Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ

Kiều Trang - Ngày 12/01/2024 14:42 PM (GMT+7)

Cách bà mẹ hoa hậu U50 nuôi dạy 3 con khiến nhiều người xuýt xoa.

Một điều không thể phủ nhận rằng, mỗi gia đình, mỗi bố mẹ sẽ có cách nuôi dạy con khác nhau tuỳ vào quan điểm và điều kiện sẵn có, thế nhưng là bố mẹ thì dĩ nhiên ai cũng mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Những trải nghiệm học tập, vui chơi, hay thể thao sẽ là yếu tố để giúp trẻ phát triển toàn diện. Hiểu được điều này nên nàng hậu U50 Hà Kiều Anh dù bận "trăm công nghìn việc" vẫn đưa ái nữ và quý tử của mình sang Mỹ trải nghiệm môn thể thao chuẩn "quý tộc".

Mới đây trên trang cá nhân, Hà Kiều Anh khoe khoảnh khắc vui vẻ cùng 3 con chơi trượt tuyết. Đây là bộ môn thể thao truyền thống mà mọi năm, nàng hậu vẫn thường cho các con xuất ngoại để trải nghiệm. Được biết, trượt tuyết là hoạt động thể thao ưa thích của các gia đình hoàng tộc, giới quý tộc Châu Âu rất ưa chuộng bộ môn này. Có nhiều con sao Việt cũng được bố mẹ đầu tư cho chơi, hoa hậu Hà Kiều Anh cũng là một trong số đó.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 1

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 2

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 3

Hà Kiều Anh khoe khoảnh khắc cùng 3 con chơi trượt tuyết.

Hà Kiều Anh khoe khoảnh khắc cùng 3 con chơi trượt tuyết.

Bà mẹ 3 con chia sẻ: "Cứ mỗi lần đến mùa đông cả nhà lại kéo nhau đi trượt tuyết. Hai anh lớn lên đến đỉnh núi là nhanh như cơn gió lượn vèo vèo xuống, cô út Viann tuy mới học được 3 năm cũng không kém phần cạnh tranh, lao theo các anh ầm ầm bỏ cả mẹ. Bộ môn ski này chơi thì thích nhưng cũng nguy hiểm lắm, rất nhiều người bị té gãy tay chân rồi, một ngày cũng có vài lần xe cứu thương đến mang người đi.

Bây giờ mình lớn tuổi đôi khi thấy oải ghê vì phải mặc nhiều đồ cồng kềnh lại khuân vác theo bộ ski khá nặng, nhưng để các con trượt một mình lại không yên tâm nên phải lao theo. Đêm về người rã rời, công nhận con nít khoẻ thật, không biết mệt là gì, đòi trượt hết vòng này tới vòng khác. Mùa đông tuy lạnh nhưng là mùa mình yêu thích nhất trong năm, được vui chơi bên các con dù người có đau ê ẩm vì vác mấy bộ ski cũng thấy khoẻ re".

Theo như nàng hậu tâm sự, mặc dù ở độ tuổi U50 sức khoẻ có phần suy giảm nhiều, nhưng vì muốn chăm sóc tốt cho các con, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ bên 3 "cậu ấm cô chiêu" của mình nên Hà Kiều Anh vẫn tham gia vào quá trình chơi trượt tuyết, bộ môn đòi hỏi kỹ thuật cao, sức bền và cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Được biết, trượt tuyết không phải là môn thể thao duy nhất mà Hà Kiều Anh không ngần ngại chi tiền cho các con trải nghiệm. Với điều kiện gia đình giàu có, từ nhỏ 3 con của nàng hậu đã được bố mẹ cho chơi rất nhiều môn thể thao và năng khiếu như boxing, cầu lông, bóng rổ, chạy bộ, nhảy xa, cưỡi ngựa, bơi lội, ballet, piano, thể dục dụng cụ, trượt patin,...

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 5

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 6

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 7

Các ái nữ, quý tử nhà Hà Kiều Anh được bố mẹ cho chơi nhiều bộ môn thể thao, đi du lịch khắp nơi.

Các ái nữ, quý tử nhà Hà Kiều Anh được bố mẹ cho chơi nhiều bộ môn thể thao, đi du lịch khắp nơi.

"Cậu ấm cô chiêu" nhà Hà Kiều Anh được thừa hưởng một cuộc sống cực kỳ sang chảnh mà nhiều đứa trẻ ao ước. Nàng hậu rất coi trọng gia đình nên dù bận rộn cũng luôn sắp xếp thời gian để đưa các con đi du lịch, không chỉ trong nước, Hà Kiều Anh còn thường xuyên dẫn các quý tử, ái nữ của mình đến nhiều nơi nổi tiếng trên thế giới vào mỗi kỳ nghỉ hàng năm.

Nhờ được hưởng nền giáo dục chất lượng mà cả 3 con Hà Kiều Anh đều phát triển rất tốt về cả ngoại hình, tính cách và học vấn. Ngắm những bức hình nàng hậu đăng tải, có thể thấy cậu con trai cả Vương Khang đã cao vượt mẹ, cậu ba Vương Khôi cũng "trổ mã" phổng phao. Còn cô em út Viann sở hữu vẻ ngoài xinh xắn chuẩn hoa hậu tương lai khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Dành thời gian cho con, tạo điều kiện để con trải nghiệm và rèn luyện tinh thần thể dục thể thao là phương pháp nuôi dạy mang lại nhiều hiệu quả nhưng không phải bố mẹ nào cũng làm được, đặc biệt là khi bố mẹ quá bận rộn với công việc. 

Dưới đây là những lợi ích khi bố mẹ dành thời gian để cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi, thể thao.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 9

Xây dựng mối quan hệ gắn kết

Khi bố mẹ dành thời gian để vui chơi và trải nghiệm các hoạt động cùng con, điều này sẽ tạo cơ hội để tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Việc chung tay vượt qua các thử thách và tận hưởng niềm vui trong các hoạt động hàng ngày giúp xây dựng sự tin tưởng, tinh thần đoàn kết, kỹ năng đồng đội, làm việc nhóm và sự kết nối sâu sắc giữa bố mẹ và con cái, cũng như giữa các con với nhau.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 10

Khuyến khích sự phát triển thể chất

Tham gia vào các hoạt động vui chơi trải nghiệm và thể thao giúp con trẻ có cơ hội vận động, phát triển thể chất một cách tự nhiên. Việc chơi bóng, đi xe đạp, bơi lội hoặc tham gia các hoạt động như trò chơi nhảy dây, bắn cung, trượt tuyết, cưỡi ngựa tăng cường sự phát triển cơ bắp, sức mạnh và sự linh hoạt, dẻo dai cho con.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 11

Khám phá và phát triển kỹ năng mới

Khi cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi trải nghiệm và thể dục thể thao, bố mẹ có thể khuyến khích trẻ khám phá và phát triển các kỹ năng mới. Ví dụ, khi chơi bóng, con có thể rèn kỹ năng chạy, kỹ năng kết hợp đồng đội. Việc tham gia các hoạt động như leo trèo, trượt tuyết hoặc trượt băng cũng giúp con phát triển sự cân bằng, tư duy không gian và kỹ năng tương tác xã hội.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 12

Xây dựng giá trị và kỷ luật

Các hoạt động thể thao thường yêu cầu tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và quyết tâm. Khi bố mẹ tham gia và hướng dẫn con tham gia vào các hoạt động này, con sẽ học được giá trị của sự nỗ lực, sự kiên nhẫn và tinh thần đồng đội. Việc rèn luyện những giá trị này từ sớm sẽ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, và chuẩn bị tốt cho các thử thách trong cuộc sống về sau.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 13

Xây dựng sự tự tin và lòng kiên nhẫn

Khi con tham gia vào các hoạt động vui chơi trải nghiệm và thể dục thể thao cùng bố mẹ, trẻ sẽ có cơ hội để khám phá và phát triển năng lực của mình. Khi con đạt được những thành tựu nhỏ trong các hoạt động này, sự tự tin và lòng kiên nhẫn của con sẽ được xây dựng, nâng cao hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến tư duy, tinh thần và sự phát triển toàn diện của con.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 14

Giảm căng thẳng và xả stress

Hoạt động vui chơi trải nghiệm và thể thao có khả năng giảm căng thẳng, xả stress cho cả bố mẹ và con. Khi tham gia vào các hoạt động này, cả gia đình có thể thư giãn, giải tỏa áp lực trong cuộc sống hàng ngày và tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau. Đồng thời, việc tập trung vào hoạt động cũng giúp giảm suy nghĩ tiêu cực, mang lại sự thư thái, thanh lọc tinh thần và tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 15

Xây dựng thói quen lành mạnh

Khi bố mẹ dành thời gian cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi và thể thao, bố mẹ có thể thể hiện và truyền đạt giá trị của việc duy trì một lối sống lành mạnh. Con sẽ học được rằng việc vận động và tham gia vào các hoạt động thể thao là quan trọng để duy trì sức khỏe tốt, và tạo ra một sự cân bằng giữa công việc, học tập và giải trí.

Hà Kiều Anh khoe ảnh thấy rõ chi tiết nuôi dạy con kiểu quý tộc nhiều người trầm trồ - 16

Tạo ra kỷ niệm và niềm vui gia đình

Cuối cùng, việc dành thời gian để cùng con trải nghiệm các hoạt động vui chơi và thể thao tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, niềm vui trong gia đình. Những khoảnh khắc chơi đùa cùng nhau sẽ trở thành những nguồn động lực và kỷ niệm không thể nào quên trong tâm trí của cả bố mẹ và các con.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hà Kiều Anh