Đun nước bằng ấm siêu tốc đừng đổ đầy, làm sai dễ khiến nổ tung nhà

Hồng Nhung - Ngày 05/12/2021 11:59 AM (GMT+7)

Nhiều người có thói quen đổ thật đầy nước vào ấm khi đun nhưng thói quen này lại vô tình gây ra hiểm họa khôn lường không phải ai cũng biết.

Ngày nay, với sự tiện lợi và hiệu quả sử dụng cao, ấm siêu tốc đã dần trở thành một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đặc biệt là khi mùa đông tới, nhu cầu được thưởng thức một cốc trà nóng, một tách cà phê thơm đậm, một ly sữa thơm ngon,... khiến chiếc ấm siêu tốc trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết, chỉ trong khoảng thời gian ngắn cùng vài thao tác đơn giản chúng ta đã có một nồi nước sôi an toàn.

Ấm siêu tốc là vật dụng không thể thiếu trong gia đình.

Ấm siêu tốc là vật dụng không thể thiếu trong gia đình.

Tuy nhiên hiện nay nhiều người sử dụng ấm siêu tốc với thói quen đổ đầy bình khi đun vì nghĩ rằng cách này sẽ giúp tiết kiệm điện. Nhưng thực tế lại không phải vậy, thậm chí hành động này còn gây ra nhiều hiểm họa khôn lường không phải ai cũng biết.

Tại sao không nên đổ đầy nước vào ấm khi đun?

Không nên đổ nước đầy ấm.

Không nên đổ nước đầy ấm.

Khi đun nước, chúng ta không nên đổ nước thật đầy ấm vì khi nước sôi, nước sẽ nở lên, đồng thời thể tích cũng tăng lên. Kèm theo đó là nước sôi sẽ có bọt khí thoát ra từ đáy ấm nước, làm nước trên mặt bị động mạnh dẫn đến nước dễ bắn ra ngoài.

Và khi nước dễ bắn ra ngoài sẽ dễ gây cháy nổ, giật điện. Chúng ta không thể tự ngắt điện khi sôi hoặc có thể hở giật khi cầm tay vào ấm nước. Ngoài ra, việc đổ quá đầy nước sẽ khiến cho việc xách quai ấm gặp khó khăn do hơi nước bốc lên cao, có thể gây bỏng tay nhẹ hoặc nặng.

7 cách đun nước bằng ấm siêu tốc an toàn, tiết kiệm điện

Không đun nước trong ấm siêu tốc liên tục

Rất nhiều người dùng có suy nghĩ ấm siêu tốc vừa đun nước xong vẫn còn ấm, nóng, nếu đun nước tiếp thì sẽ tiết kiệm điện năng hơn. Thế nhưng, ấm siêu tốc nếu đun nước liên tục, trong thời gian dài thì mâm nhiệt sẽ nhanh bị quá nhiệt và có thể gây ra cháy nổ, nguy hiểm cho người dùng.

Ngoài ra, việc đun nước liên tục sẽ làm cho mâm nhiệt của ấm siêu tốc nóng hơn bình thường, đồng thời nguồn điện quá tải, gây ra chập điện, cháy ấm. Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, rơle nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện làm ấm ngừng làm việc, dù có cắm phích điện, nhưng không thấy đèn báo sáng.  

Không nên đổ nước đầy ấm khi đun.

Không nên đổ nước đầy ấm khi đun.

Hơn nữa, dù bạn đun nước bao nhiêu lần, thời gian cách nhau bao lâu thì ấm siêu tốc cũng sẽ dùng một lượng điện năng nhất định, ấm còn nóng cũng không giúp bạn tiết kiệm điện năng được. Vì thế, sau khi đun nước với ấm siêu tốc 1 lần, bạn hãy cho ấm tạm "nghỉ" ít phút, để ấm nguội, sau đó mới tiếp tục sử dụng sẽ an toàn và tăng độ bền cho ấm hơn.

Ngoài ra đối với sản phẩm ấm siêu tốc có chất liệu ruột ấm là thủy tinh thì bạn không nên cho nước lạnh vào ấm vừa sử dụng xong, còn đang nóng, dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, làm thủy tinh bị rạn, vỡ.

Đổ nước vào ấm đúng hướng dẫn của nhà sản xuất

Trên mỗi cái ấm siêu tốc, các nhà sản xuất đều quy định lượng nước tối đa (Max) và lượng nước tối thiểu (Min), giúp người có thể quan sát bên ngoài để đổ lượng nước cho phù hợp. Đun quá ít khiến ấm nhanh cạn, dễ hỏng, nhiều quá thì nước khi sôi dễ bắn ra ngoài, gây bỏng.

Chỉ sử dụng ấm siêu tốc để đun nước

Ấm siêu tốc thiết kế để đun nước, không thiết kế để nấu sữa, nấu canh, luộc trứng hay làm bất cứ việc gì khác. Nếu bạn cho vào ấm các thực phẩm sẽ khiến ấm nhanh bị đóng cặn vào thành, đáy ấm, làm giảm độ bền của ấm.

Không sử dụng ấm siêu tốc ngoài mục đích đun nước.

Không sử dụng ấm siêu tốc ngoài mục đích đun nước.

Làm sạch ấm siêu tốc thường xuyên, không để đóng cặn, bị rỉ sét

Việc thường xuyên vệ sinh ấm, làm sạch mâm nhiệt, ruột ấm sẽ giúp cho ấm siêu tốc tránh bị đóng cặn, rỉ sét và làm tăng khả năng gia nhiệt.

Khi vệ sinh, bạn nên sử dụng giấm để vệ sinh, nếu dùng khăn để làm sạch thì nên cùng khăn mềm để tránh làm trầy chất liệu của ruột ấm.

Vệ sinh ấm sẽ giúp tiết kiệm điện năng và ấm bền hơn.

Vệ sinh ấm sẽ giúp tiết kiệm điện năng và ấm bền hơn.

Đậy nắp kín khi đun nước

Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rơle tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Nếu không đậy nắp hoặc đây không kín sẽ khiến rơ le chập chờn, dễ hỏng. Việc đậy nắp kín vừa đảm bảo an toàn lại vừa tiết kiệm điện.

Không đổ cạn nước sôi trong ấm

Rất nhiều người trong số chúng ta có thói quen là đổ hết nước trong ấm ra sau khi nước đã sôi bởi khi ấm nước sôi, dù công tắc điện đã tắt nhưng mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt. Vì vậy nếu không chừa lượng nước trong ấm, mâm nhiệt rất nhanh hỏng. Chính vì lẽ đó, bạn nên để khoảng 20ml nước còn lại trong ấm, đợi cho đến khi nguội hẳn rồi mới trút cạn.

Không nên đổ cạn nước sôi trong ấm khi vừa đun xong.

Không nên đổ cạn nước sôi trong ấm khi vừa đun xong.

Không nắm vào dây để rút điện

Khi cắm điện cho ấm siêu tốc, tuyệt đối không cầm dây điện mà phải cầm đúng phích cắm để tránh dây điện có bị nứt, đứt, gây rò rỉ điện cũng không làm bạn bị điện giật. Khi nước đang đun, bạn cũng không nên bê ấm bằng đế tiếp điện để tránh điện giật.

Dấu hiệu cảnh báo ấm siêu tốc sắp nổ tung, phải thay ngay kẻo cả nhà gặp họa
Khi sử dụng quá lâu nhưng không vệ sinh thường xuyên, ấm siêu tốc thường bị đóng cặn khiến hiệu quả truyền nhiệt bị giảm rõ rệt.

Mẹo vặt gia đình

Hồng Nhung (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình