Cách cắm hoa ban thờ đẹp, hợp phong thủy ai cũng dễ dàng làm được

Ngày 13/01/2023 11:02 AM (GMT+7)

Việc trang trí hoa ban thờ thật đẹp vào ngày cưới xin, hiếu hỉ, lễ tết thể hiện tấm lòng hiếu thảo với ông bà, tổ tiên và cầu mong may mắn, tốt lành. Nhưng chọn cắm hoa ban thờ sao cho đẹp và hợp phong thủy?

Cẩn thận khi chọn hoa cắm trên ban thờ

Nên chọn hoa tươi và là những hoa sẽ mang may mắn cho gia đình. Hoa được dùng nhiều nhất để trưng trên ban thờ là hoa sen, hoa huệ, hoa cúc, hoa cát tường… vì được coi là những loại hoa thuần khiết, thanh cao.

Những loại hoa thơm, đẹp, có ý nghĩa được các nhà phong thủy cho rằng sẽ mang đến nguồn năng lượng tốt, tích cực, làm thay đổi vận mệnh, mang lại may mắn cho gia chủ.

Hoa cắm ban thờ nên chọn loại hoa tươi, có hương thơm, đẹp mắt, có ý nghĩa... sẽ mang đến nguồn năng lượng tốt, tích cực, may mắn cho gia chủ. Ảnh minh họa lấy từ Internet.

Hoa cắm ban thờ nên chọn loại hoa tươi, có hương thơm, đẹp mắt, có ý nghĩa... sẽ mang đến nguồn năng lượng tốt, tích cực, may mắn cho gia chủ. Ảnh minh họa lấy từ Internet.

Việc lựa chọn hoa để cắm bàn thờ nên chú trọng và lựa chọn cẩn thận, bởi cần có sự trang nghiêm, tôn kính. Vì vậy nên:

- Chọn mua hoa cúng có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu như cúc vàng, huệ ta, hồng... và phải thật tươi tắn.

- Nếu là ban thờ Phật nên chọn hoa có màu đỏ, vàng. Hoặc những loại hoa đặc trưng của nhà Phật như hoa hồng đỏ, hoa sen, hoa cúc vàng…

- Hoa cắm ban thờ nên chọn những bông hoa tươi mới hé nụ, không chọn bông đã nở xòe vì gặp khói hương sẽ nhanh tàn.

Bình hoa ban thờ đẹp được gia chủ cắm bằng cả cái tâm sẽ mang đến nét đẹp tâm linh, thể hiện cho sự hiếu kính và mong muốn đem lại bình an, tốt lành của gia chủ.

Bạch liên hoa là một trong những loại hoa quý hay được chọn cắm trên ban thờ. Ảnh minh họa lấy từ Internet.

Bạch liên hoa là một trong những loại hoa quý hay được chọn cắm trên ban thờ. Ảnh minh họa lấy từ Internet.

Tránh sai lầm khi cắm hoa thờ

Không cắm hoa giả

Nhiều người ngại thay hoa cắm trên ban thờ nên đã dùng hoa giả thay thế hoa tươi. Hoa giả rất đẹp mắt, giá không cao nên nhiều người đã mua về trưng.

Nhưng theo các chuyên gia phong thủy thì không nên, bởi hoa giả thiếu sự tươi sáng và sức sống. Dâng cúng hoa tươi là thể hiện lòng thành của con cháu, vì thế không nên dùng các loại hoa giả trưng trên ban thờ.

Không trưng nhiều bình hoa, quá nhiều hoa

Không trưng quá nhiều bình hoa trên ban thờ - các nhà tâm linh khuyên chỉ nên cắm 1 bình hoa, hoặc 2 bình hoa là cân đối, không nên đặt quá nhiều bình hoa trên ban thờ.

Không nên cắm hoa trên ban thờ với nhiều màu sắc rực rỡ - vì ban thờ cần thanh tịnh, trang nhã. Nếu cắm nhiều hoa màu sắc rực rỡ sẽ gây cảm giác thiếu trang nghiêm, mất thẩm mỹ.

Không chọn hoa cúng có màu quá nhạt, hoặc nhiều màu cùng trưng một lúc.

Không chọn những loại hoa đẹp nhưng gai góc, hoa có tên gọi không hay, gợi cảm giác không may mắn.

Cách cắm hoa nên đơn giản

- Cắm hoa nên đơn giản, nên cắm 1 loại hoa trong 1 bình hoa. Không cắm chung nhiều hoa trong 1 lọ vì sẽ gây cảm giác mất đi sự thanh thoát, tôn nghiêm của không gian thờ cúng.

- Hoa tươi cắm ban thờ có thể cắt bằng những cành hoa và cắm đều xung quanh lọ.

- Hoặc cắm tầng cao - thấp tròn đều.

- Hoặc chọn 1 bông hoa cao nhất, đẹp nhất làm chủ đạo chính giữa lọ, xung quanh điểm các bông hoa khác.

- Lọ hoa bày trên ban thờ có thể chọn theo sở thích, nhưng nên chọn loại lọ không có họa tiết, chất liệu sứ.

- Chiều cao lọ hoa thường 30cm, 35cm, 40cm... và kích thước bàn thờ lớn hơn 1,9m thì chọn lọ để cắm được những bông hoa dài như lay ơn, hoa ly, hoa huệ...

- Với lọ hoa kích thước nhỏ 15cm, 20cm, 25cm... và bàn thờ khoảng 1,2m thì nên chọn hoa cúc, hoa hồng để cắm.

Tỉa chân hương cuối năm nhớ 3 điều này, tổ tiên ưng bụng, phúc lộc gấp bội
Các gia đình cần nắm rõ những lưu ý sau đây khi tỉa chân hương cuối năm để giữ sự tôn kính với thần linh và những người thân đã khuất.

Phong thủy nhà ở

Theo Ngọc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở