10 loại cây đụng vào mất mạng, "nữ hoàng độc dược" Việt Nam đứng đầu danh sách

Ngày 09/11/2018 10:08 AM (GMT+7)
Loài cây này mọc nhiều nhất ở Jamestown khiến không ít người dân ở đây ăn phải vào đầu những năm 1607. Họ đã phải chịu những triệu chứng như giãn đồng tử, tim đập nhanh, bị ảo giác, lên cơn mê sảng, hoặc tai biến mạch máu.

Loài cây này mọc nhiều nhất ở Jamestown khiến không ít người dân ở đây ăn phải vào đầu những năm 1607. Họ đã phải chịu những triệu chứng như giãn đồng tử, tim đập nhanh, bị ảo giác, lên cơn mê sảng, hoặc tai biến mạch máu.

Lê Lê (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn