà nhiều ông chồng từng gặp phải chứ không riêng gì Phan Hiển.

Có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, 13 năm Phan Hiển vẫn chưa quen bị “nóc nhà” Khánh Thi “cướp” tiền trên tay - 6

Có bao nhiêu tiền đưa vợ giữ hết, 13 năm Phan Hiển vẫn chưa quen bị “nóc nhà” Khánh Thi “cướp” tiền trên tay - 7

Từ xưa đến nay, trong nhiều suy nghĩ của nhiều người thường mặc định phụ nữ là người quản lý tài chính trong nhà. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, quan điểm đó đã thay đổi nhiều, bởi nếu vợ không khéo vun vén, lại thích mua sắm đủ thứ thì trách nhiệm này được chuyển giao cho các ông chồng cũng là điều dễ hiểu.

Trên thực tế, có 3 kiểu quản lý tiền bạc trong gia đình. Đầu tiên là kiểu “tay hòm chìa khóa”, tức một trong hai vợ chồng là người giữ toàn bộ thu nhập, đồng thời phụ trách chi tiêu cho cả gia đình. Nửa kia sẽ nhận một khoản tiền nhỏ để phục vụ nhu cầu cá nhân như ăn sáng, xăng xe, tiền điện thoại.

Kiểu thứ 2 là “góp gạo thổi cơm chung”. Với hình thức này, hai vợ chồng sẽ tự quản lý tiền lương của mình, mỗi tháng sẽ đóng góp một khoản để chi tiêu chung cho cả gia đình.

Kiểu cuối cùng sẽ dung hòa cả hai phương pháp trên. Lúc này, hai vợ chồng hợp hai khoản tiền lương với nhau, cùng nhau quản lý, chia ra thành các khoản nhỏ như khoản tiền tiêu chung, khoản tiêu riêng của hai vợ chồng, khoản tiết kiệm, đầu tư,…

Tuy nhiên dù là theo phương pháp quản lý tài chính nào thì khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng cần phải thống nhất với nhau cũng như công khai khoản thu nhập và chi tiêu cá nhân. Như vậy cả hai mới biết tổng thu nhập của hai vợ chồng là bao nhiêu, từ đó có cách chi tiêu sao cho hợp lý, tránh nảy sinh mâu thuẫn không đáng có.

Rủ bạn về ăn tất niên, 1h đêm tôi gọi vợ dậy dọn rửa, sáng ra mở cửa bếp mà tái mét mặt 
Tôi đã dặn vợ từ hôm trước, cô ấy cả ngày chuẩn bị nấu nướng mỗi 3 bàn tiệc quá đơn giản. Sáng đi chợ, trưa chiều chuẩn bị rồi nấu thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt