Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ

Huyền Đỗ - Ngày 02/06/2023 19:06 PM (GMT+7)

Khu vườn tạo ra những thay đổi về cảnh quan cho khu vực nhà chị Trần Nga ở Thanh Trì (Hà Nội).

10 năm là một khoảng thời gian đủ dài, để vun đắp một sở thích thành đam mê, một hạt giống thành cây cao bóng cả. Và với chị Nga Trần (Hà Nội), người phụ nữ dành 10 năm chăm chút khu vườn rộng 50.000m2 ở thôn Huỳnh Cung, (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), đó là quá trình biến đổi không chỉ cảnh quan khu vực chị sống mà còn lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến mọi người.

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 1

Một phần cảnh quan trong khu vườn rộng 50.000m2 của chị Nga.

Một phần cảnh quan trong khu vườn rộng 50.000m2 của chị Nga.

10 năm mở rộng khu vườn 50.000m2

Trước đây, vợ chồng chị Nga chuyên cung cấp cây xanh ở khu vực miền Bắc, thành lập các trang web giới thiệu và bán hoa cây cảnh. Xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, cả hai nảy sinh quyết định xây dựng một mô hình sinh thái ở Thanh Trì (Hà Nội). Ban đầu khu vườn chỉ rộng 20.000m2, dần dần cùng với tình yêu ngày một lớn, chị Nga xin thuê đất bà con xung quanh, mở rộng khu vườn thành một công viên mini rộng 50.000m2 bảo tồn rất nhiều loài hoa và cây cảnh.

Thời điểm 10 năm trước, mảnh đất nhà chị Nga là một cánh ruộng hoang do nằm trong vùng trũng nước, có rất nhiều phế liệu và rác thải. Để canh tác vườn, vợ chồng chị cùng những người cộng sự đã tiến hành dọn dẹp nhiều ngày mới có được mặt bằng sạch sẽ. Chị Nga cho biết phải mất khoảng 1 năm mới có thể trồng các loại cây, vừa làm vừa nghiên cứu và cải thiện mặt bằng. Chi phí ban đầu tư ban đầu cho khu vườn khoảng 2 - 3 tỷ đồng để làm đường đi lối lại, tôn tạo phần đất trũng,... Công sức dành cho khu vườn lại là những giá trị không thể đong đếm. 

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 3

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 4

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 5

"Mỗi năm, mình đều thuê thêm đất của bà con để mở rộng khu vườn. Xen giữa vườn thực vật là khoảng đất trồng rau của người dân, không quy hoạch rõ ràng hoa và cây. Mình thuê đất của những hộ dân khác nhau, và cố gắng kết nối không gian cũ với không gian mới.

Ở vườn có những mùa hoa khác nhau, bung nở rất ấn tượng. Thế nên người đến thăm vườn đến đúng thời điểm, sẽ được chiêm ngưỡng loài hoa nở. Mình mong rằng qua mô hình này, mọi người sẽ quay về sống với thiên nhiên - đẹp nhưng hài hoà và phù hợp với thời tiết khí hậu từng vùng miền", chị Nga tâm sự.

Vườn trong phố đa dạng sinh thái với hơn 2000 loài thực vật

Khu vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật nhưng chị Nga cho biết bố cục của vườn vô cùng đơn giản, tuân theo một phương châm duy nhất là để tất cả các tầng sinh thái phát triển cùng nhau. Tầng trên là cây bóng mát, tầng giữa và tầng dưới cùng với những loại cây phù hợp.

"Mình muốn tạo ra một khu rừng khiến mọi người cảm nhận được: "Ồ sao ở đây nhiều cây thế". Mỗi bước chân là một thế giới, sẽ thấy được tất cả các loại cây đan xen nhau", chị Nga cho biết. Ngoài cây xanh, khu vườn còn có các cảnh quan như ao sen, nhà gỗ, cầu nhỏ, những con đường rợp bóng hoa,...

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 6

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 7

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 8

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 9

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 10

Người phụ nữ Hà Nội dành 10 năm làm vườn rộng 50.000m2 với hơn 2000 loài thực vật đẹp hệt cánh rừng thu nhỏ - 11

Để nuôi dưỡng hệ sinh thái đa dạng với các loại cây leo, cây bóng mát, cây tâm linh, cây nhập khẩu,... chị Nga đã dành rất nhiều thời gian và công sức. Khu vườn nằm giữa khu vực đô thị hoá nên chị Nga cũng gặp khó khăn trong việc tìm những người trợ giúp vun đắp vườn. Bên cạnh đó việc bảo tồn, nâng cấp và mở rộng vườn cũng là điều người phụ nữ Hà thành trăn trở. 

Song giờ đây, sau 10 năm kiên trì vun đắp, chị Nga đã có được khu vườn rợp mát bóng cây, rộn ràng tiếng chim, hoàn toàn trong lành và đậm đà hơi thở tự nhiên chỉ cách Hà Nội 10km.

Mẹ đảm Hà Nội xây nhà đẹp như tranh giữa thung lũng Lạng Sơn, thu hoạch 2 tấn hồng mỗi mùa
Ngôi nhà yên bình giữa núi rừng, cảnh quan mãn nhãn và giữ nguyên bản sắc vùng miền.

Nhà - Vườn

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vườn xinh của mình