Bố mẹ có tầm nhìn xa sẽ giữ thái độ khiêm tốn, không khoe khoang 3 điều này về con

Thi Thi - Ngày 17/08/2024 05:50 AM (GMT+7)

Có một số khía cạnh về cuộc sống của trẻ, bố mẹ được khuyên nên hạn chế khoe ra bên ngoài.

Trong thời đại bùng nổ thông tin và sự thịnh hành của mạng xã hội, việc chia sẻ từng chi tiết cuộc sống đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người.

Trong niềm vui và sự tự hào của bố mẹ, đôi khi khiêm tốn và giữ những điều riêng tư sẽ có lợi hơn cho cuộc sống của trẻ.  

Nhiều phụ huynh biết rõ rằng giáo dục thực sự không phải là khoe khoang sự xuất sắc, mà để trẻ phát triển một cách tự nhiên, tỏa sáng bằng chính khả năng của mình thông qua sự chăm chỉ thầm lặng.

Bố mẹ có tầm nhìn xa sẽ giữ thái độ khiêm tốn, không khoe khoang 3 điều này về con - 1

Thành tích học tập: Vinh quang nhất thời không phải nhãn hiệu vĩnh viễn

“Con tôi lại đứng đầu lớp rồi!” Những lời như vậy không phải là hiếm ở nhiều phụ huynh.

Đúng là thành tích học tập xuất sắc phản ánh sự chăm chỉ, trí tuệ và trẻ xứng đáng được ghi nhận, động viên.

Nhưng nhiều phụ huynh biết rằng điểm số chỉ là một khía cạnh trong quá trình trưởng thành. Nó không thể đại diện cho toàn bộ con người và cũng không thể là tiêu chí duy nhất để đo lường giá trị của một đứa trẻ.

Hạn chế khoe về thành tích, điểm số của trẻ.

Hạn chế khoe về thành tích, điểm số của trẻ.

Việc khoe khoang quá mức thành tích, có thể khiến trẻ cảm thấy tự mãn và bỏ qua tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân, đôi khi còn mang đến những áp lực không đáng có và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Hơn nữa, kết quả học tập chỉ là tạm thời và có thể thay đổi theo thời gian. Điều thực sự đáng tự hào chính là sự kiên trì khi đối mặt với thử thách, khát khao tri thức và tinh thần khám phá.

Vì vậy, bố mẹ nên chọn cách kín đáo và tập trung nhiều hơn vào thái độ học tập, rèn luyện sở thích, cải thiện chất lượng tổng thể của con, thay vì chỉ tập trung vào những con số trên phiếu điểm.

Bố mẹ có tầm nhìn xa sẽ giữ thái độ khiêm tốn, không khoe khoang 3 điều này về con - 3

Tài năng: Mỗi đứa trẻ đều có năng khiếu, điểm mạnh riêng

Trong thế giới đa dạng ngày nay, sở thích và tài năng của trẻ nhận được nhiều sự quan tâm. Dù là âm nhạc, khiêu vũ, hội họa hay thể thao, trẻ đều có thể tự do thể hiện trên những lĩnh vực mình yêu thích.

Nhiều phụ huynh sẽ không sử dụng những tài năng này để khoe khoang, bởi họ biết rằng mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng, và không cần phải chứng minh giá trị bằng cách so sánh.

Việc phô trương tài năng quá mức có thể khiến trẻ rơi vào tự mãn, bỏ qua niềm vui và sự trưởng thành do chính tài năng đó mang lại. Quan trọng hơn, có thể khiến trẻ phát triển tâm lý so sánh và bỏ qua điểm mạnh, nỗ lực của người khác.

Vì vậy, bố mẹ có tầm nhìn xa sẽ chọn hỗ trợ con phát triển sở thích, với thái độ đánh giá cao và khuyến khích, để trẻ có thể học cách tôn trọng người khác và hiểu được giá trị của đa văn hóa, cũng như tận hưởng quá trình này.

Mởi mỗi đứa trẻ đều có một sân khấu riêng, chỉ cần thể hiện lòng dũng cảm, tài năng đúng cách thì mọi đứa trẻ đều có thể trở thành thì có "ngôi sao" sáng.

Mỗi đứa trẻ đều có năng khiếu, điểm mạnh riêng.

Mỗi đứa trẻ đều có năng khiếu, điểm mạnh riêng.

Bố mẹ có tầm nhìn xa sẽ giữ thái độ khiêm tốn, không khoe khoang 3 điều này về con - 5

Hoàn cảnh gia đình và điều kiện vật chất: Giàu có thực sự nằm việc rèn luyện tố chất bên trong

Trong xã hội ngày nay, hoàn cảnh gia đình, điều kiện vật chất thường trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người.

Tuy nhiên, bố mẹ có tầm nhìn xa đều biết rằng những yếu tố bên ngoài này không thể quyết định được tương lai của con. Họ hiểu rằng sự giàu có thực sự nằm ở việc trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng tinh thần lành mạnh.  

Việc phô trương quá mức hoàn cảnh gia đình và điều kiện vật chất dễ khiến trẻ có cảm giác tự tôn, coi thường tầm quan trọng của sự nỗ lực bản thân, thiếu kiên cường và dũng khí khi đối mặt với thất bại. Hơn nữa, có thể khiến trẻ trở nên cô lập trong các tương tác giữa các cá nhân, gây khó khăn cho việc thiết lập tình bạn và sự tin tưởng thực sự.

Vì vậy, bố mẹ thông thái sẽ lựa chọn hướng dẫn con mình thiết lập những giá trị và quan niệm tiêu dùng đúng đắn với tâm trí bền vững.

Hoàn cảnh gia đình và điều kiện vật chất.

Hoàn cảnh gia đình và điều kiện vật chất.

Khuyến khích trẻ theo đuổi ước mơ, mục tiêu bằng nỗ lực của chính mình thay vì dựa vào hoàn cảnh gia đình hay điều kiện vật chất. Bố mẹ cũng tin rằng chỉ có sự dồi dào nội tâm và sự giàu có về tinh thần mới có thể giúp trẻ tiến xa, vững vàng hơn trên đường đời.

Trong thế giới đầy cám dỗ này, nhiều bậc bố mẹ chọn cách đồng hành cùng con lớn lên một cách khiêm tốn. Họ không khoe khoang thành tích học tập, tài năng, hoàn cảnh gia đình, điều kiện vật chất, mà quan tâm nhiều hơn đến việc trau dồi những phẩm chất nội tâm, tính cách lành mạnh.

Bố mẹ tin rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất với những khả năng và tiềm năng không giới hạn. Chỉ cần trẻ được chăm sóc, hỗ trợ đầy đủ và được phép phát triển tự nhiên trong môi trường tự do và tôn trọng, sẽ có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Bố mẹ có tầm nhìn xa sẽ giữ thái độ khiêm tốn, không khoe khoang 3 điều này về con - 7

Dù yêu thương con đến mấy, nhưng khi đòi hỏi 3 điều này, bố mẹ nhất định từ chối
Nếu trẻ đòi hỏi một số yêu cầu không phù hợp, bố mẹ nên từ chối, điều chỉnh hành vi của trẻ.

Trẻ tiểu học

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời