Kinh nghiệm bố trí không gian nhà ở giúp bé khởi động hiệu quả mùa tựu trường

Ngày 24/09/2019 14:00 PM (GMT+7)

Năm học mới, không chỉ con trẻ tất bật với thời gian biểu mới, các bậc phụ huynh cũng bận rộn hơn với việc tạo không gian, sắp xếp các hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê, yêu thích việc học cho các bé. Một không gian sống lành mạnh, phù hợp lứa tuổi sẽ giúp trẻ hình thành thói quen, nề nếp tốt.

Kinh nghiệm bố trí không gian nhà ở giúp bé khởi động hiệu quả mùa tựu trường - 1

Một mùa tựu trường nữa lại đến, bố mẹ đã chuẩn bị cho con như thế nào rồi?

Bố trí không gian học tập yên tĩnh, gọn gàng

Chú ý bố trí không gian học tập sáng sủa, ở xa nguồn phát ra âm thanh và giữ yên lặng để giúp bé tập trung trong suốt thời gian học tại nhà. Bàn học, sách vở, dụng cụ học tập … cần được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đồng thời, bố mẹ hãy tập cho bé thói quen tự dọn dẹp góc học tập của mình mỗi khi kết thúc giờ học. Ngoài ra, không nên bày biện quá nhiều thứ xung quanh, tránh gây xao nhãng.

Sử dụng phối hợp nhiều màu sắc kích thích thị giác và khả năng sáng tạo

Ngoài việc chọn lựa các gam màu mà bé yêu thích để trang trí góc học tập thêm sinh động, cuốn hút, bắt mắt,  các bậc cha mẹ hãy cân nhắc đến ảnh hưởng của các tông màu nóng/ màu lạnh lên khả năng tập trung, sáng tạo ở trẻ. Thông thường, các tông màu nóng sẽ tạo cảm giác tò mò, tràn ngập năng lượng; các tông màu lạnh, hoặc màu pastel nhã nhặn lại mang đến cảm giác yên bình. Đặc biệt, màu xanh lá cây và màu xanh của tự nhiên được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh giúp não bộ giảm bớt căng thẳng để luôn thư giãn, dễ chịu. Đây cũng là màu sắc được chứng minh có khả năng kích thích tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng tư duy logic, tăng khả năng đọc hiểu… Do đó, thay vì để trẻ xem TV trong giờ giải lao ngắn ngủi khi tự học ở nhà, dễ dẫn đến việc trẻ bị cuốn hút vào nội dung giải trí, bố mẹ hãy hướng mắt trẻ đến những không gian xanh, bắt lấy vài phút chậm rãi hít thở không khí trong lành, tăng cường lượng oxy lên não.

Lồng ghép các hoạt động vừa chơi vừa học

Bên cạnh thời gian nghỉ giữa giờ hợp lý, bố mẹ đừng quên khuyến khích trẻ tham gia những hoạt động cộng đồng, luyện tập thể chất đặc biệt vào mỗi dịp cuối tuần. Đây thường là các hoạt động phù hợp với lứa tuổi của trẻ, hướng đến việc phát triển cân bằng cho các con. Chưa kể, những hoạt động này thường giúp các thành viên trong gia đình có cơ hội gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Kinh nghiệm bố trí không gian nhà ở giúp bé khởi động hiệu quả mùa tựu trường - 2

Khám phá thiên nhiên là một trong những hoạt động vừa chơi vừa học bổ ích cho con trẻ

Một số kinh nghiệm lựa chọn không gian sống cho gia đình và cách nuôi dạy con của cư dân Gamuda City và Celadon City:

Gamuda City và Celadon City là hai khu đô thị được xây dựng bởi chủ đầu tư nước ngoài Gamuda Land (Malaysia), nơi có không gian xanh trong lành rộng lớn cùng những hoạt động bổ ích thường xuyên được tổ chức, mang đến môi trường sống lành mạnh, văn minh cho sự phát triển của thế hệ con trẻ. Cộng đồng cư dân của Gamuda Land, từ người lớn, thanh niên, trẻ nhỏ luôn hướng đến lối sống cân bằng, khỏe mạnh và lành mạnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm chọn mua căn hộ của mình, anh Thành Hưng (35 tuổi, cư dân Gamuda City quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Ưu tiên hàng đầu của anh là chọn được cho cả gia đình một không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên. Với căn hộ hiện tại ở Gamuda City, ngoài khu vực ban công kính trong suốt phóng mắt ra ngoài không gian xanh mát, vừa có hồ nước, vừa có cảnh quan công viên, anh còn bố trí thêm những mảnh xanh sống động điểm xuyết khắp nhà, vừa tầm mắt con.

Ngoài ra, theo anh Hưng, khi đón con từ trường về, thay vì cho bé về nhà ăn cơm, chuẩn bị ngồi vào bàn tự học, anh lại thích dành một khoảng thời gian tầm 20 -30 phút để hai bố con cùng nhau thư giãn. Anh thường đi bộ với bé trong công viên Yên Sở kề bên nhà. Vừa tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm con gái 8 tuổi sau giờ học, anh vừa chia sẻ với con những điều thú vị về khu vực cảnh quan đa dạng trong công viên lớn nhất Thủ đô mà 2 bố con dạo bước. Theo quan sát của anh Hưng, qua hoạt động này, anh thấy bé lại nắm kỹ hơn, nhớ lâu hơn những kiến thức tự nhiên xã hội mà anh Hưng thường đưa vào nội dung trò chuyện giữa 2 bố con.

Kinh nghiệm bố trí không gian nhà ở giúp bé khởi động hiệu quả mùa tựu trường - 3

Chương trình “Chạy vì trái tim được” sẽ diễn ra vào 24/11 tới. Đây là hoạt động cộng đồng lớn nhất tại Gamuda Land dành cho cư dân.

Trong khi đó, chị Diễm Tiên (30 tuổi, cư dân Celadon City quận Tân Phú, TP. HCM) lại bật mí rằng chị sẽ đăng ký cho cả gia đình tham gia chương trình “Chạy vì trái tim 2019” tổ chức vào 24 tháng 11 tới đây tại Celadon City. Đây là hoạt động chạy bộ nhằm mục đích gây quỹ mổ tim cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Chị hy vọng hoạt động này không chỉ giúp cả nhà cải thiện sức khoẻ qua những cung đường chạy bộ thú vị mà còn giúp 2 bé nhà chị hiểu hơn về sự cảm thông, sẻ chia. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động khác như ngày hội “Thiên nhiên kỳ thú” về đa dạng sinh học, cho bé tìm hiểu cảnh quan rừng ngập mặn, rừng rậm nhiệt đới giữa lòng thành phố; lễ hội Trung thu vừa qua vui nhộn có những góc trang trí bắt mắt, cùng những hoạt động múa lân phá cỗ cùng các bạn nhỏ trong khu.

Chị cho biết rằng thường xuyên cho bé tham gia sinh hoạt như vậy giúp bé tăng tính bạo dạn và biết hòa nhập cộng đồng, khi vào lớp mới bé rất tự tin trò chuyện với các bạn. Những hoạt động tương tự chị Tiên có thể cập nhật liên tục trên bảng tin trực tuyến hoặc trang Facebook của khu dân cư Celadon City, thay vì mất thời gian tìm hiểu và di chuyển đến các câu lạc bộ sinh hoạt trong trung tâm thành phố.

Giúp trẻ làm quen với cường độ học tập khi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hè và hình thành thói quen tự học nghiêm túc là cả một quá trình. Bên cạnh đó, bố mẹ cần khéo léo kết hợp với các hoạt động sinh hoạt vui chơi vừa đủ để bé cân bằng giữa phát triển văn hóa và kiến thức xã hội. Bên cạnh việc kiên trì rèn luyện cho bé các thói quen nề nếp, thì việc lựa chọn một không gian sống rộng mở, lành mạnh là yếu tố cực kỳ quan trọng cho sự phát triển toàn diện của con trẻ.

Nguồn: [Tên nguồn].