Ngỡ ngàng hậu trường Minh Hằng té vực suýt chết trong phim bị cưỡng bức tập thể 30 lần

Ngày 18/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Minh Hằng cho biết, cô đã phải làm đi làm lại nhiều lần cảnh quay té vực nguy hiểm trong bộ phim "Bao giờ có yêu nhau".

Trên trang cá nhân, Minh Hằng chia sẻ đoạn clip hậu trường cảnh quay té vực trong bộ phim điện ảnh Bao giờ có yêu nhau. Trong đó, Minh Hằng thực hiện rất nhiều lần cảnh quay rượt đuổi, té vực trên núi sâu vô cùng nguy hiểm.

"Qua nay nhiều bạn hỏi về đoạn clip Heo (biệt danh của Minh Hằng) rớt vực nên giờ chia sẻ câu chuyện năm ấy luôn nha. Lúc quay phim Bao giờ có yêu nhau, tui treo mình ở một vực sâu thăm thẳm không hề thấy đáy mà rớt lên rớt xuống mấy lần như chơi cảm giác mạnh vậy.

Rớt từ ngày sang đêm, rớt từ trong ra ngoài. Vừa rớt xong được câu lên thì ôi thôi cần cẩu nó gãy. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn trào, chỉ biết cám ơn trời đã phù hộ mình bình an. Đây là những đoạn quay hậu trường mà Heo vẫn còn giữ đến bây giờ" - Minh Hằng chia sẻ.

Clip hậu trường cảnh quay té vực nguy hiểm của Minh Hằng trong phim "Bao giờ có yêu nhau".

Theo đó, ngoài việc phải làm đi làm lại cảnh quay nguy hiểm nhiều lần, Minh Hằng còn gặp sự cố suýt chết. Nữ diễn viên cho biết, vừa được nâng lên từ dưới vực thì chiếc cần cẩu bất ngờ bị gãy. Tuy nhiên, nữ diễn viên chia sẻ, cô may mắn khi sự cố xảy ra ngay sau khi đã hoàn thành cảnh quay, nếu không sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sự lăn xả, hi sinh vì nghệ thuật của Minh Hằng. Trong đó, một vài ý kiến cho rằng, họ đã rùng mình khi xem đoạn clip hậu trường để thấy được sự vất vả, đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm để có được những thước phim ấn tượng.

"Phải công nhận chị hy sinh rất nhiều cho nghệ thuật, kể cả việc đối mặt với những mối nguy hiểm", "Xem đi xem lại vẫn thấy rùng mình vì sự gan dạ của Minh Hằng trong cảnh quay này", "Có xem hậu trường thế này mới biết diễn viên đã vất vả thế nào để có được một bộ phim hay"... người hâm mộ trầm trồ về sự hi sinh vì nghệ thuật của Minh Hằng.

 

Cảnh quay té vực nguy hiểm của Minh Hằng.

Cảnh quay té vực nguy hiểm của Minh Hằng.

 Cũng trong Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng phải diễn cảnh bị cưỡng bức đến 30 lần.

Cũng trong "Bao giờ có yêu nhau", Minh Hằng phải diễn cảnh bị cưỡng bức đến 30 lần.

Bao giờ có yêu nhau là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Dustin Nguyễn, từng gây sốt khi ra rạp vào năm 2016. Trong phim, Minh Hằng và Quý Bình đóng cặp với cuộc gặp gỡ định mệnh và bị cuốn vào tình yêu sét đánh, thề non hẹn biển. Trước đó, bộ phim gây chú ý với cảnh quay Minh Hằng bị 3 tên yêu râu xanh cưỡng bức tập thể. Cảnh quay này được cho là ám ảnh nhất và cũng là nỗi ám ảnh của cả những diễn viên khi thực hiện phân cảnh này.

Trong cảnh bị cưỡng bức, Minh Hằng phải đối mặt với 3 cascadeur to con và đều là những người khỏe mạnh, nên mỗi động tác nắm tóc, tát tai hay lột áo quần của họ đều khiến cô đau đớn đến không thể thở được, và chỉ biết gào thét trong vô vọng. Không những vậy, cảnh quay này còn kéo dài từ chiều đến khuya.

Minh Hằng phải diễn đến hơn 30 lần, phải khóc 30 lần, phải gào thét đến khản tiếng, đến nỗi cơ thể mệt nhoài và còn bị cởi áo, bị đè ra cưỡng bức hơn 30 lần... Diễn nhiều lần như vậy nhưng Minh Hằng vẫn phải để cảm xúc như thật, để các bạn diễn khác có thể nhập vai. Cô gọi đó là một "trải nghiệm hãi hùng".

Tăng Thanh Hà khoe ảnh thời kỳ thấp bé, nhan sắc tầm thường cách đây 12 năm
12 năm trước, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng là cặp đôi "gây bão" màn ảnh Việt với bộ phim Bỗng dưng muốn khóc.
Theo Thương Đặng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường phim ảnh