Bà Vụ trưởng quyền lực "Đấu Trí": Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp

Băng Châu - Ngày 31/08/2022 00:56 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Nguyệt Hằng đã trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Đấu Trí sau vai diễn bà mẹ gây ám ảnh trong phim Hãy Nói Lời Yêu.

Trailer phim Đấu Trí.

Diễn viên Nguyệt Hằng từng là nỗi ám ảnh của màn ảnh nhỏ năm 2021 với vai diễn bà Hoài trong phim Hãy Nói Lời Yêu. Bà mẹ áp đặt, ham hư vinh, yêu con sai cách đã khiến cậu con trai Minh (Quang Anh) tự tử khiến người xem ghét cay ghét đắng, đồng thời cũng tranh luận gay gắt. Hiện tại, Nguyệt Hằng trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn cực "chất" trong bộ phim Đấu Trí - bà Đinh Thị Ngọc Bằng, Vụ trưởng Vụ thiết bị vật tư. 

Tạo hình của Nguyệt Hằng trong phim Đấu Trí.

Tạo hình của Nguyệt Hằng trong phim "Đấu Trí".

Vợ chồng chung phim nhưng quyết không gặp mặt nhau 

Trước bộ phim Hãy Nói Lời Yêu Đấu Trí, Nguyệt Hằng đã quen mặt với khán giả qua các vai diễn như: Lâm Oanh (Những Người Sống Quanh Tôi), Bảo Trinh (Bí Mật Eva), Tuệ Lâm (Vệt Nắng Cuối Trời), Chi (Bánh Đúc Có Xương)…. Ông xã của cô - diễn viên Anh Tuấn cũng thường xuyên được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng vào các dự án phim nổi tiếng.

Nguyệt Hằng vai mẹ của Quỳnh Kool trong phim Hãy Nói Lời Yêu.

Nguyệt Hằng vai mẹ của Quỳnh Kool trong phim "Hãy Nói Lời Yêu".

Nhưng sau 26 năm kết hôn, Đấu Trí là bộ phim đầu tiên mà hai vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đóng chung. Điều này đã khiến người hâm mộ háo hức mong chờ những tương tác ngọt ngào của hai vợ chồng ở hậu trường phim. 

Vợ chồng Nguyệt Hằng như hình với bóng ở họp báo phim Đấu Trí nhưng khi quay phim lại quyết không gặp mặt nhau.

Vợ chồng Nguyệt Hằng như hình với bóng ở họp báo phim "Đấu Trí" nhưng khi quay phim lại quyết không gặp mặt nhau.

Tuy nhiên, thực tế lại không như fan mơ ước, diễn viên Nguyệt Hằng tiết lộ: "Lần này thấy bảo cùng đóng phim đó, nhưng tôi không hề biết rằng hai vợ chồng có liên quan hay không. Đến khi thoại kịch bản rồi, tôi mới biết là tôi chỉ nhắc đến tên Khải (nhân vật do diễn viên Anh Tuấn đóng).

Lúc đó cả đoàn mới trêu là: "Yên tâm, cứ gọi là thằng Khải đi vì sẽ không gặp nhau đâu". Mặc dù cùng trong vụ án đầu nhưng chúng tôi không có cơ hội để gặp nhau, thoại với nhau qua điện thoại cũng không có. Cho nên sẽ không có gì khó xử cả".

Bà Vụ trưởng quyền lực amp;#34;Đấu Tríamp;#34;: Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp - 4

Diễn viên Anh Tuấn cũng chia sẻ tương tự bà xã khi được hỏi về bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của hai vợ chồng: "Dù cùng góp mặt trong phim nhưng dường như chúng tôi không có gì liên quan tới nhau, trừ một câu thoại tôi nhắc tới nhân vật do vợ tôi thủ vai là "Chị tôi ở phía trên"."

Bà Vụ trưởng quyền lực amp;#34;Đấu Tríamp;#34;: Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp - 5

Trong Đấu Trí, Vụ trưởng Bằng là người phụ nữ cứng rắn, quyền lực và tính toán. Bà ta bị bị nghi ngờ có vai trò then chốt trong việc công ty Khải Tuấn trúng thầu cung cấp kit test cho các địa phương. Đây là một nhân vật giữ vai trò khá quan trọng trong việc đảm bảo cho mạch truyện của bộ phim. Còn Khải là người góp vốn đầu tư vào Khải Tuấn. Tuy nhiên, khi đánh hơi thấy Khải Tuấn rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, Khải đã khéo léo rút lui. 

