Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm "mẹ trẻ" Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì "chống cháy"

Yến Nguyễn - Ngày 29/11/2021 11:37 AM (GMT+7)

Diễn viên đóng vai bà Nga đôn hậu thời trẻ trong Thương Ngày Nắng Về là cái tên không hề xa lạ với khán giả.

Từng ghi dấu với vai mẹ của Kiên (Hồng Đăng) thời trẻ ở Hướng Dương Ngược Nắng

Thời gian gần đây, Thương Ngày Nắng Về là cái tên "hot rần rần" trên mạng xã hội bởi nội dung cảm động, lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả. Đặc biệt ở những tập đầu tiên, ngoài vai bé Hoa do sao nhí có gương mặt thiên thần Chu Diệp Anh đảm nhận thì nhân vật bà Nga thời trẻ cũng được người hâm mộ dành nhiều lời khen tặng.

Diễn xuất chân thực của bà Nga thời trẻ ở những tập đầu Thương Ngày Nắng Về.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 1

Nhân vật bà Nga làm nghề bán bún riêu, là người phụ nữ đôn hậu, tốt bụng và tử tế. Dù gia cảnh khó khăn, bà Nga không ngại giúp Yến (Kim Oanh) dù họ chỉ quen biết thoáng qua và sau này còn nhận nuôi con giúp cô. Lối diễn chân thực, tinh tế và tạo hình phù hợp của Lương Ngọc Dung nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 2

Cư dân mạng còn phát hiện ra nữ diễn viên Lương Ngọc Dung từng thủ vai mẹ Kiên (Hồng Đăng) thời trẻ ở Hướng Dương Ngược Nắng. Ở bộ phim này, Lương Ngọc Dung chỉ xuất hiện thoáng qua ở vài phân đoạn hồi tưởng quá khứ. Trong đó đáng chú ý nhất là cảnh mẹ Kiên đưa con trai tới gặp bà Bạch Cúc để hỏi chuyện có phải chính vị phu nhân này đã thuê chồng mình quyến rũ bà Loan.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 3

Khi ấy, bà Cúc thừa nhận rằng đã làm chuyện đó, nhưng việc ông Sơn - bố Kiên - lên giường với bà Loan là do tự nguyện. Trước mặt mẹ con Kiên, bà Cúc thẳng thừng vạch mặt ông Sơn cũng là gã đàn ông đốn mạt: "Nếu chị đã tin chồng chị thì còn đến gặp tôi để làm gì?" - Bà Cúc hỏi ngược lại khiến mẹ Kiên tím mặt.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 4

Cuối cùng, gia đình Kiên hoàn toàn tan vỡ khi bố mẹ Kiên về cãi nhau, bố Kiên uống rượu say rồi xách va li bỏ đi, nhưng gặp tai nạn qua đời. Còn mẹ Kiên gần như hóa điên vì bị phản bội, sau đó phải vào viện tâm thần. Những vết thương trong quá khứ đã in hằn dấu vết lên tuổi thơ của Kiên, khiến anh sống chung với những hồi ức đau khổ đó suốt nhiều năm. Đây cũng là nguyên nhân gây nên hàng loạt bi kịch về sau ở Hướng Dương Ngược Nắng.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 5

Ngoài Hướng Dương Ngược Nắng, trong năm 2021, Lương Ngọc Dung còn góp mặt ở 2 bộ phim giờ vàng đình đám khác là Trở Về Giữa Yêu Thương (tập 7, vai Trang - nhân viên cũ của ông Phương) và Hồ Sơ Cá Sấu (tập 14, vai mẹ Hiếu). Gần đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục thủ vai mẹ Tùng thời trẻ trong bộ phim hình sự Mặt Nạ Gương. 

Khi nhận lời đảm nhận vai Hoa, Lương Ngọc Dung đã suy nghĩ rất nhiều. Nữ diễn viên chia sẻ: "Dù đoàn phim không yêu cầu nhưng tôi vẫn tăng một vài cân để phù hợp với tạo hình nhân vật. Tôi cũng được ê kíp chuẩn bị kĩ lưỡng từ hóa trang sao cho mộc mạc, chăm chút phục trang từ cái khăn, đôi dép.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 6

Trước ngày lên sóng, tôi lo lắng đến mức không dám xem phim, không dám báo cho bố mẹ và chồng. Tôi bất ngờ vì không nghĩ rằng người xem lại đón nhận vai diễn của mình đến như vậy. Có những bình luận rất tâm huyết mà tôi vừa đọc vừa chảy nước mắt. Chẳng có phần thưởng nào quý giá hơn thế."

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 7

Lương Ngọc Dung tự nhận mình là "Gương Mặt Vàng trong làng hồi tưởng" và với Thương Ngày Nắng Về cũng vậy. Theo cô, dù là cùng 1 người nhưng ở 2 giai đoạn khác nhau của cuộc đời, thì cách hành xử và tính cách cũng sẽ có sự khác biệt.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 8

Cụ thể, bà Nga hồi trẻ  chưa từng trải nhiều, loay hoay đối mặt với sóng gió, tuy nhiên vẫn có điểm tựa vững chắc là chồng. Trong khi đó, bà Nga của NSƯT Thanh Quý trải qua bao thăng trầm, sóng gió, chuyển lên thành phố tự thân tự lập, lại nuôi ba đứa con khi chỉ có một mình. Bởi thế, để tạo ra sự kết nối thì cách tốt nhất đó là cả 2 diễn viên đều phải bám sát vào kịch bản. 

Cảnh đáng nhớ nhất khi quay Thương Ngày Nắng Về của Lương Ngọc Dung là khoảnh khắc Nga gào khóc bên cạnh chồng dưới mưa. Cô cho biết: "Trong cảnh quay đó, đoàn phim phải sử dụng mưa giả. Tôi dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh người cùng miếng dán giữ nhiệt. Nhưng sau đó, trời mưa thật khiến trời ngày càng lạnh hơn. Tôi rét run, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Nghỉ giữa cảnh, tất cả khăn mà ê kíp chuẩn bị cho diễn viên lau người đều ướt sũng. Tôi phải lấy áo mưa mặc tạm cho đỡ rét. Lúc ấy, tôi đã nghe được chuyện người đi đường dừng lại xem đoàn quay và khóc theo tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng."

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 9

Ngã rẽ cuộc đời lận đận như phim

Cũng như vai diễn trong phim sự nghiệp ngoài đời của Lương Ngọc Dung có khá nhiều ngã rẽ. Cô từng tiết lộ xuất phát điểm của mình là trượt đại học. Lúc ấy, vì vô tình bắt gặp thông báo tuyển sinh đào tạo diễn viên truyền hình của VFC nên cô quyết định thử sức.

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ đăng kí thi vào nếu đỗ thì coi như học 'chống cháy'. Nhưng ai ngờ, càng học càng say. Thầy Hoàng Dũng, cô Lan Hương, thầy Quốc Trọng đã truyền ngọn lửa yêu nghề nhiệt huyết đến chúng tôi" - Lương Ngọc Dung hài hước kể lại.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 10

Dòng đời xô đẩy, sau khi tốt nghiệp, Lương Ngọc Dung từng về dạy hợp đồng tại một trường học, sau đó làm nhân viên kinh doanh máy tính, rồi mở quán cafe, làm ca sĩ phòng trà, MC sự kiện, hay biên tập viên và sản xuất chương trình truyền hình... 

Kinh qua rất nhiều nghề nhưng tình yêu với diễn xuất của cô chưa bao giờ thôi thao thức. Điều này đã thúc đẩy quyết tâm trở lại với nghề của Lương Ngọc Dung, từ những vai quần chúng không thoại đến có thoại, vai phụ không tên đến có tên, TVC, phim tốt nghiệp. Suốt 15 năm theo nghề diễn, đã nhiều lần cô phải dừng lại, vì những lý do như lấy chồng, sinh con nhưng điều đó chưa bao giờ là lý do khiến Ngọc Dung bỏ cuộc.

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 11

Cũng như trên phim, ngoài đời nữ diễn viên có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ. Cô chia sẻ, sự yêu thương, quan tâm và thấu hiểu mà ông xã dành cho cô giống hệt như Mậu và Nga trong Thương Ngày Nắng Về vậy. 

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga từng làm amp;#34;mẹ trẻamp;#34; Hồng Đăng, vào nghề chỉ vì amp;#34;chống cháyamp;#34; - 12

"Chồng tôi là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Nhưng anh luôn bù đắp sự vắng mặt của mình bằng tất cả những gì có thể. Tôi và chồng luôn ở bên nhau, là bạn tri âm tri kỷ không cần phải nói cũng hiểu người kia nghĩ gì." 

Nữ diễn viên sắp bị ghét nhất Thương Ngày Nắng Về: Bị lừa nhận vai, sợ không dám ra đường
NSND Lan Hương "Bông" đã có nhiều chia sẻ hóm hỉnh về vai diễn mẹ chồng đáng sợ ở bộ phim Thương Ngày Nắng Về.

Thương ngày nắng về

Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thương ngày nắng về