Thư đanh đá bị ghét nhất Của Để Dành: Từng nản lòng vì tình duyên lận đận, tuổi 47 trẻ đẹp rạng rỡ

Yến Nguyễn - Ngày 23/11/2023 12:14 PM (GMT+7)

Từng gây ấn tượng với vai Thư đánh đá trong Của Để Dành, giờ nữ diễn viên Thu Hường bất ngờ tái xuất màn ảnh.

Thu Hường tái xuất màn ảnh, rạng rỡ ở tuổi 47

Là bộ phim lịch sử duy nhất ra mắt trong năm 2023, Hồng Hà Nữ Sĩ mang tới câu chuyện về cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, trải dài qua những thăng trầm, biến cố cùng câu chuyện tình tri kỷ với danh sĩ Đặng Trần Côn. Đồng thời phim cũng hé lộ những thối nát của tầng lớp quan tham cầm quyền và sự nhiễu loạn ở phủ Chúa thời vua Lê - chúa Trịnh.

Mới đây, đoàn làm phim đã có buổi giao lưu với khán giả Đà Lạt - sự kiện nằm trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 23. Điều gây chú ý với người yêu phim Việt là nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên Thu Hường - người từng nổi tiếng 1 thời với bộ phim truyền hình Của Để Dành. Có thể thấy, sau 26 năm Thu Hường giờ đã ở tuổi U50 nhưng vẫn trẻ trung với mái tóc ngắn cá tính. 

Nữ diễn viên Của Để Dành nổi bật với tà áo dài đỏ và mái tóc ngắn trẻ trung.

Nữ diễn viên Của Để Dành nổi bật với tà áo dài đỏ và mái tóc ngắn trẻ trung.

Clip Thu Hường xuất hiện giao lưu cùng đoàn phim Hồng Hà Nữ Sĩ.

Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1976 tái xuất màn ảnh với vai mẹ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trong Hồng Hà Nữ Sĩ. Không phải vai chính nhưng đây là vai diễn khiến ê-kíp làm phim trăn trở để lựa chọn một gương mặt phù hợp. Bởi lẽ nhân vật là con gái gốc Hà Nội, do đó diễn viên phải thể hiện được nét truyền thống của người phụ nữ Việt. Cuối cùng nữ diễn viên Thu Hường đã được chọn.

Thư đanh đá bị ghét nhất Của Để Dành: Từng nản lòng vì tình duyên lận đận, tuổi 47 trẻ đẹp rạng rỡ - 2

Từng là người đẹp bị ghét nhất phim Của Để Dành, "chết tên" sau nhiều năm làm nghệ thuật

Ở thập niên 2000, Thu Hường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Trong đó, vai diễn ấn tượng nhất của cô vẫn là Thư đanh đá, con gái út trong gia đình bà Vi (NSƯT Hoàng Yến đóng) của phim Của Để Dành. Nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm bởi tính cách đành hanh, đỏng đảnh và ngang bướng - trái ngược hoàn toàn với tính cách hiền dịu của mẹ. Nhiều phân đoạn Thư ức hiếp người giúp việc đạt đến mức khán giả ghét lây sang nữ diễn viên.

Vào thời điểm quay Của Để Dành, Thu Hường đang là sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiệu ứng của vai Thư đã khiến cuộc sống của Thu Hường có nhiều thay đổi.

Thư đanh đá bị ghét nhất Của Để Dành: Từng nản lòng vì tình duyên lận đận, tuổi 47 trẻ đẹp rạng rỡ - 3

Cô thường được khán giả hỏi thăm xem ở ngoài đời có ghê gớm như trong phim hay không. Thậm chí có một số người còn không phân biệt được phim và ngoài đời nên khẳng định nữ diễn viên "ghê gớm lắm, thôi đừng dây vào". Nhưng cũng nhiều lần đi mua đồ, cô được người bán hàng nhận ra và tặng thêm quà, còn nếu phải xếp hàng thì Thu Hường cũng được ưu tiên nhường chỗ.