Bà Vụ trưởng quyền lực amp;#34;Đấu Tríamp;#34;: Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp - 6  

Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, từng suýt ly hôn chồng

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn quen nhau từ năm 1991, khi cùng là sinh viên lớp Diễn viên khóa hai, Nhà hát Tuổi trẻ. Thời mới 18 tuổi, Anh Tuấn nghịch ngợm, ham chơi trong khi Nguyệt Hằng dịu dàng, chững chạc, còn là cán bộ lớp. Anh Tuấn ghét Nguyệt Hằng ra mặt, còn thường xuyên nói xấu bạn học vì bị Nguyệt Hằng nhắc nhở chuyện đi muộn, ngủ trong giờ học.

 Anh Tuấn từng rất ghét Nguyệt Hằng..

 Anh Tuấn từng rất ghét Nguyệt Hằng..

Đến năm học thứ ba, bạn bè đều bất ngờ khi Nguyệt Hằng và Anh Tuấn yêu nhau, bất ngờ hơn khi nữ diễn viên thừa nhận mình "say nắng" trước. Cô tâm sự đằng sau vẻ ngoài bất cần, Anh Tuấn là người sống nội tâm, sâu sắc, biết yêu thương người thân.

Tuy nhiên, tình yêu của cả hai gặp phải sự phản đối của gia đình vì bố mẹ Nguyệt Hằng cho rằng Anh Tuấn lông bông, chơi bời, sợ con gái sẽ khổ. Nguyệt Hằng là người kiên trì động viên Anh Tuấn cố gắng tới cùng cho tình yêu của cả hai. Năm 1996, Anh Tuấn và Nguyệt Hằng làm đám cưới rồi đón con gái đầu lòng.

... nhưng duyên số lại đưa đẩy họ tới với nhau.

... nhưng duyên số lại đưa đẩy họ tới với nhau.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Anh Tuấn gặp khó khăn về kinh tế. Năm 1998, nam diễn viên đã quyết định bỏ nghiệp diễn để theo đuổi công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cái máu nghệ sĩ bất chợt của anh lại khiến việc kinh doanh từ cửa hàng thời trang, quán cà phê, rồi quán lẩu, tất cả đều không thể trụ được quá hai năm. Khó khăn kinh tế lại càng đè nặng lên gia đình nhỏ hơn, nhưng chính Nguyệt Hằng đã xốc lại bản thân cùng ông xã từng bước vun vén cho gia đình. 

Bà Vụ trưởng quyền lực amp;#34;Đấu Tríamp;#34;: Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp - 9

Nữ diễn viên sinh năm 1973 từng trải lòng: "Có lần khi mới chỉ sinh bé thứ nhất. Những mâu thuẫn, mệt mỏi và cá tính khác nhau của mỗi người đã khiến chúng tôi "đồng lòng" ký vào đơn ly hôn. Cả hai đã đèo nhau ra phường nộp đơn, nhưng hôm đó phường lại đóng cửa. Sau đó, cả hai đều quên chuyện và giờ vẫn chung trên một chiếc tàu".

Gia đình nhỏ của Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

Gia đình nhỏ của Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

Cô còn hạnh phúc tiết lộ thêm về Anh Tuấn: "Chồng tôi là một người không hề lãng mạn để nói lời ngọt ngào nhưng hay thể hiện bằng hành động. Anh thấy tôi đi quay về mệt sẽ chủ động vào bếp nấu cháo, rồi dựng vợ dậy ăn. Với tôi chỉ cần như vậy là mọi mệt mỏi vất vả đều tan biến hết. 

Bà Vụ trưởng quyền lực amp;#34;Đấu Tríamp;#34;: Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp - 11

Anh Tuấn cũng là một người thích việc vào bếp. Anh ấy thích nấu ăn nên bất kể lúc nào vợ con thèm món gì anh sẵn sàng vào bếp, dù là nửa đêm. Còn những việc nhà khác, anh ấy không thích, tất nhiên tôi cũng không để cho anh ấy phải bận tay. Tôi luôn cố gắng sắp xếp, hoặc giao việc cho các con. Các con cũng hiểu và cũng thường xuyên đỡ đần những việc nhỏ trong nhà".

Bà Vụ trưởng quyền lực amp;#34;Đấu Tríamp;#34;: Chưa 50 tuổi đã lên chức bà ngoại, nửa đêm chồng vẫn sẵn sàng vào bếp - 12

Sau nhiều sóng gió, Nguyệt Hằng đã sinh cho Anh Tuấn 4 đứa con cả nếp lẫn tẻ. Hiện tại, cả hai đã lên chức ông bà ngoại. Đại gia đình êm ấm, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và kinh tế cũng đã ổn định nên cả Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Đấu trí: Con gái Cục trưởng Chi cục hải quan bị bóc giá đến nhà bạn trai hờ khóc lóc có bầu
Đấu trí tập 31 hé lộ cảnh mẹ Phong (NSND Minh Hằng) mắng té tát Quyên (Thùy Dương).

Đấu Trí

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đời tư dàn diễn viên phim Đấu Trí