Danh ca Lê Uyên vẫn hỏi ý kiến chồng dù ông qua đời đã hơn 20 năm

Hồng Trần - Ngày 08/12/2022 18:12 PM (GMT+7)

Ca sĩ Lê Uyên về nước biểu diễn, mong muốn đi qua những mảnh đất ghi dấu tuổi trẻ và tình yêu của mình, cũng như nối dài tình yêu dành cho âm nhạc Lê Uyên Phương với giới trẻ đương đại.

Nhắc đến nhạc tình những năm 1970, khán giả không thể không nhắc đến cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương (1941-1999), chủ nhân của những bản tình ca đầy mê đắm như: Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây... Có rất nhiều ca sĩ từng hát các sáng tác của Lê Uyên Phương, nhưng người thể hiện thành công nhất chính là vợ của ông - ca sĩ Lê Uyên. 

Chia sẻ về người bạn đời của mình, bà Lê Uyên dành nhiều tình cảm trìu mến và mãn nguyện: "Tôi rất hạnh phúc khi có được anh Lê Uyên Phương. Nếu không có anh thì tôi đã không có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Trong cả cuộc đời này, dù lúc anh còn sống hay đã mất, tôi luôn nhớ hình ảnh của anh trong trái tim, trong giấc ngủ, trong đời sống hàng ngày". 

Lê Uyên - Phương là cái tên mà ca sĩ Lâm Phúc Anh và nhạc sĩ Lê Văn Lộc chọn lựa để ghép thành nghệ danh.

Lê Uyên - Phương là cái tên mà ca sĩ Lâm Phúc Anh và nhạc sĩ Lê Văn Lộc chọn lựa để ghép thành nghệ danh.

Họ không bao giờ cách xa nhau, lúc nào cũng gắn bó, quấn quýt và yêu nhau ngay cả khi một nửa không còn trên dương thế.

Họ không bao giờ cách xa nhau, lúc nào cũng gắn bó, quấn quýt và yêu nhau ngay cả khi "một nửa" không còn trên dương thế.

Tái ngộ khán giả Việt Nam sau 5 năm, ca sĩ Lê Uyên sẽ có tour diễn bắt đầu từ TP.HCM, tới Đà Lạt, Hà Nội và Đà Nẵng. Đồng hành cùng bà là rất nhiều các giọng ca như Quang Thành, Quang Dũng, Paolo, Ánh Tuyết, Evis Phương, Lâm Thuý Vân, Hồ Hoàng Yến và lần đầu tiên có sự góp mặt của ca sĩ Lâm Nhật Tiến tại Việt Nam. Trong lần xuất hiện này, Lê Uyên còn thể hiện tác phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác như Trịnh Công Sơn, Anh Bằng... "Đây là dịp để khán giả có thể hình dung về một Lê Uyên đầy đủ nhất, sâu sắc nhất với nhiều góc cạnh trong âm nhạc. Bởi vì, ngoài nhạc Lê Uyên Phương, bà còn hát nhạc của nhiều tác giả khác, rất hay", ca sĩ Quang Thành - biên tập chuỗi chương trình cho biết. 

Ca sĩ Lê Uyên cho biết bà rất mong chờ lần tái ngộ khán giả này.

Ca sĩ Lê Uyên cho biết bà rất mong chờ lần tái ngộ khán giả này. 

Chuyến đi này chắc chắn là chuyến đi đặc biệt nhất của nữ ca sĩ, vì bà sẽ đi qua những mảnh đất ghi dấu kỷ niệm của đời mình, nơi chứng kiến "mối tình huyền thoại trong làng âm nhạc Việt Nam" như người đời thường nhắc đến của bà và chồng. Mối tình đã mang tới nhiều tình khúc bất hủ.

