Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng

Hạ Mây - Ngày 16/03/2022 19:01 PM (GMT+7)

Cha mẹ có thể cùng trẻ chơi những trò chơi này, vừa khiến con không thấy buồn chán lại giúp nâng cao vốn từ vựng tiếng anh cực đơn giản.

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 1

Đối với việc dạy tiếng anh cho trẻ nhỏ, phương pháp học ngôn ngữ phù hợp và môi trường học năng động sẽ là những yếu tố cần thiết để trẻ có thể tiếp thu hiệu quả.

Trẻ không nên bị ép buộc phải học quá nhiều hay học theo phương pháp truyền thống qua các bài giảng lý thuyết, làm bài tập, học từ mới hàng ngày. Điều quan trọng là tạo cho trẻ sự hứng thú với tiếng anh bởi niềm vui mang lại động lực lớn, tâm lý thoải mái giúp tiếp thu tốt ngôn ngữ mới.

Việc kết hợp cho trẻ vừa học vừa chơi trong quá trình học tiếng anh sẽ mang lại nhiều lợi ích và khả năng phản xạ nhanh, tư duy trực tiếp thông qua các trò chơi tiếng anh. Hơn thế, trẻ sẽ không cảm thấy áp lực và nặng nề với việc học tiếng anh.

Dưới đây là một số trò chơi giúp các bé học tiếng anh dễ dàng hơn. Cha mẹ hãy tận dụng khoảng thời gian để cùng con vừa chơi vừa học tiếng anh cực hiệu quả. 

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 2

Truy tìm kho báu

Với trò chơi này, cha mẹ có thể viết hoặc in ra những tấm thẻ từ vựng tiếng anh rồi giấu ở xung quanh nhà. Sau đó, cha mẹ có thể cùng con bắt đầu hành trình truy tìm “kho báu từ vựng”.

Với mỗi thẻ từ vựng tìm được, các bé cần phải đọc từ vựng đó lên mới được tính là hoàn thành. Để làm tăng sự hào hứng cho các con, cha mẹ có thể đưa ra một số phần thưởng cho con.

Với mỗi thẻ từ vựng tìm được, các bé cần phải đọc từ vựng đó lên mới được tính là hoàn thành. Ảnh minh họa

Với mỗi thẻ từ vựng tìm được, các bé cần phải đọc từ vựng đó lên mới được tính là hoàn thành. Ảnh minh họa

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 4

Thẻ sói

Cha mẹ đóng đứng quay lưng về phía con, tay cầm những thẻ từ vựng. Nhiệm vụ của trẻ là từ vị trí xuất phát, phải di chuyển về phía cha mẹ. Khi cha mẹ quay mặt lại, trẻ phải đứng yên và trả lời đúng những từ vựng mà cha mẹ đưa ra.

Nếu trẻ trả lời đúng, trò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi trẻ có thể chạm vào cha mẹ. Trường hợp trẻ trả lời sai, thẻ từ vựng đó sẽ thành thẻ sói. Khi đó, trẻ cần phải chạy thật nhanh về vị trí xuất phát, nếu cha mẹ đuổi kịp và chạm vào người trẻ, trẻ sẽ phải thay đổi vị trí với cha mẹ.

Trò chơi này giúp trẻ luyện thói quen phản xạ, nhận biết thông qua hình ảnh. Ảnh minh họa.

Trò chơi này giúp trẻ luyện thói quen phản xạ, nhận biết thông qua hình ảnh. Ảnh minh họa.

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 6

Tìm ghế cho mình

Khi những bài hát tiếng anh vang lên, những người chơi cùng nhau đi quanh vòng tròn ghế và nhún nhảy theo điệu nhạc.

Khi nhạc tắt, các bé và cha mẹ phải nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế. Ai không giành được ghế cho bản thân sẽ bị phạt đọc một từ vựng hay trả lời một câu hỏi tiếng anh.

Trò chơi này thích hợp với những gia đình có nhiều thành viên. Để bắt đầu trò chơi, cha mẹ xếp những chiếc ghế thành vòng tròn, lưu ý số lượng ghế phải it hơn 1 so với số người tham gia.

Khi những bài hát tiếng anh vang lên, những người chơi cùng nhau đi quanh vòng tròn ghế và nhún nhảy theo điệu nhạc. Ảnh minh họa.

Khi những bài hát tiếng anh vang lên, những người chơi cùng nhau đi quanh vòng tròn ghế và nhún nhảy theo điệu nhạc. Ảnh minh họa.

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 8

Tìm chữ giống nhau

Trò chơi này dành cho những bé đã có thể đọc chữ. Để thực hiện, cha mẹ đưa 5 năm từ vựng rồi làm thành 10 thẻ, tức là sẽ có 2 thẻ viết cùng 1 từ vựng.

Sau đó, cha mẹ hãy xáo trộn chúng lên và cùng trẻ tìm ra những từ vựng giống nhau. Khi tìm thành công, hãy cùng con đọc to từ vựng đó lên.

Cha mẹ có thể đưa ra thời gian giới hạn, nếu trẻ hoàn thành trò chơi trước thời hạn, hãy dành cho con những món quà mà bé yêu thích.

Cha mẹ đưa 5 năm từ vựng rồi làm thành 10 thẻ, tức là sẽ có 2 thẻ viết cùng 1 từ vựng. Ảnh minh họa.

Cha mẹ đưa 5 năm từ vựng rồi làm thành 10 thẻ, tức là sẽ có 2 thẻ viết cùng 1 từ vựng. Ảnh minh họa.

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 10

Nếm trái cây

Khi ăn trái cây, cha mẹ có thể cùng con tập luyện những đoạn hội thoại đơn giản. Ví dụ như khi ăn táo:

Cha mẹ ăn trước rồi nói với con: "Hmm! So sweet! Do you want to eat?" (Ngọt quá! Con có muốn ăn không? )

Hướng dẫn con trả lời: "Yes"

Cha mẹ tiếp tục: "Ok, follow me. I like apples." (Được rồi, đọc theo cha/mẹ nhé. “Con thích táo”).

Sau đó các bậc phụ huynh có thể đưa táo cho con thưởng thức.

Khi ăn trái cây, cha mẹ có thể cùng con tập luyện những đoạn hội thoại đơn giản. Ảnh minh họa.

Khi ăn trái cây, cha mẹ có thể cùng con tập luyện những đoạn hội thoại đơn giản. Ảnh minh họa.

Chơi mà học với trò chơi thú vị giúp trẻ tăng vốn từ vựng tiếng Anh dễ dàng - 12

Tập hát những bài hát tiếng Anh

Âm nhạc luôn mang đến những niềm hứng thú tuyệt vời cho tất cả mọi người, trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ. Cha mẹ có thể cùng con tập hát những bài hát tiếng anh đơn giản, liên quan đến những việc làm của trẻ.

Ví dụ: Sau khi cùng con tập luyện đoạn hội thoại về việc ăn táo ở trên, cha mẹ có thể tiếp tục cùng con nghe và tập hát bài hát “I like apple".

Hãy cùng con nhún nhảy và hát theo những giai điệu vui tươi của bài hát: “Apple is red. Apple is round. Apple is juicy. Apple is sweet. Apple, apple I like you. Apple is juicy, I like to eat.”

Ngoài ra, có rất nhiều bài hát tiếng anh dành cho thiếu nhi nói về những môn thể thao như nhảy dây, tập thể dục,... Vì vậy, khi con chơi thể thao ở nhà, cha mẹ có thể mở những bài hát phù hợp cho con nghe.

Việc nghe thụ động góp phần rất quan trọng vào khả năng tiếng anh của bé. Không những thế, việc nghe những bài hát vui tươi, sôi động cũng giúp các bé tập luyện hăng hái hơn.

Cha mẹ có thể cùng con tập hát những bài hát tiếng anh đơn giản, liên quan đến những việc làm của trẻ. Ảnh minh họa.

Cha mẹ có thể cùng con tập hát những bài hát tiếng anh đơn giản, liên quan đến những việc làm của trẻ. Ảnh minh họa.

Chuyên đề "Con nói Tiếng Anh - Dạy từ khi nào?" do Eva.vn thực hiện với sự tham gia của bé Mina và BTV Mùi Khánh Ly, cùng với sự dẫn dắt chương trình của MC Mỹ Linh.

Thân mời quý độc giả lắng nghe những chia sẻ và giải đáp thắc mắc độ tuổi nào nên cho trẻ bắt đầu học ngôn ngữ mới, cũng như phụ huynh nên lựa chọn phương pháp dạy nào cho con em mình?, thông qua chương trình Eva Chatting: "Con nói Tiếng Anh - Dạy từ khi nào?", được phát sóng đồng thời vào lúc 20h00 ngày 18/03/2022 trên Fanpage Eva.

Con học Tiếng Anh: Mẹ tự dạy bé tại nhà 6 cách nhớ từ mới cực nhanh
Các chuyên gia cho biết, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ từ 3-6 tuổi phát triển rất mạnh mẽ, vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để cha mẹ bắt đầu cho trẻ làm...
Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn