Bố tức giận vì con không chịu ăn mà ngồi xếp thứ gì kì lạ, xem kĩ ai cũng tấm tắc: Anh quá may mắn!

Chi Chi - Ngày 22/04/2023 17:55 PM (GMT+7)

Nhìn kĩ vào thứ cô bé xếp trên đĩa, mọi người mới "Ồ" lên kinh ngạc.

Con kén ăn là tình trạng gây cảm giác ức chế và bất lực với nhiều bậc phụ huynh. Bởi thực chất tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ bị thiếu chất dinh dưỡng, không thể phát triển tốt được. Và dù thực phẩm mà trẻ kén ăn là gì đi chăng nữa thì nó cũng đều rất quan trọng.

Mới đây một đoạn video chia sẻ của ông bố trẻ về việc anh đang phải chịu đựng cảnh con gái mình đã lớn rồi nhưng kén ăn rau và mỗi lần nhìn con ăn đều rất chán vì bé thường chơi bời, không hứng thú mấy trong việc ăn uống. Đơn cử nhất chính là những gì diễn ra trong đoạn clip cho thấy bữa ăn nhưng cô bé lại không ăn mà ngồi chơi xếp hình.

Bé nhặt hết những khúc rau xào trong đĩa và ngồi xếp thứ gì rất kì lạ ngay trong đĩa. Người bố đứng bên cạnh thì bất lực, vò đầu bứt tai khó chịu vì con không chịu ăn nhanh chóng mà lại ngồi chơi, xếp hình vớ vẩn vô cùng điềm tĩnh.

Bố tức giận vì con không chịu ăn mà ngồi xếp thứ gì kì lạ, xem kĩ ai cũng tấm tắc: Anh quá may mắn! - 1

Trong khi một số người tỏ ra đồng cảm với ông bố vì có một cô con gái kén ăn, lười ăn, ăn chậm thì số khác lại dành lời khen ngợi rằng "Anh là một ông bố may mắn". Bởi lẽ mỗi đứa trẻ là mỗi cá tính khác nhau và không phải việc gì bố mẹ muốn mà trẻ cũng thực hiện nhanh chóng được, nhất là việc ăn uống cần phải có hứng thú.

Vốn dĩ khen ông bố là người may mắn bởi đứa trẻ này quả thực là một đứa trẻ rất giỏi bởi thứ mà đứa trẻ đang xếp nhìn đơn giản là những khúc rau được xếp chồng cao lên nhau nhưng không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Bé phải có sự khéo léo và tập trung cao độ, kết hợp với khả năng tư duy và cẩn thận của đôi tay mới có thể xếp được chồng rau cao như thế mà không hề đổ.

Chính vì thế chắc chắn cô bé này là một đứa trẻ rất giỏi, có tố chất thông minh. "Ôi bé xếp khéo thế, không phải đứa trẻ nào cũng xếp được như vậy đâu"; "Anh may mắn có cô công chúa giỏi ghê, nhìn đôi tay con cần mẫn, nhẹ nhàng chưa"; "Người lớn chưa chắc đã xếp được như thế nhé"; "Cô bé tập trung cực kì"; "Cái này yêu cầu trẻ phải cẩn thận, tập trung và khéo léo. Rất khó đó nhé"...

Bố tức giận vì con không chịu ăn mà ngồi xếp thứ gì kì lạ, xem kĩ ai cũng tấm tắc: Anh quá may mắn! - 2

Chính vì thế khi thấy con lười nhác, chậm chạp trong việc gì thế thì bố mẹ cũng được vội mắng nhiếc hay tỏ ra thất vọng về con vì có thể con có những khía cạnh khác tốt hơn mà những đứa trẻ khác không có.

Như đã nói ở trên, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, con có thể kém ở khía cạnh này nhưng lại giỏi ở lĩnh vực khác. Bố mẹ đừng cho rằng đó là điều thiếu sót ở con mà hãy biết thúc đẩy những khả năng của con và giúp con biến nó trở thành điểm mạnh của bản thân, vươn lên trong cuộc sống.

Em bé vừa chào đời đã đẹp như tượng tạc rúng động thế giới, 6 năm sau diện mạo thay đổi không nhận ra
Nhiều người nhận xét cậu bé thiên thần năm xưa không còn giữ được nét đẹp ngày nhỏ, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