Trước câu hỏi liệu ở tuổi thất tuần, bà có còn hát nhạc tình hay như xưa không, Lê Uyên cho hay chắc chắn bà sẽ hát hay hơn bằng những trải nghiệm của mình. Về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ hàng ngày tập thể thao, chăm cá, vui đùa với những chú cún và thỉnh thoảng gặp gỡ con cháu. Lê Uyên tiết lộ, cháu gái bà cũng đã lập gia đình, và rất vui vì chàng rể ngoại quốc có thể nhận ra giọng hát của mình khi vô tình nghe thấy trên phố.

Trước câu hỏi liệu ở tuổi thất tuần, bà hát nhạc tình có còn hay như xưa, Lê Uyên khẳng định chắc chắn mình sẽ hát hay hơn nhờ trải nghiệm.

Trước câu hỏi liệu ở tuổi thất tuần, bà hát nhạc tình có còn hay như xưa, Lê Uyên khẳng định chắc chắn mình sẽ hát hay hơn nhờ trải nghiệm.

Tại Mỹ, Lê Uyên xây dựng một khu tưởng niệm đẹp đẽ dành cho Lê Uyên Phương. Bà vẫn hàng ngày nhớ đến chồng dù ông đã ra đi hơn 20 năm. "Trước những quyết định của mình, tôi vẫn hỏi ý kiến của chồng như khi anh còn sống", Lê Uyên nói. Trước đó, phải mất hơn 10 năm bà mới lấy lại được tinh thần sau cú sốc ra đi của người bạn đời. 

Mang âm nhạc của chồng trở về quê hương cũng là ước nguyện của Lê Uyên Phương mà Lê Uyên âm thầm thực hiện bao nhiêu năm nay.

Mang âm nhạc của chồng trở về quê hương cũng là ước nguyện của Lê Uyên Phương mà Lê Uyên âm thầm thực hiện bao nhiêu năm nay. 

Lê Uyên tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh ra ở Hà Nội. Khi theo học tại Đà Lạt, bà gặp và yêu người thầy hơn mình 11 tuổi tên Lê Văn Lộc (tức Lê Uyên Phương sau này). Lúc ấy, Lê Uyên chỉ mới 15 tuổi. Bắt đầu từ lúc này, hầu hết các sáng tác của Lê Uyên Phương đều dành cho vợ hát. 

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương là một thân phận đặc biệt. Từ khi mới sinh ra, ông đã có một ngón tay khác thường, sưng lên một chút và không giống với các ngón khác, được dự đoán là mang một căn bệnh nan y không thể sống lâu. Vì thế, ông đã định không lấy vợ, sinh con dù là con một trong gia đình. Có thể nói, cuộc gặp gỡ định mệnh với Lê Uyên (Lâm Phúc Anh) đã mang đến điều kỳ diệu. Họ đến với nhau, vượt qua nhiều giông tố và có chung 2 cô con gái. 

Các sáng tác của Lê Uyên Phương đều mang cảm thức hạnh phúc lẫn chia lìa. Bởi theo Lê Uyên Phương, tình yêu của một chàng trai 27-28 tuổi đang mang trong mình căn bệnh không biết ra đi lúc nào, với cô gái phơi phới như Lâm Phúc Anh, đối với ông là quá lớn. Trong mỗi ca khúc của Lê Uyên Phương, chúng ta có thể thấy được sự hết mình, tận hưởng trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc yêu đương, gần gũi, như thể đó là lần cuối, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy những úa tàn, chia ly, đau thương chấp chới kề cận. 

Mars Anh Tú bỏ 2 tỷ để phá kén sau 12 năm là Tú Dưa, Tuấn Hưng và Bằng Kiều có mặt
Năm 2010, Anh Tú của Quả Dưa Hấu cảm thấy mình đã quá cũ kỹ, không có sản phẩm nào chính thức cho khán giả nên đổi sang sáng tác ca khúc với nghệ danh Tú Dưa. 12 năm sau, anh là Mars Anh Tú.

Liveshow của các ca sĩ

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc