Cùng chồng sang Mỹ, cựu Công chúa Nhật Bản xuất hiện với vẻ ngoài giản dị

Uyên Hoàng - Ngày 16/11/2021 09:30 AM (GMT+7)

Xuất hiện tại sân bay để theo chồng sang Mỹ, cựu Công chúa Nhật Bản làm không ít người bất ngờ trước vẻ ngoài giản dị.

Thời gian vừa qua, hoàng gia Nhật Bản trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi Công chúa Mako - cháu gái lớn nhất của Thượng hoàng Akihito kết hôn với vị hôn phu thường dân, từ bỏ địa vị và từ chối khoản hồi môn. Sau chưa đầy 1 tháng làm lễ cưới, mới đây nhất, cựu Công chúa đã cùng chồng sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Và trong loạt ảnh được truyền thông ghi lại, dung mạo khi xuất hiện ở sân bay của Mako liền hút sóng mạng.

Có mặt tại sân bay, Mako ăn mặc giản dị với áo phông, quần dài. Nếu không có hộ tống chặt chẽ của đội an ninh, hẳn nhiều người chẳng nhận ra đây vốn là cựu Công chúa Nhật Bản đài các.

Có mặt tại sân bay, Mako ăn mặc giản dị với áo phông, quần dài. Nếu không có hộ tống chặt chẽ của đội an ninh, hẳn nhiều người chẳng nhận ra đây vốn là cựu Công chúa Nhật Bản đài các.

Cô nàng chọn xoã tóc, đeo khẩu trang che kín mặt. Dù vậy, qua ống kính được ghi lại, thần thái cùng đôi mắt của Mako vẫn rất cuốn hút.

Cô nàng chọn xoã tóc, đeo khẩu trang che kín mặt. Dù vậy, qua ống kính được ghi lại, thần thái cùng đôi mắt của Mako vẫn rất cuốn hút.

Đặc biệt, trong khoảnh khắc Mako cởi bỏ lớp khẩu trang, gương mặt mộc đẹp không tì vết của cô khiến nhiều người bất ngờ. Cô nàng thậm chí còn không tô son màu. Dù vậy, điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng đến vẻ rạng rỡ và xinh đẹp của cựu Công chúa.

Đặc biệt, trong khoảnh khắc Mako cởi bỏ lớp khẩu trang, gương mặt mộc đẹp không tì vết của cô khiến nhiều người bất ngờ. Cô nàng thậm chí còn không tô son màu. Dù vậy, điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng đến vẻ rạng rỡ và xinh đẹp của cựu Công chúa.

Và so sánh với những lần trước đây, mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, Mako luôn trang điểm chỉn chu, búi tóc thanh lịch. Hình ảnh "cởi bỏ" mặt nạ phấn son và xuất hiện như một thường dân của cô sau khi từ bỏ tước vị vì thế càng gây chú ý. 

Không sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng Mako luôn ghi điểm với công chúng bởi nét thanh tao, đài các cùng gương mặt hiền hoà, thánh thiện.

Không sở hữu vẻ đẹp "sắc nước hương trời" nhưng Mako luôn ghi điểm với công chúng bởi nét thanh tao, đài các cùng gương mặt hiền hoà, thánh thiện.

Cùng chồng sang Mỹ, cựu Công chúa Nhật Bản xuất hiện với vẻ ngoài giản dị - 5

Mỗi khi xuất hiện, nàng Công chúa sinh năm 1991 lúc nào cũng giữ cho mình hình ảnh chỉn chu nhất với tóc búi hay cột nửa. Mặc dù kiểu tóc này đảm bảo cho vẻ ngoài sang trọng, nhưng lại khiến Mako trông chững chạc và khá già dặn. 

Bên cạnh đó, Mako cũng theo đuổi lối trang điểm rất tinh tế và trang nhã. Thường thấy, cựu Công chúa Nhật Bản chỉ kẻ eyeliner mỏng nhẹ, tô son màu nude và điểm chút má hồng.

Bên cạnh đó, Mako cũng theo đuổi lối trang điểm rất tinh tế và trang nhã. Thường thấy, cựu Công chúa Nhật Bản chỉ kẻ eyeliner mỏng nhẹ, tô son màu nude và điểm chút má hồng.

Dù vậy, chỉ cần so sánh một chút giữa khi còn tại vị và lúc đã rời bỏ danh hiệu Công chúa, Mako sau khi cởi bỏ mặt nạ phấn son lại trẻ trung hơn cả tuổi thật. Mái tóc thẳng dài kết được xoã đơn giản kết hợp cùng chiếc mái cũng góp phần giúp cô trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn. Đặc biệt, làn da của Mako cũng chẳng hề khác biệt quá nhiều trong ảnh khi makeup và khi để mặt mộc.

Dù vậy, chỉ cần so sánh một chút giữa khi còn tại vị và lúc đã rời bỏ danh hiệu Công chúa, Mako sau khi "cởi bỏ" mặt nạ phấn son lại trẻ trung hơn cả tuổi thật. Mái tóc thẳng dài kết được xoã đơn giản kết hợp cùng chiếc mái cũng góp phần giúp cô trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn. Đặc biệt, làn da của Mako cũng chẳng hề khác biệt quá nhiều trong ảnh khi makeup và khi để mặt mộc.

