4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết

Thi Thi - Ngày 10/11/2023 15:57 PM (GMT+7)

Nhiều phụ huynh ít dành thời gian để giao tiếp, hay quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con, ngay cả khi ở nhà.

4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết - 1

Bố mẹ luôn mong muốn mang đến cho con cuộc sống tốt và đáp ứng nhu cầu nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, luôn có những lúc lý tưởng và thực tế xung đột với nhau.

Một số bậc phụ huynh thích áp dụng phương pháp "trông có vẻ thuận tiện" để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không may, những phương pháp này có thể vô tình gây ảnh hưởng đến con cái.

Một bà mẹ đã chia sẻ rằng cô từng mua một thùng rượu và muốn tìm một chai nhỏ để đựng rượu vào để sử dụng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong nhà không có chai nhỏ, nên cô đã tìm một chai nước uống và đổ rượu vào đó. Sau đó, cô đặt chai rượu xuống đất trước cửa.

Một lúc sau, cậu con trai trở về nhà và thấy chai nước, cậu bé tưởng rằng đó là đồ uống mẹ đã chuẩn bị cho mình. Vì vậy, cậu đã cầm lên và uống. Một mùi hăng nồng khiến cậu bé phun ra và hét lên: "Mẹ ơi, mẹ mua loại đồ uống gì vậy? Sao cay thế?"

Khi nhìn thấy con đã uống rượu, bà mẹ sợ hãi, ngay lập tức ép con nôn và uống nhiều nước để rửa sạch. May mắn thay, cậu bé không gặp vấn đề gì sau đó.

Thực tế, một số hành vi "lười biếng, vô lo" mà bố mẹ vô tình thực hiện, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Vì vậy, hãy cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây.

4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết - 2

4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết - 3

Không cất giữ cẩn thận các chất hóa học

Không ít phụ huynh có thói quen sử dụng các chất khử trùng, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, cồn, bột giặt và các chất tẩy rửa khác để giữ cho nhà cửa và đồ đạc sạch sẽ. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng là sau khi sử dụng, bố mẹ cần cất giữ những chất này một cách cẩn thận và đặt xa tầm tay của trẻ em.

Nếu trẻ nhầm uống, có thể gây ra hậu quả đáng tiếc và nguy hiểm. Đặc biệt, khi bố mẹ đi làm và con ở nhà một mình, việc đảm bảo an toàn cho trẻ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bố mẹ cần đảm bảo rằng các chất khử trùng, chất tẩy rửa và các chất hóa học khác được cất giữ ở nơi an toàn, nơi mà trẻ không thể tiếp cận được.

Hơn nữa, các vật dụng như dao kéo, điện thoại, thiết bị điện tử cũng cần được đặt ở nơi an toàn và tránh xa tầm tay của trẻ, để tránh các tai nạn không mong muốn. Bố mẹ cũng nên dạy cho trẻ về an toàn và giúp trẻ hiểu rõ về những vật dụng, chất liệu nào có thể gây hại cho sức khỏe. 

Bố mẹ nên dạy cho trẻ về an toàn và giúp trẻ hiểu rõ về những vật dụng, chất liệu nào có thể gây hại cho sức khỏe.

Bố mẹ nên dạy cho trẻ về an toàn và giúp trẻ hiểu rõ về những vật dụng, chất liệu nào có thể gây hại cho sức khỏe. 

4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết - 5

Không tắt máy tính, thiết bị điện tử khác

Nhiều bậc phụ huynh có thói quen không tắt hoàn toàn máy tính, ipad, thường chỉ chuyển sang chế độ ngủ. Tuy nhiên, khi trẻ tò mò và nghịch ngợm chạm có thể gây hư hỏng, như màn hình bị vỡ, hoặc thậm chí mất dữ liệu quan trọng nếu trẻ nhấn nhầm các nút hay tùy chọn không đúng.

Để tránh những rủi ro này, phụ huynh nên xem xét việc tắt hoàn toàn các thiết bị điện tử khi không sử dụng, thay vì chỉ chuyển sang chế độ ngủ. Điều này giúp bảo vệ màn hình và ngăn chặn trẻ khỏi việc chạm vào các nút và tùy chọn trên thiết bị. Ngoài ra, bố mẹ nên đảm bảo trẻ được giáo dục về cách sử dụng thiết bị điện tử một cách cẩn thận.

Một trường hợp khác là khi bố mẹ cho phép con sử dụng các thiết bị điện tử mà không kiểm soát thời gian. Trẻ em dễ dàng chìm đắm trong thế giới ảo của các ứng dụng và trò chơi điện tử, việc tiếp xúc lâu dài có thể có tác động tiêu cực đến thị lực và sự tập trung của trẻ.

Việc ảnh hưởng từ ánh sáng màn hình, hay nhìn vào các điểm nhỏ trên màn hình trong thời gian dài có thể gây căng thẳng cho mắt.

Hơn nữa, phụ thuộc quá nhiều vào các sản phẩm điện tử cũng có thể khiến trẻ trở nên thu mình, thiếu sự tương tác xã hội và kỹ năng giao tiếp.

Khi trẻ tò mò và nghịch ngợm chạm có thể gây hư hỏng, như màn hình bị vỡ máy tính, điện thoại...

Khi trẻ tò mò và nghịch ngợm chạm có thể gây hư hỏng, như màn hình bị vỡ máy tính, điện thoại...

4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết - 7

“Quá lười” trò chuyện với trẻ

Bố mẹ kiểu này thường quá bận rộn với công việc, nên ít dành thời gian để giao tiếp, hay quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con, ngay cả khi ở nhà.

Không tìm kiếm cơ hội để lắng nghe câu chuyện trong cuộc sống của con, bởi quan điểm rằng những vấn đề đó không đáng kể hoặc quá trẻ con. Bố mẹ chỉ tập trung đáp ứng những nhu cầu vật chất, mà không chú trọng đến khía cạnh tình cảm.

Sự thiếu hụt giao tiếp hiệu quả giữa bố mẹ và con cái,  dễ khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, không được đánh giá cao. Điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình, trẻ cảm thấy xa lạ và lạnh lùng. Hơn nữa, những đứa trẻ thiếu hụt về tình thương dễ gặp các vấn đề về tâm lý. 

4 bố mẹ lười vô tình dạy hư con mà không biết - 8

Không nấu ăn cho con

Để đỡ phiền phức, một số bố mẹ thường lựa chọn đưa con đi ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, thói quen này thường gây ra những hệ quả không mong muốn đối với sức khỏe của trẻ.

Những loại thực phẩm này thường chứa quá nhiều đường và chất béo, khi tiêu thụ lâu dài, dễ tăng nguy cơ béo phì. Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều đồ ăn không lành mạnh cũng làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, rối loạn chức năng metabolic. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển của trẻ, khi hệ thống cơ thể đang hình thành.

Nhiều phụ huynh ít dành thời gian để giao tiếp, hay quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con, ngay cả khi ở nhà.

Nhiều phụ huynh ít dành thời gian để giao tiếp, hay quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con, ngay cả khi ở nhà.

Ngoài ra, thói quen ăn uống không hợp lý dễ thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết, như vitamin, chất xơ, khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, trẻ dễ rơi vào tình trạng chậm phát triển.

Đằng sau những hành vi "lười biếng, vô lo" này của bố mẹ, có một điểm chung quan trọng là thường bỏ qua sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Phụ huynh dễ bị cuốn vào cuộc sống bận rộn, công việc và các cam kết khác, nên quên đi rằng trẻ cần sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt.

Do đó, các chuyên gia khuyên rằng, trong quá trình giáo dục trẻ, bố mẹ nên tập trung nhiều hơn vào nhu cầu, sự phát triển của con, đồng thời tạo ra môi trường phát triển tốt, để trẻ trưởng thành lành mạnh. 

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Infographic