Khi Hoa hậu livestream bán hàng, cô tô vẽ lố "tự hủy" nhan sắc, cô đội vương miện trèo cây khó coi

Jay - Ngày 16/03/2023 12:07 PM (GMT+7)

Dàn Hoa hậu Hòa bình Thái Lan làm đủ trò lố để livestream bán hàng nhằm có cơ hội để được đi thi quốc tế.

Mới đây, giới sắc đẹp trong và ngoài nước vô cùng phẫn nộ trước những màn làm tô vẽ lố lăng trên gương mặt xinh đẹp của các nàng hậu. Theo đó, để giành được tấm vé vào top tại Miss Grand Thailand 2023 theo lời hứa hẹn của ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International, các Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh ở Thái Lan làm đủ trò lố để chốt đơn trên livestream bán hàng.

Cụ thể ông Nawat yêu cầu các Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh ở Thái Lan phải livestream để bán các món đồ ăn vặt do mình sản xuất. Chủ tịch của cuộc thi này cũng cho biết nếu các người đẹp đạt chỉ tiêu 200 đơn hàng sẽ xem xét cho vào top tại Miss Grand Thailand 2023 và cùng ban tổ chức đến Việt Nam để tham dự cuộc thi Miss Grand International sắp tới.

Lập tức các nàng hậu xinh đẹp làm đủ trò từ vẽ mặt, đội tóc giả, trang điểm lòe loẹt… để khiến diện mạo của bản thân trong hài hước và gây chú ý bằng cách xúc phạm đến vẻ đẹp vốn có của mình. Người hâm mộ vô cùng bức xúc và chỉ trích Chủ tịch một cuộc thi lại có thể khiến cho những người đẹp đánh mất hình ảnh của một hoa hậu trầm trọng như vậy.

Các nàng hậu phải trang điểm kì dị, không giống ai để thu hút người xem và người mua hàng.

Các nàng hậu phải trang điểm kì dị, không giống ai để thu hút người xem và người mua hàng. 

Với những đoạn clip livestream lên sóng không hề giữ hình ảnh của nhiều cô gái xinh đẹp, phần đông các bình luận đều đánh giá thấp cuộc thi.

Với những đoạn clip livestream lên sóng không hề giữ hình ảnh của nhiều cô gái xinh đẹp, phần đông các bình luận đều đánh giá thấp cuộc thi.

Rất nhiều người hâm mộ không hài lòng với hành động của ông chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoà bình.

Rất nhiều người hâm mộ không hài lòng với hành động của ông chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoà bình. 

Trước tình hình này, nhiều người hâm mộ quốc tế còn thắc mắc Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là cuộc thi nhan sắc hay đào tạo các hot girl bán hàng online. Họ không đồng tình việc ông Nawat xúc phạm đến sắc đẹp lẫn nhân phẩm của những ứng cử viên khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình. Một số người hâm mộ sắc đẹp trung thành còn cho biết bản thân các nàng hậu cũng nên chọn lọc công việc để làm chứ không phải công việc nào được BTC đưa ra cũng nhận. 

Trước đó, Thùy Tiên là một trong những Hoa hậu Hòa bình Thế giới hiếm hoi không vướng vào công việc livestream bán hàng để gây quỹ cho tổ chức.

Trước đó, Thùy Tiên là một trong những Hoa hậu Hòa bình Thế giới hiếm hoi không vướng vào công việc livestream bán hàng để gây quỹ cho tổ chức. 

Đây không phải lần đầu ông Nawat bị chỉ trích vì bắt các người đẹp Hoa hậu Hòa bình livestream bán hàng. Trước đó, ông Nawat bắt các Hoa hậu, Á hậu Hòa bình 2022 phải livestream bán hàng sau khi đăng quang. Các mặt hàng được top 10 người đẹp giới thiệu trong buổi livestream là sản phẩm thuộc thương hiệu của ông Nawat như khô gà, cà phê, thực phẩm kích trắng da và nước hoa. Ngay cả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 người Brazil - Isabella Menin cũng bị ông Nawat yêu cầu bán hàng trên sóng online.

Trước sự việc này, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình bị chỉ trích nặng nề. Nhiều người cho rằng ông Nawat chỉ quan tâm đến tiền bạc và dùng các người đẹp như công cụ để kiếm lời.

Trong khi nhiều biểu tượng sắc đẹp cần phải giữ gìn hình ảnh, thì việc làm lố khi livestream bán hàng của các cô nàng này là điều khó có thể chấp nhận.

Trong khi nhiều biểu tượng sắc đẹp cần phải giữ gìn hình ảnh, thì việc làm lố khi livestream bán hàng của các cô nàng này là điều khó có thể chấp nhận.

Dù có nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, nhưng việc đội tóc giả và trang điểm khó coi phần nào khiến những ứng cử viên của cuộc thi nhận về điểm trừ của công chúng.

Dù có nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, nhưng việc đội tóc giả và trang điểm khó coi phần nào khiến những ứng cử viên của cuộc thi nhận về điểm trừ của công chúng.

Thậm chí, có Hoa hậu còn gây sốc với hình ảnh đội vương miện leo lên cây. Điều này làm cho cuộc thi Miss Grand trở nên mất giá trong mắt các fans sắc đẹp.

Thậm chí, có Hoa hậu còn "gây sốc" với hình ảnh đội vương miện leo lên cây. Điều này làm cho cuộc thi Miss Grand trở nên "mất giá" trong mắt các fans sắc đẹp.

Chủ tịch Miss Grand International lên tiếng Thiên Ân trượt Top 10 vì lưng dài hơn chân, fan Việt bất bình
Hiện tại, cộng đồng fan sắc đẹp rất bất bình khi chủ tịch cuộc thi lớn mạnh Miss Grand International lại thẳng thừng nhận xét như thể bodyshaming đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân.

Dáng đẹp, eo thon

Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu hòa bình thế giới