Cao Thái Sơn thay đổi thế nào sau 19 năm tham gia "Sao Mai điểm hẹn"?

Tiểu Minh - Ngày 03/10/2023 11:30 AM (GMT+7)

Từng có thời điểm "lặn mất tăm" vì ồn ào đời tư và phát ngôn, Cao Thái Sơn đang gây chú ý khi trở lại với ca khúc mới.

Cao Thái Sơn từng được biết đến là nam ca sĩ sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát trầm ấm, được khán giả cuối 8X - đầu 9X yêu thích. Các tác phẩm nổi tiếng của anh đa phần là những ca khúc pop ballad ngọt ngào, nhẹ nhàng như: Con đường mưa, Cầu vồng sau mưa, Pha lê tím...

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều thăng trầm, Cao Thái Sơn lặng lẽ hơn về đời tư, chỉ muốn khán giả quan tâm tới âm nhạc của mình. Tháng 9/2023, anh trở lại Vpop sau thời gian vắng bóng với ca khúc Tất cả hoặc không là gì cả, đang gây chú ý khi MV đạt "triệu view". 

 Giọng ca sinh năm 1985 từng có khoảng thời gian im ắng sau những scandal tình cảm và lùm xùm vạ miệng.

 Giọng ca sinh năm 1985 từng có khoảng thời gian im ắng sau những scandal tình cảm và lùm xùm "vạ miệng".

Tuy bước chân vào con đường ca hát từ năm 17 tuổi nhưng Cao Thái Sơn chỉ nổi tiếng sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Lúc đó, anh được yêu mến nhờ vẻ đẹp nam tính, gương mặt sáng và giọng hát đẹp. Dù rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân, Cao Thái Sơn vẫn để lại nhiều dấu ấn với khán giả.

Sau đó, nam ca sĩ đầu quân về công ty của "ông bầu" Hoàng Tuấn và ca sĩ Đan Trường. Dù có "bệ đỡ" lớn và chuyên nghiệp nhưng tên tuổi của Cao Thái Sơn lúc đó vẫn chưa bật lên được. Việc không gặt hái được nhiều thành tích khiến khán giả cho rằng anh đã quyết định sai khi rời khỏi cuộc thi âm nhạc đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ.

Cao Thái Sơn lúc mới nổi và hiện tại.

Cao Thái Sơn lúc mới nổi và hiện tại.

Đầu năm 2006, Cao Thái Sơn kết thúc hợp đồng với "ông bầu" Hoàng Tuấn, gia nhập trung tâm phát hành âm nhạc khác. Việc rời khỏi "nhà chung" với Đan Trường được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của giọng ca 8X. Sau đó, anh có nhiều ca khúc được chú ý như: Không thể quên, Phút cuối, Cool Boy... Tuy nhiên, sản phẩm giúp con đường hoạt động nghệ thuật của Cao Thái Sơn "thăng hạng" là Con đường mưa - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Thừa thắng xông lên, anh liên tục đầu tư, phát hành nhiều ca khúc như: Pha lê tím, Yêu thương quay về… Tất cả đều giúp Cao Thái Sơn khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt sau nhiều nỗ lực tạo hit.

Con đường mưa là bản hit gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn kể từ thời điểm ra mắt vào năm 2009.

"Con đường mưa" là bản hit gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn kể từ thời điểm ra mắt vào năm 2009.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, MV Người ở lại ra mắt năm 2011 của Cao Thái Sơn dính nghi vấn đạo nhái khi cộng đồng mạng phát hiện tác phẩm có nhiều điểm tương đồng với Come Back To Me 2 của ca sĩ Hàn Quốc Se7en. Dù đã có phản hồi rõ ràng rằng lỗi không nằm ở phía cá nhân mình, nhưng sự việc này vẫn khiến Cao Thái Sơn bị ảnh hưởng nhiều. 

Sau khi gặp phải thêm một số ồn ào về đời tư và giới tính, nam ca sĩ ít cho ra mắt sản phẩm âm nhạc. Dự án MV Khóc giữa trời mưa phát hành giữa năm 2020 cũng không tạo hiệu ứng quá nhiều. Điều này khiến tên tuổi Cao Thái Sơn không còn được chú ý như trước, đặc biệt khi phải cạnh tranh với rất nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng khác cũng như thị trường âm nhạc đòi hỏi phải đổi mới hình ảnh liên tục. Thời điểm đó, anh chọn sang Mỹ sinh sống và làm việc.

Nam ca sĩ từng dính ồn ào đạo nhạc.

Nam ca sĩ từng dính ồn ào "đạo nhạc". 

Cuối tháng 4/2021, Cao Thái Sơn vướng phải lùm xùm không đáng có với Nathan Lee khi lên tiếng bênh vực Ngọc Trinh. Sau vụ ồn ào ấy, nam ca sĩ bị đàn anh mua lại bản quyền nhiều ca khúc đình đám một thời của mình. Điều này đồng nghĩa với việc giọng ca 8X bị chặn quyền sử dụng các hit làm nên tên tuổi và cũng không được phép mang đi trình diễn.

Thời điểm bị mất loạt hit gây tiếng vang, nhiều người cho rằng Cao Thái Sơn khó lấy lại hào quang như trước. Tuy nhiên, nam ca sĩ không vì thế mà lùi bước. Anh cho biết mình đã "đặt hàng" nhiều nhạc sĩ như Đông Thiên Đức, Nguyễn Hồng Thuận… viết bài hát mới và chủ động mua bản quyền vĩnh viễn với mức giá khá cao.

Ca khúc vừa ra mắt Tất cả hoặc không là gì cả là dự án đánh dấu sự trở lại của Cao Thái Sơn, được nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Dự án này anh không kỳ vọng thành hit, nhưng bất ngờ nhận được phản hồi tích cực.

Ca khúc vừa ra mắt "Tất cả hoặc không là gì cả" là dự án đánh dấu sự trở lại của Cao Thái Sơn, được nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Dự án này anh không kỳ vọng thành hit, nhưng bất ngờ nhận được phản hồi tích cực.

Hiện tại, Cao Thái Sơn áp dụng cho mình cuộc sống khá khoa học với lịch trình đều đặn. Sau khi ăn sáng, tập gym và chăm chút vườn tược, anh dành thời gian buổi chiều trọn vẹn cho âm nhạc hoặc ở phòng thu. Riêng buổi tối, nam ca sĩ tận hưởng không gian yên tĩnh, ngẫm lại một ngày đã qua. Ý thức về lịch sinh hoạt cùng chế độ ăn uống lành mạnh, thanh đạm giúp Cao Thái Sơn có được cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, ít bệnh vặt. Nhiều người khen anh trẻ hơn so với tuổi U40. 

Nhà riêng Cao Thái Sơn bị trộm đột nhập lúc 3 giờ sáng, con số thiệt hại khó tin
Theo lời nam ca sĩ, kẻ trộm đã bẻ khoá ban công phòng ngủ, phá két sắt, lục tung các ngăn tủ… trong nhà mình.

Cao Thái Sơn

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc