Nhiều người tan vỡ gia đình vì không biết phong thủy lớn nhất của cả đời người là gì để lệch thì kê mà méo thì nắn

Ngày 12/10/2022 09:30 AM (GMT+7)

Trong nhà quan trọng nhất là gia chủ và các thành viên - phong thủy chỉ hỗ trợ để mọi người có cuộc sống an bình, hạnh phúc, thịnh vượng... theo tinh thần lệch kê - méo nắn.

Chuyện phong thủy gia đình của đôi bạn học

Minh và Hải là bạn học cùng thời cấp 3. Trong mắt mọi người Minh có "bệ phóng cao": Con nhà giàu có; bản thân Minh tính toán giỏi nên còn trẻ mà kiếm được bộn tiền nhờ cho vay nặng lãi và cá độ bóng đá.

Phong thủy tốt hay xấu, dễ hay khó phụ thuộc vào góc nhìn của từng người. Ảnh minh họa.

Phong thủy tốt hay xấu, dễ hay khó phụ thuộc vào góc nhìn của từng người. Ảnh minh họa.

Minh đặc biệt tín tâm vào các thầy phong thủy, cứ nghe đâu nói có thầy phong thủy cao tay thì dù xa xôi cách mấy, khó khăn cỡ nào Minh cũng tìm cách mời mọc bằng được thầy về nhà xem cách bài trí, sắp đặt phong thủy cho nhà cửa, đất cát...

Hải là con nhà giáo, tuy cùng tuổi với Minh nhưng mức khởi điểm khá thấp. Tuy Hải không giàu của cải, mà chỉ giàu tấm lòng lương thiện thừa hưởng từ bố mẹ là thầy giáo. Hải có cuộc hôn nhân bình dị như chính con người và cuộc sống của mình. Gần 50 tuổi nhưng "tài sản" quý nhất của Hải chỉ có người vợ nhân hậu và hai đứa con trai. Ở làng quê nên Hải chú tâm vào phát triển canh nông, cả hai vợ chồng rất chăm chỉ làm lụng nhưng cũng chỉ vừa đủ, không dư dả.

Lúc đỏ vận, Minh làm ăn lên như diều gặp gió. Mỗi lần bạn bè bù khú gặp gỡ nhau, Minh thường gọi bạn là "Hải cà đẫn", chê bạn chậm tiến vì thời công nghệ 4.0 mà Hải còn bám đất nhà quê. Minh khuyên Hải muốn ăn nên làm ra thì phải có đức tin và cái quan trọng là cẩn trọng phong thủy về hướng đất hướng nhà... Vậy quan điểm này của Minh có đúng không?

Phong thủy gì thì vẫn là hỗ trợ cho gia chủ có cuộc sống êm ấm, gia đạo khang thái

Ngày nay phong thuỷ được nhiều người chú trọng, rất nhiều người đã ứng dụng phong thuỷ vào cuộc sống, từ màu sắc quần áo, đồ dùng cũng phải hợp mệnh, hợp tuổi, hợp phong thủy để được phát tài, may mắn.

"Phong thủy" hàm chứa rất rộng lớn, căn bản của hai từ đó chính là cách sắp đặt, bố cục vị trí trong việc xây dựng nhà cửa và các công trình kiến trúc có khoa học, thuận theo tự nhiên và mỹ quan để phù hợp và có ảnh hưởng tốt nhất tới đời sống con người.

Phong thủy tốt hay xấu, dễ hay khó phụ thuộc vào góc nhìn của từng người, nhưng bao quát chung thì ở phong thủy lớn nhất là ở bất cứ đâu con người vẫn làm chủ.

Và trong một ngôi nhà, phong thủy lớn nhất và cần thiết nhất là những người chủ gia đình. Người đàn ông phải biết dựng xây và nâng đỡ những giá trị tốt đẹp của gia đình. Người phụ nữ phải biết nhu hòa vun vén, biết tạo ra sự bình an ấm êm trong gia đình mình. Lệch kê, méo nắn - đó chính là phong thủy lớn nhất.

Và phong thủy lớn nhất của đời người chính là sự thiện lương - vừa là tài sản quý, vừa là gốc rễ để con người dựa vào đó mà biết khiêm tốn, đặt mình thấp hơn người khác, thấu hiểu và cảm thông cho dù đang ở những vị thế rất cao...

Người biết đủ, biết trân trọng người khác và trân trọng chính mình chính là phong thủy tốt nhất rồi.

Trong hôn nhân thì hòa khí sinh tài, sự chung lưng đấu cật giữa vợ và chồng chẳng phong thủy nào sánh kịp.

Vui vẻ, thiện lương, nhẫn nhịn và có chí chính là phong thủy tốt nhất mà bạn vốn dĩ đang sở hữu. Phong thủy gì thì cái cốt vẫn là phù cho gia chủ có một cuộc sống êm ấm gia đạo khang thái.

Trở lại câu chuyện của hai người bạn. Mấy năm trước Mình nghe ông thầy bói nào đó nói tuổi vợ Minh có cung xung khắc với con đường tài lộc của Minh - thế là Minh về nhà thẳng tay bỏ vợ, rồi cặp kè với cô bồ vừa xinh xắn, rất trẻ, lại biết cách chiều chuộng Minh tới bến.

Nhưng từ đó Minh trấn yểm ngược xuôi thế nào thì lối sống thiếu đạo đức và cách làm ăn bất nhân bất nghĩa khiến anh ta phải vào tù vì đường dây bóng đá bị công an triệt phá. Minh vào tù thì cô vợ hai xinh đẹp cũng bỏ Minh mà đi, của cải một phần bị công an tịch thu. Phần còn lại do con cái Minh không chịu khó học hành gì, chỉ biết ăn chơi phá phách mà hết.

Còn Hải vô sư vô sách, với anh điều cốt yếu ở đời là sống lương thiện và chăm chỉ lao động. Vợ chồng Hải không giàu nhưng hạnh phúc. Sự tử tế và tư cách sống đạo đức của vợ chồng anh ảnh hưởng rất tốt đến những đứa con. Các con Hải đều chăm ngoan học giỏi, cả hai đứa đều đỗ đại học và sau khi ra trường đều có công ăn việc làm ổn định.

Tại sao trong bức tranh phong thủy mã đáo thành công luôn có một con ngựa quay đầu lại?
"Mã đáo thành công" là một bức tranh rất nổi tiếng, được nhiều người yêu thích treo trong nhà không chỉ vì nó mang đến năng lượng phong thủy tốt lành cho gia chủ mà còn bởi những ý nghĩa ẩn sau nó.

Phong thủy phòng khách

Theo Tam Nguyên - Ngọc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề "Bảo bối" phong thủy