Cô từng chia sẻ: "Khi đó, bạn bè, đồng nghiệp, các thầy cô, gia đình đều mừng cho tôi. Mỗi lần ra đường, được mọi người chú ý, nếu có phải xếp hàng mua cái gì thì tôi cũng được ưu tiên. Tình cảm của người hâm mộ khiến cho tôi cảm thấy rất ấm áp. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ diễn viên cũng chỉ là một công việc giống như bao nhiêu việc khác. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt mỗi vai diễn chứ không nghĩ rằng mình là ngôi sao hay người nổi tiếng".

Thư đanh đá bị ghét nhất Của Để Dành: Từng nản lòng vì tình duyên lận đận, tuổi 47 trẻ đẹp rạng rỡ - 4

Sau Của Để Dành, Thu Hường tiếp tục tham gia các phim Sóng ở đáy sông, Vũ khúc ánh trăng... nhưng không vượt qua được cái bóng của vai diễn đầu tay. Sau hơn 20 năm từ khi bộ phim Của Để Dành lên sóng, Thu Hường vẫn được khán giả gọi bằng cái tên Thư "đanh đá". Tuy nhiên, nữ diễn viên không buồn mà khẳng định: "Với một người nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là có được một vai diễn để đời. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được một vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi còn rất trẻ".

Tích cực làm thiện nguyện và hoạt động xã hội, vui vẻ với cuộc sống hiện tại

Sở hữu nhan sắc mặn mà và tài năng diễn xuất nhưng nhiều năm qua, Thu Hường vẫn lẻ bóng đi về. Nữ diễn viên tâm sự cô đã có khoảng thời gian dài cảm thấy buồn chán vì chuyện tình cảm không trọn vẹn. Vốn Thu Hường từng là người phụ nữ rất tự tin, bỏ ngoài tai lời giục giã lấy chồng của bố mẹ nhưng rồi sau một vài mối tình "không đâu vào đâu", cô cảm thấy nản lòng. 

Thư đanh đá bị ghét nhất Của Để Dành: Từng nản lòng vì tình duyên lận đận, tuổi 47 trẻ đẹp rạng rỡ - 5

Kể về những chuyện tình đã qua, Thu Hường cho biết lúc nào cô cũng yêu hết lòng nhưng rồi lại nhận cái kết không vui. Từng có người cho cô cảm giác xác định tiến tới hôn nhân nhưng rồi lại có vấn đề xảy ra khiến mọi chuyện lỡ dở. Cũng có người muốn đến gần và tiến tới hôn nhân với cô nhưng cô lại cảm thấy không ổn và nhãng ra.

"Sau vài mối tình như thế, tôi nhận ra mình là người không thể cố được trong chuyện tình cảm. Tôi bây giờ nhiều tuổi rồi nên cũng ngại. Dù rất thương bố mẹ, bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa", Thu Hường chia sẻ.

Từng có nhiều người khuyên cô cứ cưới ai đó rồi sau đó bỏ để được cái tiếng có chồng nhưng Thu Hường đều gạt đi. "Tôi chưa bao giờ nghĩ lấy cho xong vì như thế sẽ khổ lắm và như thế, tôi sẽ bỏ người ta mất. Tôi chưa bao giờ để lý trí dẫn lối mà lúc nào cũng phải dựa vào tình cảm".

Thư đanh đá bị ghét nhất Của Để Dành: Từng nản lòng vì tình duyên lận đận, tuổi 47 trẻ đẹp rạng rỡ - 6

Hiện Thu Hường công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài ra, cô dành nhiều thời gian để lên chùa và làm việc thiện như nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân ung thư, hiến máu nhân đạo.

Chủ tịch quyền lực mới của VTV: Tuổi thơ nhiều bất hạnh, đóng cảnh thân mật liền về báo cáo vợ
NSND Trung Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đảm nhận vai diễn Chủ tịch giàu có trong bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Tạo hình mới của nam diễn...

NSND Trung Anh

Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên trong phim ngày ấy và bây giờ