Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây

Ngày 16/11/2019 00:13 AM (GMT+7)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? 1 số gợi ý cho bạn là: Trầu bà vàng, sen đá, trạng nguyên,…

1. Đôi nét về người tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nằm ở vị trí thứ 7 trong 12 con giáp. Đa số những người tuổi Ngọ có trí thông minh hơn người. Bên cạnh đó, những người này có tính ngay thẳng và chính trực nên được mọi người quý mến và kính nể. Họ là tuýp người yêu đời và sống lạc quan tích cực nên họ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tuổi Ngọ được ví như những chú ngựa sống tự lập, ít dựa dẫm, chăm chỉ và chủ động trong mọi công việc, do đó, cơ đồ sự nghiệp của họ lúc nào cũng thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Mặc dù hết lòng vì bạn bè nhưng tuổi Ngọ là những người sống khá khép kín, nội tâm, họ không thường xuyên chia sẻ vấn đề của mình với người khác mà chỉ giữ trong lòng. Điều này nhiều khi ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của người tuổi này.

Để cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như khắc phục những nhược điểm của bản thân, cây phong thủy sẽ là “cứu tinh” không thể thiếu cho tuổi Ngọ. Tuy nhiên tuổi Ngọ theo từng năm tuổi sẽ khác nhau, vì vậy việc lựa chọn cây trồng cũng khác nhau. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu "tuổi Ngọ hợp với cây gì" dưới đây.

2. Tuổi Ngọ hợp cây gì?

Cây cảnh cho tuổi Nhâm Ngọ năm 1942

1942 là tuổi thuộc bản mệnh Mộc nên đặc biệt phù hợp với những giống cây có màu xanh lá. Để nói đến cây phong thủy, số lượng cây có màu xanh lá quá sức đa dạng, do đó, tuổi Nhâm Ngọ có thể thỏa sức lựa chọn từ cây kim ngân, cây phát tài đến cây bàng Singapore,...

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 1

Cây kim ngân. (Ảnh minh họa)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 2

Cây phát tài. (Ảnh minh họa)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 3

Cây bàng Singgapore. (Ảnh minh họa)

Dựa trên quan niệm tương sinh thì Thủy sinh Mộc, vì vậy những cây màu xanh dương hay đen và trắng đều phù hợp và tốt cho người mệnh Mộc.

Cây cảnh cho tuổi Giáp Ngọ năm 1954 và 2014

Những người tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim sinh năm 1954 và 2014. Trong phong thủy, Kim thường đi đôi với sắc trắng, vàng của kim loại. Bạn có thể tham khảo một số loại cây phong thủy cho “tuổi Ngọ hợp cây gì” là cây đế vương, cây cau tiểu trâm, cây ngọc ngân,…

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 4

Cây đế vương. (Ảnh minh họa)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 5

Cây ngọc ngân. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim có thể chọn thêm các màu của người mệnh Thổ đó là nâu như sen đá nâu,...

Cây cảnh hợp tuổi Bính Ngọ năm 1966

Tuổi Bính Ngọ hợp với cây gì? Người tuổi Bính Ngọ thuộc hành Thủy, do đó, xanh nước biển chắc hẳn là màu sắc ưa thích của họ. Bởi màu xanh nước biển là màu bản mệnh còn màu trắng là màu của mệnh Kim, mà Kim sinh Thủy nên rất tốt.

Cây lan chi, cây lưỡi hổ,… là một trong số những loại cây mà Bính Ngọ có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 6

Cây lan chi. (Ảnh minh họa)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 7

Cây lưỡi hổ. (Ảnh minh họa)

Cây cảnh hợp tuổi Mậu Ngọ năm 1978

Nhắc đến tuổi Mậu Ngọ, chắc hẳn ai cũng biết đến bản mệnh Hỏa của người tuổi này. Mà Hỏa lại thường gắn với những tông màu nóng như đỏ, cam, hồng và tím; vì vậy, cây hoa trạng nguyên, cây hồng môn là loại cây phong thủy cho tuổi Mậu Ngọ thích hợp trồng trên bàn làm việc hơn cả.

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 8

Cây hoa trạng nguyên. (Ảnh minh họa)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 9

Cây hồng môn. (Ảnh minh họa)

Cây cảnh cho tuổi Canh Ngọ năm 1990

Canh Ngọ hợp cây gì? Canh Ngọ sinh năm 1990 thuộc hành Thổ, vì vậy, họ nên lựa chọn những cây có màu bản mệnh là nâu hoặc vàng, vừa đem lại may mắn vừa giúp cuộc sống bình yên, không gian phòng thoáng mát, thư giãn. Những loại cây cảnh dành riêng cho Canh Ngọ là: Lưỡi hổ vằn, trầu bà vàng,...

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 10

Cây lưỡi hổ vằn. (Ảnh minh họa)

Tuổi Ngọ hợp cây gì? Nhắm mắt là tài lộc đến chỉ nhờ cây phong thủy tuổi Ngọ sau đây - 11

Cây trầu bà vàng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, vì Hỏa sinh Thổ, bạn có thể cân nhắc đến những giống cây có lá màu đỏ như hoa trạng nguyên, hồng môn, cẩm nhung. Là cây ứng với màu tương sinh nên những loại cây này đều phù hợp và tốt cho bản mệnh Thổ.

Tuổi Thân hợp cây gì để vừa đẹp lại vừa rước nhiều lộc vào nhà?
Biết cách chọn cây cảnh hợp tuổi đồng nghĩa với việc bạn sẽ tránh được nhiều rủi ro và gặp may mắn trong công việc, cuộc sống. Vậy những người tuổi...
Dương Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề "Bảo bối" phong thủy