Khi thay chậu tiện tay vứt thêm thứ rác thải này vào, cây đủ dinh dưỡng dùng 1 năm, thúc hoa tuôn như suối

Nhật Linh - Ngày 02/03/2023 05:44 AM (GMT+7)

Đất sau khi phơi nắng vẫn không sử dụng được ngay, vì đất trồng lúc này đang thiếu chất dinh dưỡng, không đủ màu mỡ.

Khi thay chậu tiện tay vứt thêm thứ rác thải này vào, cây đủ dinh dưỡng dùng 1 năm, thúc hoa tuôn như suối - 1

Mùa xuân hoa nở, chim hót hoa thơm, vạn vật sinh trưởng, đây cũng là lúc người trồng hoa bắt đầu bận rộn, hoa nở nhiều và cây cần được thay chậu vào thời điểm này.

Việc thay đất cằn bằng loại đất màu mỡ, thoáng khí, thoát nước tốt có thể làm cho bộ rễ mập mạp, giúp lá cây xanh tươi suốt năm sau. Vậy xử lý đất cũ như thế nào? Nếu vứt đi thì tiếc lắm, đất cũ có thể biến thành đất dinh dưỡng cao, tốt hơn nếu bạn biết mẹo dưới đây.

Khi thay chậu tiện tay vứt thêm thứ rác thải này vào, cây đủ dinh dưỡng dùng 1 năm, thúc hoa tuôn như suối - 2

1. Mẹo thay đất cho cây nhanh gọn

Nhiều người cho rằng thay chậu khó, không dễ để lấy đất ra khỏi chậu, đây là mẹo nhỏ cho mọi người, trước khi thay chậu không được tưới nước từ 5 đến 7 ngày, để đất khô ráo giảm độ ẩm, không bị dính vào chậu như vậy sẽ dễ dàng lấy ra. Sau khi lấy ra rồi hãy giữ lại một phần lớp mùn, không nên vứt hết.

Sau đó, nếu bạn không muốn mua lại đất dinh dưỡng, bạn hãy xử lý một chút với phần đất cũ. Cụ thể, bạn hãy sử dụng thuốc khử trùng để giết chết trứng côn trùng và vi khuẩn bên trong, đồng thời ngăn rễ hoa không bị thối khi sử dụng lại. Hoặc mang ra phơi nắng 1-2 ngày cũng rất tốt. 

Tuy nhiên, đất sau khi phơi nắng vẫn không sử dụng được ngay, vì đất trồng hoa lúc này đang thiếu chất dinh dưỡng, không đủ màu mỡ, hoa và cây khó sinh trưởng và phát triển tốt. Do đó, bạn có thể thêm loại rác xung quanh mình vào đất trồng hoa.

Khi thay chậu tiện tay vứt thêm thứ rác thải này vào, cây đủ dinh dưỡng dùng 1 năm, thúc hoa tuôn như suối - 3

2. Thêm thứ "rác thải" này sẽ khiến đất trở nên màu mỡ

Bột xương là một loại phân hữu cơ phổ biến, những người trồng hoa lâu năm thường không bỏ tiền mua mà tự làm bột xương, nguyên liệu của bột xương chính là xương động vật chẳng hạn như xương lợn, xương gà, xương bò...

Phương pháp chế biến:

Loại bỏ phần mỡ trên xương bằng cách luộc qua xương, nếu có nồi áp suất thì dùng nồi áp suất ninh khoảng 30 đến 40 phút cho ra hết chất béo, chọn ngày nắng ráo đem phơi 7 đến 10 ngày. Lúc này xương sẽ trở nên giòn, đem nghiền thành các hạt nhỏ hoặc nghiền thành bột bằng máy xay, lấy một lượng bột xương trộn vào đất trồng hoa, đất sẽ trở nên rất màu mỡ.

Khi thay chậu tiện tay vứt thêm thứ rác thải này vào, cây đủ dinh dưỡng dùng 1 năm, thúc hoa tuôn như suối - 4

Nếu có cát sông hoặc mùn bạn cũng có thể trộn một lượng nhỏ vào đất cũ, nếu trộn đầy đủ những thứ này thì đất sẽ càng màu mỡ, thoáng khí, có thể so sánh với đất dinh dưỡng mua ngoài cửa hàng.

5 cây cảnh này đột nhiên ra hoa, gia chủ nên chuẩn bị sẵn túi 3 gang mà đựng vàng
Nếu trong nhà có 5 loại cây cảnh này đột nhiên nở hoa thì đó chính là điềm lành, báo hiệu Thần Tài sắp gõ cửa nhà bạn đấy. Vậy đó là những loại cây...

Nhà - Vườn

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn