Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách

Hạ Mây - Ngày 26/02/2022 12:03 PM (GMT+7)

Các bé được tiếp cận với môi trường giáo dục từ rất sớm.

Á hậu Diễm Châu từng chinh chiến trong nhiều cuộc thi nhan sắc, tham gia gameshow và phim ảnh. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu Áo dài của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008, đóng phim Cô gái xấu xí, Nàng dâu bất đắc dĩ,... Dù gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng hiện tại Diễm Châu đã tạm gác lại đam mê, ở nhà kinh doanh online và toàn tâm toàn ý nuôi con nhỏ.

Người đẹp sinh năm 1986 nhận được nhiều chú ý khi quyết định sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo để có thêm con gái, làm mẹ đơn thân của 4 đứa trẻ. Trước đó, cô có nhận nuôi và âm thầm sinh 1 cậu con trai mà không cho bạn trai cũ biết. Chia sẻ về quyết định sinh thêm con táo bạo, Diễm Châu cho biết chi phí thụ tinh nhân tạo là khoảng 50 - 60 nghìn đô (khoảng 1,1 - 1,3 tỷ đồng), cô ưu tiên "có con gái, lai Tây, quan tâm đến IQ cũng như chiều cao". 

Không lấy chồng, Diễm Châu tự làm mẹ của 4 đứa trẻ.

Không lấy chồng, Diễm Châu tự làm mẹ của 4 đứa trẻ.

Qua đó có thể thấy, để thoả mãn ước mơ làm mẹ, Diễm Châu không tiếc thời gian, công sức và tiền bạc. Hiện tại khi cặp sinh đôi Jolie và Clara bình an chào đời, Diễm Châu hết lòng đầu tư để các con thụ hưởng những điều kiện phát triển tốt nhất. Khi các con được 3 tháng tuổi, Á hậu Áo dài Việt Nam quyết định cho 2 bé đi học theo hình thức giáo dục sớm giúp tối ưu phát triển kỹ năng. Bên cạnh đó, dường như các con học theo hình thức 1 kèm 1 nên học phí sẽ khá cao.

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 2

Bên trong lớp học của con gái Diễm Châu có đầy đủ đồ chơi, sách lẫn giáo viên hướng dẫn giúp con phát triển tư duy.

Bên trong lớp học của con gái Diễm Châu có đầy đủ đồ chơi, sách lẫn giáo viên hướng dẫn giúp con phát triển tư duy.

Ngày đầu tiên đi học, con gái Á hậu Diễm Châu được cô giáo cho nhận biết hình ảnh và âm thanh. Cô thu hút sự chú ý của con bằng tiếng lục lạc, thú bông và dạy bé đọc sách về đồ vật. Nhóc tỳ tỏ ra vô cùng hứng thú và tập trung, chăm chú vào từng hành động của giáo viên lẫn trang sách. Cộng đồng mạng không khỏi tan chảy trước vẻ đáng yêu của cô bé, dự đoán Clara và Jolie là những đứa trẻ thông minh vì có khả năng tập trung cao độ.

Cô bé thay đổi biểu cảm theo từng hành động của giáo viên.

Cô bé thay đổi biểu cảm theo từng hành động của giáo viên.

Con tỏ ra thích thú với việc đọc sách, không hề quấy khóc.

Con tỏ ra thích thú với việc đọc sách, không hề quấy khóc.

Nhóc tỳ rất tập trung, chuyên tâm học tập.

Nhóc tỳ rất tập trung, chuyên tâm học tập.

Clara và Jolie chào đời vào ngày 16/11/2021 bằng hình thức sinh mổ. Các con xinh xắn "từ trong trứng nước", sở hữu nét đẹp lai nổi bật với làn da trắng nõn, mắt to, sống mũi cao. Mới hơn 3 tháng tuổi, cặp sinh đôi đã được mẹ thường xuyên đưa đi chơi, đi du lịch, khám phá thế giới xung quang. Diễm Châu nuôi con "mát" tay, cả hai bé đều bụ bẫm, cứng cáp, siêu đáng yêu.