Có thể nói, ở tuổi 30, việc duy trì được làn da trắng trẻo, mịn màng chẳng hề gợn chút nếp nhăn nào của Mako làm không ít chị em phải ngưỡng mộ. Và mặc dù những bí quyết chăm da của cựu Công chúa Nhật Bản chưa từng được tiết lộ trước truyền thông, song với phần đông phụ nữ tại xứ sở mặt trời mọc, để chăm sóc làn da đẹp tự nhiên như Mako không hề cầu kì hay khó khăn. 

Không riêng Mako, phụ nữ Nhật Bản từ trước đến nay luôn được biết đến với làn da không tuổi. Khó ai có thể đoán được tuổi tác thật của họ vì nước da căng mịn, tràn đầy sức sống hệt da em bé.

Vậy bí quyết để có được làn da đẹp và không tuổi của phụ nữ Nhật là gì? 

Chu trình dưỡng da của người Nhật Bản gắn liền với trường phái tối giản. Hiện nay, làn da mochi (mochi hada) đang là mục tiêu của phụ nữ xứ hoa anh đào. Mục tiêu của làn da này không phải là độ sáng mà là sự căng mượt, mọng nước và tràn đầy sức sống. Để đạt được làn da mochi, đây là các bước dưỡng da mà phụ nữ Nhật thường tuân thủ:

- Rửa mặt kép

Người Nhật rất quan trọng việc sở hữu một làn da sạch nhưng lại tránh sử dụng các loại sản phẩm có thành phần tẩy rửa mạnh vì họ nâng niu làn da như em bé. Do đó, họ áp dụng phương pháp rửa mặt kép với 2 loại sản phẩm: dầu tẩy trang và sữa rửa mặt tạo bọt nhẹ.

Đây là cách rửa mặt giúp loại bỏ lớp phấn trang điểm lẫn tế bào chết mà không làm khô da.

Đây là cách rửa mặt giúp loại bỏ lớp phấn trang điểm lẫn tế bào chết mà không làm khô da.

- Lotion

Phụ nữ Nhật sử dụng lotion ở dạng nước dưỡng da có độ sánh nhất định sau khi rửa mặt để cân bằng độ pH cũng như làm mềm mịn da. Chỉ cần dùng vài giọt lotion, áp nhẹ dung dịch này lên da rồi vỗ nhẹ để lotion thấm vào da mặt.

Ngoài cung cấp độ ẩm, toner còn được xem như một bước làm sạch cuối cùng.

Ngoài cung cấp độ ẩm, toner còn được xem như một bước làm sạch cuối cùng.

- Kem dưỡng ẩm

Người Nhật quan trọng giữ ẩm theo từng lớp. Theo đó, những sản phẩm dạng nước được thoa lên da trước, sau đó đến các sản phẩm dày hơn. Cách skincare này giúp đảm bảo rằng làn da có thể hấp thụ tất cả các sản phẩm dưỡng ẩm và khóa nó. Cuối cùng, họ sẽ khóa độ ẩm bằng một loại kem dưỡng ẩm.

Kem dưỡng ẩm trong chu trình skincare của phụ nữ Nhật giúp giữ lại được chất dinh dưỡng ở các sản phẩm skincare trước và tăng độ ẩm mượt cho làn da.

Kem dưỡng ẩm trong chu trình skincare của phụ nữ Nhật giúp giữ lại được chất dinh dưỡng ở các sản phẩm skincare trước và tăng độ ẩm mượt cho làn da. 

- Kem chống nắng

Để kết thúc chăm sóc da buổi sáng, người Nhật sẽ dùng kem chống nắng. Trong tất cả các bước skincare, đây cũng được xem là quan trọng nhất. Phụ nữ Nhật Bản tin dùng việc thoa kem chống nắng bất kể mùa nào. Họ sử dùng đều đặn cho dù đó là mùa hè nóng bức ngột ngạt hay mùa đông lạnh giá. Do đó, các sản phẩm kem chống nắng "made in Japan" đều có chất kem lỏng, mát, dễ chịu và thẩm thấu nhanh.

Nếu một phụ nữ Nhật Bản phải rời khỏi nhà chỉ với một thứ trên mặt, bạn có thể chắc chắn rằng đó sẽ là kem chống nắng.

Nếu một phụ nữ Nhật Bản phải rời khỏi nhà chỉ với một thứ trên mặt, bạn có thể chắc chắn rằng đó sẽ là kem chống nắng.

Chấp ảnh chụp lén, Đỗ Thị Hà luôn khoe đôi chân kiếm Nhật, dự đoán ăn đứt loạt đối thủ
Lợi thế hình thể đôi chân 1,11m giúp Đỗ Thị Hà luôn đẹp bất bại trong mọi khoảnh khắc bị chụp lén.

Đỗ Thị Hà

Theo Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặt mộc của Sao