Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc

Ngày 24/01/2020 06:00 AM (GMT+7)

Cảnh gà trống gò gõ nuôi con trong showbiz Hoa ngữ chẳng thiếu, nhưng vẫn có một câu chuyện khiến nhiều người thán phục đó chính là cách nam tài tử Lý Á Bằng chăm lo cho cô con gái dị tật của mình.

Lý Á Bằng: Ông bố rời bỏ phù hoa vì con gái

Lý Yên sinh năm 2006 trong một gia đình đã từng êm ấm với bố là diễn viên phim kiếm hiệp Lý Á Bằng và mẹ là “thiên hậu” Vương Phi. Tuy nhiên, mái ấm này lại nhanh chóng vỡ vụn trước quyết định ly hôn từ bố mẹ.

Sống trong một gia đình không trọn vẹn, Lý Yên còn không may mang trên mình dị tật hở hàm ếch khiến em có nụ cười khác với bạn bè cùng trang lứa. Trước thiệt thòi đó của con gái, trái tim của Lý Á Bằng như vỡ vụn và anh quyết định rút lui khỏi ánh hào quang của showbiz, toàn tâm chăm lo và chạy chữa con.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 1

Con gái của Lý Á Bằng không may mắc bệnh hở hàm ếch ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Thế rồi, Lý Á Bằng bắt đầu bận rộn với những cuộc phẫu thuật, thậm chí anh còn đưa con sang tận Mỹ để cho con một nụ cười trọn vẹn. Mỗi lần tới bệnh viện kiểm tra cùng con, Lý Á Bằng đều nắm tay, an ủi con để con bớt sợ hãi nhưng chính bản thân anh cũng không thể bớt lo lắng.  

Không chỉ vậy, Lý Á Bằng cũng tự biến tình yêu của mình thành “lồng kính vô trùng” để đùm bọc, che chở cho con gái khỏi miệng lưỡi thế gian. Anh không bao giờ tiết lộ khuôn mặt của con để Lý Yên bị soi mói ngoại hình, gây ảnh hưởng tới tâm lý của con. Ngoài ra, nam diễn viên còn thành lập một quỹ từ thiện mang tên con gái để giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn giống con gái mình.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 2

Lý Yên: Từ cô bé hở hàm ếch đến người mẫu nhí đầy khí chất của ngôi sao

Có lẽ nhờ tình yêu thương đong đầy của bố mà Lý Yên không bao giờ mặc cảm, buồn chán hay nổi loạn dù mang trên mình khiếm khuyết. Tới năm lên 9 tuổi, Lý Yên bất ngờ tự lập một tài khoản mạng xã hội công khai thân phận và hình ảnh, sẵn sàng đối mặt với mọi sự soi mói của dư luận.

Lý Yên được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ, độc lập, tự tin của mẹ và cô bé có niềm đam mê đặc biệt với thời trang, từng bước trở thành người mẫu nhí. Khi mới lên 11 tuổi, Lý Yên tham gia show diễn thời trang đầu tiên được tổ chức tại Paris hoa lệ và cô bé tiếp tục sải bước trên sàn catwalk ở kinh đô thời trang vào năm tiếp theo.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 3

Ngay khi mới 11 tuổi, Lý Yên đã tự tin sải bước trong show diễn thời trang tại Paris.

Dù bị hở hàm ếch nhưng Lý Yên không hề mặc cảm, vẫn tự tin thể hiện phần tình diễn của mình. Ngay khi vừa xuất hiện, tạo hình của Lý Yên đã nhận được rất nhiều lời khen và đa số đều cho rằng cô bé có khí chất của một ngôi sao.

Phong thái tự tin và vui vẻ của Lý Yên chắc chắn có liên quan rất lớn tới cách nuôi dạy con của bố mẹ, đặc biệt là Lý Á Bằng. Đối với nam diễn viên, điều đầu tiên anh mong muốn ở con chính là phải có trái tim biết yêu thương và thật may Lý Yên là một cô bé như vậy. Cụ thể, Lý Yên thường xuyên cùng bố đi làm từ thiện trong và ngoài nước, thậm chí vẽ tranh ủng hộ các bạn nhỏ trong quỹ từ thiện của bố.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 4

Dù mang khiếm khuyết nhưng Lý Yên không hề mặc cảm, vô cùng tự tin và mạnh mẽ, kiên cường.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 5

Cũng giống như các ông bố bà mẹ khác, Lý Á Bằng cũng hy vọng con gái sẽ trở thành một người tài năng, kiến thức và bản lĩnh vững vàng. Để con có những kiến thức khoa học tốt nhất, Lý Á Bằng thường xuyên dẫn con đến gần hơn với thiên nhiên.