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 7

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 8

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 9

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 10

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 11

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 12

Vừa làm mẹ đơn thân, vừa là trụ cột kinh tế của gia đình, có không ít lần mẹ 4 con xuất hiện trong trạng thái đầu bù tóc rối, luôn tay luôn chân chăm con không ngơi nghỉ. Dù vậy, Diễm Châu luôn cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc với thiên chức của mình và có kế hoạch nuôi dạy con tỉ mỉ. Người đẹp chia sẻ chia sẻ: "Việc nuôi dạy với mình không có gì vất vả hết. Ban đầu mình hình dung được sẽ dạy con như thế nào nên mình cứ theo đúng kế hoạch thôi. Mỗi bạn có một tính cách khác nhau. Mình là mẹ mà, mình sẽ quan sát và biết cách giao tiếp, giáo dục phù hợp".

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 13

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 14

Cảnh làm mẹ đơn thân của Diễm Châu tuy bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui.

Cảnh làm mẹ đơn thân của Diễm Châu tuy bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui.

Ngoài Á hậu Diễm Châu, nhiều mẹ bỉm sữa nổi tiếng cũng quyết định cho con tiếp cận giáo dục từ sớm. Với những chương trình phù hợp, vừa học vừa chơi, bố mẹ có thể giúp con phát triển toàn diện, kích thích tư duy và khả năng học tập sau này của trẻ.

Con gái Võ Hạ Trâm học số từ 2,5 tháng

Võ Hạ Trâm nổi tiếng là một bà mẹ giàu kiến thức nuôi dạy con. Cô thai giáo cho bé Moon từ trong bụng mẹ và khi con gái được hơn 2 tháng tuổi, nữ ca sĩ đã cho bé học số theo phương pháp Glenn Doman. Theo đó mẹ sẽ chuẩn bị những tấm bìa in bộ từ vựng hoặc chữ số, sau đó giới thiệu cho con mỗi ngày, nhiều lần trong ngày.

Võ Hạ Trâm từng đăng tải đoạn clip cho con nhận diện chữ số thông qua bảng có đánh dấu tròn và chữ số nhỏ xíu ở bên góc. Khi mẹ đưa lên 2 tấm bảng và đánh tráo liên tục, Moon đều nhận diện đúng câu trả lời làm ai nấy đều xuýt xoa bé quá thông minh.

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 16

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 17

Con sinh đôi Hồ Ngọc Hà vừa học vừa chơi

Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần đăng tải clip đọc sách cùng con, dạy bé nhận biết từ vựng thông dụng bằng những bộ flashcard xinh xắn từ rất sớm. Khi Lisa được 9 tháng tuổi, cô bé đã có thể phân biệt được hình ảnh con bò và con trâu.

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 18

Ngoài ra, vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý còn bố trí khu vui chơi riêng vô cùng rộng rãi dành cho các con, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo không gian để các bé phát triển kỹ năng. Trong khu vực dành cho trẻ, có đầy đủ sách ảnh, đồ chơi, các loại xe,... để con phát triển trí tuệ lẫn thể chất.

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 19

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 20

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 21

Con trai Hoà Minzy có trí nhớ đáng nể

Con trai Hoà Minzy - bé Bo được nhiều người yêu mến vì sự lém lỉnh, thông minh và ngoan ngoãn. Con từng nhận được nhiều chú ý khi mới tròn 2 tuổi đã nhớ vanh vách cờ của 30 quốc gia, gọi tên nhiều loại động vật phức tạp. Được biết, Hoà Minzy thường xuyên cùng con đọc sách và học tập. Nhờ đó bé Bo sớm xây dựng được tinh thần hiếu học và rất ham tìm hiểu về thế giới xung quanh.

Chi tiền mua giống Tây, Á hậu Diễm Châu đầu tư con hết mực: 3 tháng đi học, đọc sách - 22

Hoà Minzy cũng rèn con học bằng flashcard và sách ảnh.

Hoà Minzy cũng rèn con học bằng flashcard và sách ảnh.

Á hậu Diễm Châu làm mẹ đơn thân, chăm lo chu toàn cho đàn con
Du lịch đầu năm một nách 4 con nhỏ và 1 em bé khác, Á hậu Diễm Châu quyết định mua thêm xe hơi để các con được sung sướng.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Á hậu Diễm Châu