Vẽ tranh với Colokit - Cách mẹ giúp con bổ sung “vitamin” phát triển trí thông minh và cảm xúc

Ngày 03/08/2021 18:00 PM (GMT+7)

Nhiều chuyên gia cho rằng trẻ em nên được “chơi” với màu sắc và vẽ về tất cả những thứ mình yêu thích, bởi vì vẽ tranh giúp phát triển IQ và EQ. Vậy màu sắc và hội hoạ hỗ trợ như thế nào và làm sao cha mẹ có thể tận dụng chúng để giúp các con phát triển?.

IQ (Intelligence Quotient) là khả năng suy luận logic, kỹ năng toán học, ngôn ngữ và EQ (Emotional Quotient) thể hiện khả năng cảm nhận, bày tỏ, kiểm soát cảm xúc… Việc phát triển toàn diện hai yếu tố này sẽ tạo nền tảng cho trẻ gặt hái thành công, chủ động trước những khó khăn trong cuộc sống.

Vẽ tranh giúp tăng IQ cho trẻ em

NGND.PGS.TS.BS.Nguyễn Võ Kỳ Anh đã cùng nhãn hàng mỹ thuật Colokit của tập đoàn Thiên Long đã thực hiện nghiên cứu về mối liên hệ giữa màu sắc với khả năng phát triển IQ và EQ ở trẻ. Kết quả cho thấy, màu sắc tăng cường tiềm năng học tập, phát triển trí thông minh của bé.

Việc tiếp xúc với đa dạng màu sắc khi vẽ tranh giúp bé gia tăng khả năng sáng tạo. (Nguồn ảnh: “Ngày hội sắc màu 2021)

Việc tiếp xúc với đa dạng màu sắc khi vẽ tranh giúp bé gia tăng khả năng sáng tạo. (Nguồn ảnh: “Ngày hội sắc màu" 2021)

“Mỗi màu sắc có một bước sóng, và mỗi màu này ảnh hưởng đến trí não của trẻ em theo những cách khác nhau”, BS Nguyễn Võ Kỳ Anh cho biết. Màu đỏ giúp trẻ nhớ lâu, từ đó ghi nhớ dễ dàng và cải thiện sự tập trung. Màu vàng và màu trắng ngà tăng hiệu quả học tập nên thường được dùng để sơn lớp học hay xuất hiện trong sách giáo khoa. Trong khi màu xanh lá cây giúp trẻ tập trung, phát triển tư duy và thúc đẩy khát khao tìm tòi, thì màu xanh dương khuyến khích hoạt động trí tuệ, lý trí và suy nghĩ logic.

Màu đỏ giúp trẻ nhớ lâu hơn; màu vàng khuyến khích trẻ tìm tòi sáng tạo, khám phá thế giới; màu xanh lá cây giúp trẻ tập trung, suy nghĩ logic hơn.

Màu đỏ giúp trẻ nhớ lâu hơn; màu vàng khuyến khích trẻ tìm tòi sáng tạo, khám phá thế giới; màu xanh lá cây giúp trẻ tập trung, suy nghĩ logic hơn.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Ngày hội sắc màu” 2021 của bé Nguyễn Phương Anh (Lớp 4, Hải Phòng) phản ánh sự tập trung cao độ qua những ô gạch xanh lá cây kẻ vuông vức đều nhau.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Ngày hội sắc màu” 2021 của bé Nguyễn Phương Anh (Lớp 4, Hải Phòng) phản ánh sự tập trung cao độ qua những ô gạch xanh lá cây kẻ vuông vức đều nhau.

Các nhà khoa học khuyên phụ huynh nên sử dụng màu sắc phù hợp trong nhà cũng như khuyến khích trẻ vẽ tranh, sử dụng những màu sắc thông minh, khác biệt với đất sét, màu nước, màu sáp,... để tăng tính tập trung, sáng tạo. Để đáp ứng nhu cầu ấy, Nhãn hàng Colokit của Thiên Long liên tục cải tiến và đa dạng sản phẩm với các màu sắc tươi sáng, tự nhiên; dễ sử dụng và phát huy sức sáng tạo của bé. Colokit được nhiều phụ huynh chọn mua vì chất lượng và an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế EN 71/3, EN 71/9, ASTM D-4236, AP Seal, Chứng nhận hợp quy (CR)...

Vẽ tranh hòa giải tâm trạng và giúp con hạnh phúc

Tại các trường tiểu học phương Tây, chương trình giảng dạy thường có giờ học cho trẻ bày tỏ ý kiến và biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, một số nước châu Á vẫn giữ nếp giáo dục truyền thống, chưa chú trọng cho trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình. Vì vậy, trẻ em thường gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc hay tìm cách giải tỏa căng thẳng.

Nếu chịu khó dành thời gian để quan sát, trò chuyện với con về tranh, bố mẹ sẽ hiểu được diễn biến tâm trạng của con. Chẳng hạn, khi bé sử dụng quá nhiều màu nóng, có thể bé đang căng thẳng. Còn nếu màu tím là tone màu chủ đạo, thì bé có cảm giác bình tĩnh và thư giãn cao… Cũng theo BS Nguyễn Võ Kỳ Anh, màu xanh giúp làm dịu tâm hồn trẻ, tạo cảm giác thư giãn, tự tin. Còn màu hồng giúp làm dịu sự tức giận, lo lắng và có thể giảm nhịp tim.

Vẽ tranh với Colokit - Cách mẹ giúp con bổ sung “vitamin” phát triển trí thông minh và cảm xúc - 4

Tone màu ấm áp trong tranh về khu cách ly Covid-19 của bé Đặng Vũ Thanh Vân (Lớp 3, TP. Đà Nẵng) thể hiện niềm yêu thương giữa mọi người dịch bệnh, cũng như niềm tin về tương lai tươi sáng cho cộng đồng

Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, trẻ em cũng có những hoang mang và tâm tư khó bày tỏ. Bố mẹ có thể khuyến khích con vẽ tranh tham gia cuộc thi "Ngày hội sắc màu” 2021 với chủ đề “Vững tin Việt Nam” do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương đồng tổ chức.

Đây là sân chơi mà bé thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, cũng như bày tỏ suy nghĩ, tâm tư của mình với cuộc sống. Cuộc thi như một mảnh đất màu mỡ giúp con thỏa sức sáng tạo, đưa sắc màu trở thành những loại "vitamin" bổ ích cho tinh thần. Mỗi màu sắc đều thể hiện tiếng nói tâm hồn và thông điệp cảm xúc từ các em. Những bức tranh với tone xanh chủ đạo thường cho thấy khả năng sáng tạo phong phú. Các tác phẩm gam màu đỏ lại tập trung phản ánh sự quyết liệt, niềm tin vào đất nước, tình cảm lớn lao dành cho tuyến đầu. Trong khi đó, tone vàng truyền tải tinh thần lạc quan vào cuộc chiến chống dịch.

Việc dự thi càng ý nghĩa hơn khi mỗi bức tranh hợp lệ sẽ quyên góp 2.000 VNĐ cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid của Chính phủ, khuyến khích tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ" từ các em. Minh chứng rõ nét đến từ con số 56.022 bức tranh từ 63 tỉnh thành đã gửi về cuộc thi.

Trong giai đoạn hình thành tính cách và phát triển tư duy trẻ cần có cơ hội tiếp xúc và tham gia vào các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng để phát triển toàn diện cả IQ và EQ. Vì vậy, bố mẹ hãy khuyến khích con tham gia chương trình thú vị như cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu" 2021 nhé!

Nguồn: [Tên nguồn].