3 thứ này là chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu hoa, đất tơi xốp như bánh mỳ

Hạo Phi - Ngày 05/03/2023 12:03 PM (GMT+7)

Không chỉ làm đất chậu mềm và thoáng khí, thứ này còn giúp kích thích sự phát triển của cây trồng.

3 thứ này là chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu hoa, đất tơi xốp như bánh mỳ - 1

Trồng hoa cần đất thích hợp cho hoa sinh trưởng, một khi đất trong chậu trở nên khô cứng, hoa sẽ ngày càng còi cọc, mọc thưa thớt, thậm chí bị vàng lá, không ra hoa. Khi đất trồng trong chậu bắt đầu cứng lại, cách tốt nhất là thay đất, thay chậu càng sớm càng tốt, thay bằng đất tơi xốp và màu mỡ thì cây mới có thể sinh trưởng mạnh mẽ trở lại. 

Nếu độ cứng của đất trong chậu không quá nghiêm trọng, bạn không cần thay chậu ngay mà có thể thêm một số chất làm tơi đất tự nhiên vào đó, điều này cũng có thể cải thiện chất lượng đất và tăng chất dinh dưỡng cho đất.

Phân trùn quế

3 thứ này là chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu hoa, đất tơi xốp như bánh mỳ - 2

Phân trùn quế là loại phân bón hữu cơ tự nhiên, giàu các nguyên tố vi lượng như đạm, lân, kali, rất tốt cho sự phát triển của cây trồng. Không chỉ vậy, phân trùn quế còn giúp đất mềm và tơi xốp hơn, tăng độ thoáng khí và giúp đất thoát nước tốt, từ đó đất sẽ không bị nén chặt nữa.

Vào mùa xuân, bạn có thể ra ruộng hoặc ven đường, nhặt một ít phân trùn quế mang về nhà. Đập nhỏ phân trùn quế rồi bón trực tiếp quanh gốc cây mà không cần phải ủ hoai. Ngoài ra, bạn cũng có thể pha trộn với nước theo tỷ lệ 1/5 rồi dùng để tưới cây. Không chỉ làm đất chậu mềm và thoáng khí, phân trùn quế còn giúp kích thích sự phát triển của cây trồng.

Phân cừu

3 thứ này là chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu hoa, đất tơi xốp như bánh mỳ - 3

Phân cừu giàu các nguyên tố đạm, phốt pho và kali và độ phì nhiêu nhẹ. Hơn nữa, khi sử dụng phân cừu bạn cũng không cần lo lắng phân bị lên men và gây cháy rễ cây.

Với phân cừu, bạn nên đập nhỏ nó ra rồi vùi vào chậu hoa, lưu ý tránh xa bộ rễ một chút. Phân cừu không những có thể cải thiện chất lượng đất, tăng khả năng thẩm thấu của đất trong chậu mà còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây sinh sôi nảy nở, lá xanh tươi và ra hoa nhiều hơn.

Vỏ đậu phộng

3 thứ này là chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu hoa, đất tơi xốp như bánh mỳ - 4

Vỏ đậu phộng, vỏ hướng dương,… nghiền nát là nguyên liệu rất tốt để trồng hoa. Chỉ vỏ đậu phộng vào túi ni lông và thêm một ít nước để tạo độ ẩm, để như vậy cho lên men trong vài tháng là bạn có thể lấy ra để sử dụng được rồi.

Lúc này, bạn có thể dùng vỏ đậu phộng trộn với đất trồng để trồng cây. Cách này không chỉ tăng chất dinh dưỡng cho cây trồng mà còn có tác dụng chống thối rễ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cho trực tiếp vỏ đậu phộng vào đáy chậu trước khi trồng hoa, để tăng độ thoáng khí cho đất, chống đọng nước gây thối rễ.

Trồng hoa hồng, hoa giấy, hãy bón 5 thứ này chồi non mọc lên, hoa nở rực rỡ 
Mỗi tháng dùng 1 thìa, cây sẽ phát triển tươi tốt, chồi non mọc lên tua tủa, tạo nụ và ra hoa rầm rộ.

Mẹo vặt vườn tược

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược