Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn

Ngày 24/11/2019 18:25 PM (GMT+7)

Làng giải trí Hàn sở hữu nhiều nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm", nhưng "tình đầu quốc dân" đẹp nhất lịch sử đến hiện tại chỉ gọi tên Son Ye Jin.

Đối với người hâm mộ nhan sắc những minh tinh xứ Hàn, yếu tố giúp Son Ye Jin "vượt mặt" nhan sắc Song Hye Kyo đó chính là ánh mắt biết cười cùng khuôn miệng rạng rỡ luôn khiến cho đối phương phải nhìn mãi không thôi. 

Không quá sắc sảo hay hút hồn đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhan sắc dịu dàng và thuần khiết của Son Ye Jin lại để lại dấu ấn sâu đậm, khiến người nhìn nhớ mãi không quên. Ở giai đoạn đầu thập niên 2000, cô gái với đôi mắt biết cười và nụ cười tỏa nắng này từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân". Cho đến nay, bước vào ngưỡng tuổi 40, mỹ nhân sinh năm 1982 vẫn được xem là ngôi sao xứng đáng thuộc hàng "quốc bảo nhan sắc" Hàn Quốc.

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 1

Vẻ đẹp trong sáng và ngọt ngào của Son Ye Jin trong những năm đầu khi bước vào làng giải trí luôn sở hữu ma lực làm loạn nhịp trái tim bao người. Bên cạnh đó, với khả năng diễn xuất đỉnh cao, cô nàng trở thành gương mặt đắt giá được các nhà sản xuất rất "săn đón". 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 2

Từ năm 2005 đến 2014, Son Ye Jin biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, nhưng điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất ở cô chính là làn da trắng mịn và căng bóng. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 3

Không thể phủ nhận, theo thời gian trôi, mỹ nhân họ Son lại càng thêm đẹp mặn mà, sắc sảo và quyến rũ. Nhiều người còn cho rằng so với hình ảnh của 20 năm về trước, nhan sắc của cô gần như thay đổi không nhiều.

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 4

Từ đôi mắt hút hồn, sống mũi cao thẳng đến làn da em bé... tất cả vẫn được mỹ nữ U40 duy trì được tận đến hôm nay. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 5

Vẻ đẹp trong sáng, mỏng manh nhưng không yểu điệu mà rất có khí chất của Son Ye Jin khiến cả trăm người mê đắm. Dù vậy, đến hiện tại, nữ diễn viên phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" vẫn độc thân. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 6

Sắp chạm mốc 40, "nữ thần của nữ thần" xứ Hàn vẫn chưa từng một lần rớt hạng nhan sắc. Nhiều năm qua, dù có bao thế hệ đàn em xinh đẹp tựa tiên tử xuất hiện trong làng giải trí, Son Ye Jin luôn giữ vững danh hiệu "tình đầu quốc dân" đẹp nhất lịch sử Hàn.

Do đó, không ngạc nhiên khi tất tần tật các bí quyết giữ da, chăm dáng của người đẹp sinh năm 1982 luôn được công chúng "săn lùng" ráo riết. Bởi ai cũng đều cho rằng, nếu áp dụng những tuyệt chiêu níu giữ thanh xuân của Son Ye Jin, họ sẽ được trẻ mãi không già.

Vậy, liệu "tình đầu quốc dân" đã làm đẹp như thế nào? Đâu là chìa khóa để cô ấy có thể ngày càng đẹp bất chấp tuổi tác?

1. Chăm sóc da tỉ mỉ chỉ bằng nước cốt chanh/ nước dưa leo

Cập kê đầu bốn, làn da của Son Ye Jin vẫn giữ được độ căng bóng và mịn màng chẳng khác gì da em bé. Tất nhiên, không phải dễ dàng mà "chị đẹp" có thể giữ được cho mình vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết như thế. Đối với cô, 3 bước làm đẹp quan trọng nhất mỗi ngày mà bản thân không nên bỏ qua đó chính là: làm sạch sâu, serum, kem dưỡng ẩm chống lão hóa. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 7

Ở bước làm sạch sâu, Son Ye Jin sử dụng tinh chất cô đặc như nước chanh hoặc nước ép dưa leo để hoàn tất khâu rửa mặt, làm sạch bụi bẩn, chất nhờn bên sâu lỗ chân lông. Đây cũng cách để lỗ chân lông thu nhỏ hiệu quả.

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 8

Đối với bước dưỡng da bằng serum, mỹ nhân 8X sử dụng sản phẩm tích hợp gồm nhiều công dụng khác nhau để làn da được hấp thụ hiệu quả các dưỡng chất. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 9

Cuối cùng, việc thoa kem dưỡng ẩm chống lão hóa cũng như sử dụng kem chống nắng luôn là bước bắt buộc. Có như vậy, làn da mới trắng khỏe và không bị khô cằn, sạm đen và già đi nhanh chóng.

2. Ăn uống khoa học nói không với ăn khuya

Để cơ thể không tích trữ mỡ thừa, Son Ye Jin đặt ra nguyên tắc không ăn gì trong 3 giờ trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, cô cũng tập trung tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để có được làn da đẹp và vóc dáng thon gọn. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 10

Mệt mỏi với các lịch trình quay phim dày đặc, làn da của mỹ nữ họ Son vẫn không hề "xuống cấp". Bởi cô kết hợp cùng một chế độ ăn khoa học và luôn uống đủ 2 lít nước 1 ngày. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 11

Bên cạnh việc uống nước, cô cũng ăn nhiều trái cây và rau củ để bổ sung vitamin và khoáng chất giúp làn da thêm căng mọng. 

3. Luyện tập vóc dáng đều đặn mỗi ngày

Tất nhiên, sức quyến rũ của "chị đẹp" không dừng lại ở yếu tố gương mặt mà ngay cả vóc dáng của cô cũng khiến bao người mê đắm. Với đường cong mềm mại, làn da trắng ngần và số đo 3 vòng cân đối, không khó hiểu vì sao dù có bao thế hệ đàn em bước chân vào showbiz, Son Ye Jin vẫn giữ được thứ hạng cao tuyệt đối. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 12

Vóc dáng săn chắc, mỹ miều cũng góp 1 phần yếu tố giúp nữ diễn viên "Và em sẽ đến" tỏa sáng tại mọi thảm đỏ. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 13

Được biết, bí quyết của cô chính là bài tập rèn luyện vóc dáng Pilate. Đây là phương pháp giảm cân bằng cách kết hợp một chuỗi các bài tập thể dục có kiểm soát để tăng cường thể lực và cải thiện sức khỏe. 

Không phải Song Hye Kyo, mỹ nhân U40 này mới là “tình đầu quốc dân” đẹp nhất lịch sử Hàn - 14

Chính nhờ vào những bước luyện tập trên mà bước vào ngưỡng 40, Son Ye Jin vẫn được đánh giá là mỹ nhân sở hữu sắc vóc của gái đôi mươi. 

Chả riêng Song Hye Kyo, Hàn Quốc còn có một yêu tinh nữa mãi chẳng chịu già
Dẫu là chục năm trước hay hiện tại, gương mặt Jang Nara vẫn chẳng có gì đổi thay. Thậm chí, người đẹp còn ngày một nhuận sắc, rạng rỡ và cuốn hút hơn...
Theo Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những nhan sắc một thời