Chồng từ chối gần gũi mỗi đêm với vợ, con gái nói lý do khiến mẹ òa khóc lập tức đòi ly hôn

Chi Chi - Ngày 30/07/2023 16:14 PM (GMT+7)

Đứa trẻ luôn dằn vặt bản thân vì mình mà bố mẹ mới ly hôn.

Chị Trần (Trung Quốc) kết hôn với chồng cùng làng đã được 8 năm, hiện tại chị ngoài 30 tuổi. Sau khi kết hôn, cả hai có 1 cô con gái đầu lòng và cuộc sống vô cùng hạnh phúc, êm đềm.

Chị Trần là một nhân viên văn phòng làm việc có giờ giấc quy định nhưng trái lại chồng làm việc bán thời gian, có lúc ban ngày cũng có lúc ban đêm. Chính vì sự khác biệt trong công việc khiến cuộc sống của gia đình bắt đầu có nhiều xáo trộn. Chẳng hạn như mỗi buổi tối chị Trần muốn hai vợ chồng cùng chơi với con thì chồng chị lại đi làm vì ban ngày anh đã nghỉ, hoặc có những lúc chị muốn gần gũi chồng vào ban đêm nhưng anh luôn từ chối vì lấy lý do ban ngày đi làm đã quá mệt rồi nên không mong muốn gì nữa mà chỉ muốn đi ngủ luôn cho đỡ mệt. Nhiều lần như thế chị Trần bắt đầu cảm thấy buồn bã và giận dỗi chồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cho đến một hôm vào sinh nhật 5 tuổi của con gái, cả hai đều cố gắng tỏ ra vui vẻ để cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con gái. Khi cả gia đình 3 người quây quần thổi nến cắt bánh sinh nhật, chị Trần định chụp một bức ảnh gia đình 3 người. Chị Trần nói chồng hãy hôn lên má của mình để coi như làm lành sau nhiều ngày hai vợ chồng có khoảng cách. Khi được vợ yêu chồng, ban đầu chồng chị Trần cũng do dự nhưng lúc sau cũng hôn vợ để có một bức ảnh đẹp.

Trong khi đang cắt bánh, người chồng phát hiện thiếu nước uống nên chạy xuống siêu thị dưới nhà để mua, lúc này cô con gái 5 tuổi mới nói với chị Trần: "Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao bây giờ bố không hôn mẹ nữa không? Vì con thấy bố giờ đã hôn một cô xinh đẹp lắm, mỗi buổi chiều bố và cô đều đón con tan học và đi chơi rồi mới về nhà. Bố bảo con không được kể nên đây cũng là bí mật của hai mẹ con mình nhé".

Nghe những điều này từ miệng con gái, chị Trần òa khóc hiểu ra tất cả lý do vì sao bao lâu nay chồng chị từ chối vợ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngay trong bữa tiệc sinh nhật con gái, chị Trần và chồng đã cãi nhau lớn tiếng trước mặt con gái khiến đứa trẻ vô cùng sợ hãi. Khi chị Trần đòi ly hôn chia tài sản và giành quyền nuôi con, đứa trẻ mới hiểu ra sai lầm xuất phát từ chính bản thân mình. "Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con xin lỗi vì con mà bố mẹ cãi nhau và ly hôn. Con xin lỗi".

Nghe thấy con gái nói vậy, chị Trần an ủi con rằng không phải lỗi là ở con mà lỗi là của bố mẹ.

Cho đến nay cuộc ly hôn đã diễn ra vài tháng rồi nhưng đứa trẻ thỉnh thoảng vẫn khóc nói với chị Trần rằng thật hối hận khi nói với mẹ về sự thật ấy, nếu con không nói thì gia đình ta không phải xa nhau, vì con mà bố mẹ cãi nhau.

Trên thực tế việc vợ chồng khi đã không còn tình cảm với nhau lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tuy nhiên những đứa trẻ vô hình chung phải chịu quá nhiều đau đớn vì lỗi lầm của người lớn.

Chính vì thế, các bậc phụ huynh trước khi đi đến một quyết định quan trọng nào đó trong gia đình thì cần phải hiểu nỗi đau chia ly của những đứa trẻ, đặt mình vào địa vị của con để cảm nhận. Từ đó cha mẹ sẽ hiểu được làm thế nào để tốt nhất cho con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó cần tiến hành nhiều bước theo những trình tự khác nhau trước khi quyết định ly hôn để trẻ không bị bất ngờ, choáng ngợp khi biết bố mẹ ly hôn. Bố mẹ có thể tâm sự, chia sẻ với trẻ nhiều hơn để con hiểu hiện trạng thực sự của gia đình và lắng nghe nguyện vọng của con.

Ngoài ra quan tâm và chăm sóc trẻ sau ly hôn cũng là việc làm rất cần thiết đối với cả cha lẫn mẹ để trẻ không bị tổn thương và chịu thiệt thòi so với bạn bè.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội