Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay

Yến Nguyễn - Ngày 17/02/2021 18:07 PM (GMT+7)

Hóa ra kịch bản phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời được lấy cảm hứng từ 1 câu chuyện có thật ngoài đời.

Mặc dù chỉ dài 4 tập nhưng Yêu Hơn Cả Bầu Trời - bộ phim truyền hình Tết Tân Sửu 2021 - lại đang là cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất hiện nay. Chiếu vào 4 ngày Tết, bộ phim đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi nói về hành trình dạy dỗ và cùng song hành của người thầy với những chàng trai học viên trẻ tại Trường Sĩ quan Không quân 910 để đào tạo họ trở thành phi công chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 1

Không sở hữu cốt truyện ngôn tình lãng mạn, nhưng Yêu Hơn Cả Bầu Trời hấp dẫn người xem nhờ đề tài mới mẻ, nội dung chân thực về sinh hoạt quân ngũ và những thứ tếu táo nghịch ngợm, niềm vui nỗi buồn của người học viên không quân. Đặc biệt ở tập cuối, phim có một tình huống xúc động còn hơn cả dạng drama tình cảm kiểu Hàn.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 2

Cảnh phim diễn ra khi Hải (Bình An) cùng thầy Phong (Quang Sự) đang luyện tập thì máy bay bị mất điều khiển khiến tình mạng của phi công trong buồng lái gặp nguy hiểm. Lúc này, việc nhảy dù phải bắt buộc thực hiện để bảo đảm an toàn.

Khi gặp sự cố, thầy Phong vẫn giữ bình tĩnh hướng dẫn Hải thực hiện các thao tác để điều khiển máy bay rời khỏi tầm va chạm với khu dân cư. Sau đó, thầy yêu cầu Hải bung dù thoát hiểm trước còn mình chấp nhận ở lại hy sinh cùng máy bay. Nhưng mặc cho thầy yêu cầu, Hải vẫn kiên trì ở lại. May mắn, dù va chạm rất mạnh xuống mặt đất nhưng cả 2 người vẫn sống sót.

Khi hai thầy trò thoát nạn hạ cánh chiếc L-39 an toàn, người thầy mắng: "Cậu còn nói may mắn à? Cậu có biết nhà nước tốn bao tiền của cho cậu ăn học không hả? Sao cậu không nhảy? Tại sao? Nói đi, tại sao?”.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 3

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 4

Hải im lặng rồi bỗng bật khóc: "Em sợ mất thầy, như em mất bố em vậy". Bởi lẽ năm xưa, bố của Hải, cũng là 1 phi công, cũng đã hy sinh vì tai nạn trong nghề bay. Nghe xong, Phong nhìn Hải trân trối rồi 2 thầy trò ôm nhau bật khóc nức nở. Ngồi trước màn hình tivi, khán giả cũng không sao cầm được nước mắt vì cảm động.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 5

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 6

Điều càng bất ngờ hơn là kịch bản phim đã lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật là hai bố con phi công Dương Văn Thanh và Dương Lê Minh.

Thượng tá Thanh sinh năm 1958, là một phi công được đào tạo ở Trường Sĩ quan không quân. Ông tốt nghiệp xuất sắc trong kỳ thi cuối năm 1981, được nhà trường giữ lại đào tạo thành giảng viên.

Sau 29 năm phục vụ công tác ở Trường Sĩ quan không quân, thượng tá Dương Văn Thanh đã thực hiện 2.195 giờ bay trên bầu trời, trực tiếp đào tạo 48 phi công từ khi họ mới bước vào trường đến khi tốt nghiệp, trong số đó có không ít người đã trở thành cán bộ quản lý trung đoàn.

Chiều ngày 29/4/2005, một bất trắc đã xảy ra khi ông cùng phi công trẻ Đào Việt Hưng lên chiếc máy bay L-39 mang số hiệu 8732 huấn luyện chiến đấu.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 7

Chia sẻ của BTV Quang Minh và xác nhận từ thành viên đoàn phim.

Ông Thanh từng có kinh nghiệm xử lý thành công sự cố hỏng máy bay trên không để hạ cánh an toàn, nên lần này thấy chiếc L-39 có dấu hiệu trục trặc kỹ thuật khi đang bay, ông Thanh tận dụng từng giây phút để kiểm tra lại thiết bị, đồng thời quan sát không gian bên dưới, lúc này phía trước là đảo Hòn Tre cách bờ biển Nha Trang chừng ba cây số.

Các đồng đội trong đơn vị của ông Thanh kể do biết sự cố kỹ thuật không thể khắc phục, ông khẩn báo cho sở chỉ huy bay biết rõ tình trạng máy bay và nhận được lệnh được phép nhảy dù để thoát hiểm. Sau khi nhận lệnh, ông đã bình tĩnh thông báo cho sở chỉ huy bay biết mình cần phải điều khiển máy bay ra phía biển để tránh va chạm với đảo Hòn Tre, nơi có khu du lịch và giải trí đang có nhiều du khách tham quan, nghỉ mát.

Sau đó, ông ra lệnh cho phi công trẻ Đào Việt Hưng đẩy cửa, bung dù thoát hiểm trước. Khi máy bay tránh được đảo Hòn Tre thì đã không còn đủ độ cao để ông thoát hiểm. Khi tìm được chiếc máy bay dưới lòng biển, đồng đội nói ông Thanh đã ra đi trong tư thế ngồi trong khoang lái như “vẫn đang bay giữa vùng trời bình yên”.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 8

11 năm sau, con trai ông là thiếu tá phi công Dương Lê Minh cũng không may gặp tai nạn, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện bay, bỏ lại mẹ già, người vợ trẻ và hai con thơ. 

Ngoài ra cũng theo tiết lộ từ 1 vài nguồn tin hành lang, ban đầu tập 4 định làm đúng theo sự kiện có thật, tức người con cũng hi sinh vì cứu máy bay. Nhưng sau đó, ekip đã quyết định thay đổi kịch bản để có kết có hậu hơn.

Hé lộ kết buồn thực sự của Yêu Hơn Cả Bầu Trời - Phim không quân hot nhất hiện nay - 9

Bên cạnh câu chuyện có thật đầy xúc động, Yêu Hơn Cả Bầu Trời còn ghi điểm vì nhan sắc dàn trai đẹp, lời thoại hài hước điển hình như câu thoại "Em có muốn trải chiếu cùng anh không?", dựa theo trend "tấm chiếu mới" vừa gây sốt thời gian qua. Các diễn viên Thanh Sơn, Mạnh Quân diễn tròn vai trong khi Bình An hoàn toàn tiến bộ vượt bậc, gây bất ngờ cho nhiều khán giả.

Tình Yêu Và Tham Vọng hết lâu rồi, Nhan Phúc Vinh nằm không cũng trúng đạn ngay mùng 1 Tết
Người hâm mộ nam diễn viên Nhan Phúc Vinh không khỏi cười bò khi thần tượng của họ bị gọi tên 1 cách bất đắc dĩ trong bộ phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời.
Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình