Nỗi buồn "Của Để Dành" sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về

Ngày 06/07/2020 01:15 AM (GMT+7)

Sau 22 năm, dàn diễn viên Của Để Dành khiến khán giả tiếc nuối khi người rời xa trần thế, người lại lận đận tình duyên.

Của Để Dành là bộ phim truyền hình phát sóng năm 1998 được nhiều khán giả chú ý và yêu thích. Phim tạo "cơn sốt" bởi sự chân thật, xúc động và đậm tính nhân văn. 6 tập phim xoay quanh chuyện gia đình bà Vi và ba đứa con là Thanh, Tiến và Thư. Mẹ già yếu đau ốm nhưng 3 đứa con bận rộn lại chẳng có thời gian chăm sóc, thường xuyên đùn đẩy cho nhau. Kết quả khi bà Vi bỏ nhà đi, các con mới biết điều gì là quan trọng nhất với mình. 

Sau 22 năm, tình cảm yêu mến của khán giả dành cho bộ phim vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, cuộc sống của dàn diễn viên hiện tại khiến công chúng không khỏi thấy buồn. Bởi có tới 2 diễn viên đã ra đi mãi mãi, những diễn viên khác thì trắc trở chuyện tình duyên. 

NSƯT Hoàng Yến 

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 1

Thông tin NSƯT Hoàng Yến đột ngột ra đi tại nhà riêng ở tuổi 88 vào chiều 04/07 khiến khán giả tiếc thương khôn nguôi. Theo gia đình, trước đó sức khỏe của bà vẫn ổn định, sinh hoạt bình thường. Dự kiến lễ tang của NSƯT Hoàng Yến dự kiến sẽ diễn ra từ 9h - 10h45 ngày 09/07 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. 

NSƯT Hoàng Yến từng tham gia các bộ phim: Cây Bạch Đàn Vô Danh, Vườn Cam, Mẹ Kim Đồng, Bao Giờ Cho Đến Tháng 10, Số Đỏ, Ngày Ấy Bên Bờ Sông Lam, Làng Vũ Đại Ngày Ấy...

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 2

Trong phim Của Để Dành, NSƯT Hoàng Yến đã lấy đi không ít nước mắt của người xem qua hình ảnh bà Vi - người phụ nữ tần tảo dành cả một đời nuôi con. Tuy nhiên, sau thành công của bộ phim, bà không tham gia nhiều phim truyền hình vì sức khỏe không còn cho phép. Lần cuối cùng bà tham gia đóng phim là tác phẩm tốt nghiệp của cậu con trai.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 3

Bà Vi tảo tần chính là hình quen thuộc của nhiều bà mẹ Việt.

Bà từng có một thời gian làm Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát kịch Thế Giới Trẻ và cống hiến nhiều cho sự phát triển của sân khấu kịch nước nhà. Sau khi về hưu, bà dành thời gian sum vầy cùng con cháu.

NSND Anh Tú

NSND Anh Tú qua đời vào ngày 20/12/2018 khi mới 57 tuổi. Sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc thương trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ với không ít vai diễn đã trở thành kinh điển trong suốt 40 năm gắn bó với nghệ thuật của anh.

Trong Của Để Dành, NSND Anh Tú đảm nhận vai Thanh - người con trai của bà Vi. Anh đã khiến nhiều người xúc động khi khắc họa thành công hình ảnh một người hiền lành, có phần nhu nhược khi luôn phải đứng giữa mẹ - các em và vợ.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 4

Tận 15 năm sau Của Để Dành, khán giả mới lại thấy anh trên màn ảnh nhỏ với phim Đàn Trời. Sau đó, anh tiếp tục tham gia và bộ phim truyền hình Chiều Ngang Qua Phố Cũ. 

