Mách mẹ bí quyết lựa chọn đồ chơi cho bé giúp bé phát triển toàn diện

Ngày 18/12/2020 08:59 AM (GMT+7)

Việc chọn đồ chơi cho bé luôn là nỗi băn khoăn của bất cứ ba mẹ nào, nhất là vào những dịp lễ như sinh nhật, Noel,..., vì khi đó bé đang háo hức chờ đợi những món quà từ ba mẹ. Những món đồ chơi này, phải đảm bảo bé yêu thích nhưng cũng phải đảm bảo yếu tố an toàn, phù hợp với bé.

Mách mẹ bí quyết lựa chọn đồ chơi cho bé giúp bé phát triển toàn diện - 1

Chị Hồng (27 tuổi, Hà Nội, Giáo viên tiểu học) chia sẻ “Hiện tại mình đang có 2 bé, 1 bé 1 tuổi rưỡi, 1 bé 3 tuổi rưỡi. Vì từng học chuyên ngành tiểu học nên mình nắm bắt được tâm lý của bé, biết các giai đoạn bé phát triển và đặc biệt là sự ảnh hưởng tích cực của trò chơi đối với sự hình thành các yếu tố nền tảng như tính cách, trí tuệ, vận động… nên mình lựa chọn đồ chơi rất cẩn trọng và kỹ càng. Nếu như ba mẹ nào từng gặp trường hợp mua đồ chơi cho bé, dù đắt tiền, hiện đại nhưng bé cũng không chơi, chỉ chơi mấy đồ chơi cũ thì có thể là ba mẹ chưa hiểu được tâm lý của bé”

“Việc chọn đồ chơi cho bé tuy khó khăn nhưng cũng rất dễ dàng nếu như ba mẹ nắm bắt được những yếu tố chủ chốt” Chị Hồng chia sẻ.

Để giúp ba mẹ lựa chọn đồ chơi dễ dàng mà hiệu quả hơn. Chị cũng chia sẻ thêm những yếu tố mà chị cân nhắc khi chọn mua đồ chơi cho bé.

1. Quan tâm tới độ an toàn của đồ chơi

Với bất kỳ điều gì liên quan tới em đều nên đặt yếu tố an toàn luôn đáng được quan tâm. Vì đồ chơi trẻ em sẽ là thứ tiếp xúc với bé trong thời gian dài, ba mẹ nên chọn những món đồ chơi được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh, gỗ, vải,.. vì nó an toàn và thân thiện với bé. Ngoài ra, ba mẹ nên trách các món đồ chơi có cạnh sắc nhọn, có mùi thơm vì hóa chất.

Mách mẹ bí quyết lựa chọn đồ chơi cho bé giúp bé phát triển toàn diện - 2

Chị Hồng chia sẻ “Mình hay mua đồ chơi của các thương hiệu lớn, nói không với các món đồ chơi trôi nổi trên thị trường, không rõ xuất xứ. Vì ở các thương hiệu lớn, đồ chơi được nhập khẩu chính hãng, được chứng nhận an toàn của các cơ quan chức năng về chất liệu, quy trình sản xuất,...nên để bé chơi sẽ yên tâm hơn”

2. Lựa chọn đồ chơi theo độ tuổi

Bên cạnh yếu tố an toàn, điều thứ hai ba mẹ nên quan tâm là độ tuổi của bé. 

Vì sao?

Vì ở mỗi độ tuổi, bé sẽ có những tâm lý khác nhau, các kỹ năng phát triển khác nhau. Nên nếu biết được điều đó, tận dụng nó để kết hợp với các món đồ chơi sẽ thúc đẩy bé phát triển vượt trội.

Độ tuổi 15 tháng - 3 tuổi (hay còn được gọi là ấu nhi), đây là giai đoạn phát triển kỹ năng vận động, kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt quan trọng là khoảng thời gian này bé sẽ hình thành sự nền tảng của nhân cách, nên nếu chọn được những món đồ chơi thúc đẩy những kỹ năng này thì rất là tốt.

Mách mẹ bí quyết lựa chọn đồ chơi cho bé giúp bé phát triển toàn diện - 3

Độ tuổi 3 đến 6 tuổi (Độ tuổi mẫu giáo), đây sẽ là giai đoạn bé phát triển trí tuệ, bé học hỏi nhiều hơn những kiến thức từ xung quanh. Ở độ tuổi này, ba mẹ nên lựa chọn những món đồ chơi nhập vai như bác sĩ, nấu ăn,... để từ đó bé có thể học hỏi thông qua các món trò chơi.

Chị Hồng chia sẻ “Đối với bé 1 tuổi rưỡi, mình lựa chọn những món đồ chơi như xe chòi chân, xe đẩy,.. vì nó sẽ giúp đôi chân của bé vững hơn. Ngoài ra, mình cho bé chơi các món đồ chơi âm nhạc để thúc đội sự cảm nhận âm thanh ở bé, thúc đẩy quá trình phát triển ngôn ngữ. Còn bé 3 tuổi rưỡi, mình chọn các món đồ chơi đóng vai như bác sĩ, kỹ sư,... vì nó giúp bé hiểu thêm về các ngành nghề, xe đạp để bé khám phá thế giới xung quanh.”

3. Phù hợp với sở thích của bé

Mách mẹ bí quyết lựa chọn đồ chơi cho bé giúp bé phát triển toàn diện - 4

Chúng ta là người lớn có phong cách riêng, có màu sắc yêu thích thì bé cũng vậy, chúng cũng có những sở thích nhất định. Nếu như ba mẹ chọn đồ chơi không đúng với sở thích của bé, khả năng cao bé sẽ không động tới món đồ chơi đó, dù cho đắt tiền và hiện tại đến đâu. Để trò chơi phát huy được hiệu quả, để bé có thể nhận được lợi ích từ nó thì bé phải thực sự hào hứng, yêu thích. Để lựa chọn được món đồ chơi đúng sở thích của bé, ba mẹ có thể lựa chọn dựa vào quan sát hàng ngày thông qua hành động, lời nói của bé, hay có thể trực tiếp hỏi bé.

4. Phù hợp với giới tính của bé

Cuối cùng là giới tính của bé. Như đã nó ở trên có những giai đoạn, được gọi là nền tảng của sự hình thành tính cách của bé. Nếu như ba mẹ hướng bé tới một cô gái hiền thục có thể lựa chọn những món đồ chơi nhẹ nhàng như búp bê, nấu ăn. Còn đối với bé trai, ba mẹ muốn bé lớn nên là một chàng trai có nhân phẩm tốt, mạnh mẽ thì ba mẹ có thể chọn những món đồ chơi như bác sĩ,..

Mách mẹ bí quyết lựa chọn đồ chơi cho bé giúp bé phát triển toàn diện - 5

Gợi ý về thương hiệu mà ba mẹ có thể lựa chọn mua đồ chơi cho bé vào dịp Noel này, thì chị giới thiệu cho mọi người về thương hiệu BABYCUATOI. Vì đây là một thương hiệu lớn, đồ chơi được nhập khẩu chính ngạch và đã thông qua kiểm tra chất lượng, nổi tiếng về sự an toàn và đa dạng đồ chơi, có nhiều chi nhánh phủ khắp cả nước. 

Ngoài ra, vào dịp Noel hàng năm, thương hiệu này còn có các quà tặng cho bé như mũ noel, tất,... và đặc biệt là dịch vụ “Giao hàng ông già Noel”, giúp bé cảm nhận như được ông già Noel tặng quà.

Nguồn: [Tên nguồn].