Chẳng hạn, nam diễn viên rất hay dẫn Lý Yên đi leo núi, dẫn con tới đập nước Thập Tam Lăng hơn 160 lần để quan sát và tìm hiểu thời tiết, thực vật, nhiệt độ nước,... vào các mùa khác nhau. Chính vì vậy mà sự hiểu biết của Lý Yên về động thực vật và môi trường thiên nhiên phong phú hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 6

Để tạo điều kiện tốt nhất cho con khám phá, Lý Á Bằng thường xuyên đưa con gái đến gần với thiên nhiên.

Không chỉ vậy, Lý Á Bằng đã từng cho con thử qua nhiều môn năng khiếu như vẽ tranh, chơi đàn,... nhưng tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện chứ anh không hề ép buộc con. “Tôi muốn nhấn mạnh là tôi không bao giờ ép con phải học cái gì đó. Nếu con nói không muốn học cái đó nữa thì tôi đồng ý cho con không học nữa. Tôi muốn con nhanh chóng được tiếp xúc với nhiều hoạt động hơn để con có thể tự chọn ra lĩnh vực nào phù hợp nhất với mình”, Lý Á Bằng chia sẻ.

Mặc dù con có năng khiếu tới đâu, học giỏi ra sao thì với Lý Á Bằng, sự tự tin và bản lĩnh của con là điều quan trọng hơn cả. Trong bức thư gửi con, Lý Á Bằng viết: “Có những thứ con đạt được và mất đi, nhưng Yên Nhi, bố hy vọng khi lớn lên, con có thể trở thành chính bản thân con - độc nhất vô nhị”.

Lý Yên dính bê bối ăn chơi ở Thụy Sĩ

Khi Lý Yên tỏa sáng trên sàn catwalk ở Pháp, những tưởng cô bé sẽ dấn thân vào showbiz giống như bố mẹ nhưng cô bé lại chọn đi du học ở Thụy Sĩ khi mới 13 tuổi. Collège Alpin Beau Soleil là ngôi trường mà Lý Yên đang theo học với mức học phí lên đến 108.000 USD (gần 2,5 tỷ đồng) cùng hàng trăm triệu đồng chi phí phát sinh mỗi năm. Ngôi trường này chỉ tuyển vào 250 học sinh mỗi năm và học sinh đều là con cái của giới thượng lưu, nghệ sĩ trên toàn thế giới.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 7

Lý Yên theo học tại trường quý tộc ở Thụy Sĩ.

Dù mới sang nơi “đất khách” chưa bao lâu, Lý Yên đã dính ngay bê bối ăn chơi vì những cuộc mua sắm sang chảnh toàn đồ hiệu đắt tiền và những buổi vui chơi trong quán bar. Những hình ảnh được Lý Yên công khai trên mạng xã hội cho thấy, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô bé đã “dát” hàng hiệu đắt tiền từ đầu đến chân.

Thậm chí, theo một số nguồn thông tin, con gái của Lý Á Bằng còn mạnh tay chi tới 350 triệu đồng để mua sắm chỉ trong 2 giờ.

Con gái Lý Á Bằng: Từ cô bé dị tật tới du học sinh trường quý tộc - 8

Dù mới 14 tuổi nhưng Lý Yên đã khiến không ít người mất cảm tình vì sự ăn chơi, mua sắm của cô bé.

Mặc dù những sandal vẫn liên tục dính lấy cô bé tuổi 14 nhưng số khác lại cho rằng, sinh ra trong gia đình có điều kiện, việc vui chơi và tiếp xúc với giới thượng lưu của Lý Yên là chuyện bình thường. Đặc biệt, cô bé cũng chỉ dừng lại ở mức vui chơi đúng lứa tuổi chứ chưa hề đi quá.

Vì thế, với những người yêu mến và ủng hộ bố con Lý Á Bằng lâu nay, với họ luôn có một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử giữa anh cùng Lý Yên - đó mới là điều họ quan tâm nhất.

Cuộc sống ngập trong đồ hiệu, học phí 2,5 tỷ/năm của tiểu thư từng mắc bệnh nhà Lý Á Bằng
Cuộc sống của cô bé dát toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc có phần hơi lo ngại trước lối sống quá sành điệu khi còn nhỏ tuổi của...
Hà Phương (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Á Bằng