Trên sân khấu kịch nói, NSND Anh Tú ghi dấu ấn qua các tác phẩm Rừng Trúc, Vũ Như Tô, Cuộc Đời Tôi, Một Mối Tình... Anh cũng là đạo diễn của một số vở kịch: Lâu Đài Trên Cát, Cạm Bẫy, Chuyện Chàng Dũng Sĩ, Truyện Kiều, Romeo Và Juliet... Anh từng đảm nhận chức vụ phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 5

Bận rộn với công việc trên sân khấu, NSND Anh Tú kết hôn khá muộn với vợ kém anh 12 tuổi vào năm 2001. 3 năm sau đó, vợ chồng nghệ sĩ chào đón cậu con trai đầu lòng. 

Quách Thu Phương

Đừng Bắt Em Phải Quên: Vai Ngân của Quách Thu Phương là người vợ hiền lành, khéo léo và thương yêu chồng con.

Vào vai Lan - con dâu của bà Vi, Quách Thu Phương gây ấn tượng với khán giả bởi nét đẹp dịu dàng cùng ánh mắt u buồn. Năm 2010, cô quay lại màn ảnh nhỏ với dự án Chít Và Pi. Bẵng đi 10 năm, gần đây, cô mới đóng thêm 1 bộ phim truyền hình nữa là Đừng Bắt Em Phải Quên với vai Ngân - "chính thất" hiền lành nhưng khéo léo ứng xử.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 6

Đôi mắt buồn của con dâu bà Vi khiến nhiều khán giả vấn vương.

Quách Thu Phương còn thành công ở mảng kịch với nhiều vở gây tiếng vang như: Vũ Nữ Đêm Giao Thừa, Nhà Có Ba Chị Em Gái, Diễm 500 Đô...

Tuy nhiên, đời sống hôn nhân của cô lại phải chịu nhiều sóng gió. Nữ diễn viên kết hôn khi chỉ mới 21 tuổi nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Có giai đoạn Quách Thư Phương đã rơi vào trầm cảm. May mắn hạnh phúc tiếp tục mỉm cười, Quách Thu Phương đã tìm được người đàn ông tốt và quyết định tái hôn.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 7

Quách Thu Phương và 2 con.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 8

Quách Thu Phương và "tình địch" trong "Đừng Bắt Em Phải Quên" thân thiết bên nhau.

Thu Hường

Tham gia bộ phim Của Để Dành khi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nữ diễn viên Thu Hường gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Cô đảm nhận vai cô Thư đành hanh, chua ngoa.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 9

Cô Thư đanh đá khiến nhiều khán giả phát ghét.

Sau đó, Thu Hường tiếp tục góp mặt trong các bộ phim đình đám khác như: Sóng Ở Đáy Sông, Vũ Khúc Ánh Trăng... Năm 2015, nữ diễn viên tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua một vai trong sitcom Tầng 18 Cộng nhưng không nhận được nhiều chú ý.

Hiện tại, nữ diễn viên đang dành thời gian chủ yếu của mình để tham gia các vở diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tiếc rằng, ở tuổi 44, Thu Hường vẫn đang lẻ bóng một mình.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 10

Hương Mai

Nhân vật bé Luyến trong Của Để Dành là vai diễn đầu tay trong sự nghiệp của Hương Mai. Dù có tham gia một số dự án phim khác sau thành công của phim Của Để Dành nhưng Hương Mai vẫn chuyển hướng sang âm nhạc. Hiện tại, cô đang là giáo viên dạy nhạc cho các em nhỏ ở một Trung tâm nghệ thuật và có gia đình nhỏ hạnh phúc.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 11

Bé Luyến của Hương Mai.

Nỗi buồn amp;#34;Của Để Dànhamp;#34; sau 22 năm: Người rời xa trần thế, kẻ U50 vẫn lẻ bóng đi về - 12

NSƯT Hoàng Yến và Hương Mai trong một lần tái ngộ.

Cuộc đời thăng trầm của nữ diễn viên Của Để Dành: Trầm cảm sau sinh, hôn nhân đổ vỡ
Quách Thu Phương - nữ diễn viên Của Để Dành đã phải trải qua nhiều khó khăn mới tìm được tình yêu đích thực.
Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên trong phim ngày ấy và bây giờ